Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khoa học-công nghệ

VOV.VN - Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ với Hoa Kỳ lên tầm cao mới, thúc đẩy sự phát triển của các DN khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Khóa họp lần thứ 10 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (JCM10), diễn ra từ ngày 15-17/10/2018, tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Hai bên đã thống nhất thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực thuộc khoa học và công nghệ trong thời gian tới.

Các khóa họp của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được tổ chức luân phiên hai năm một lần tại từng nước. Diễn ra tại thủ đô Washington, ngoài những hoạt động chính như thường kỳ của các khóa họp, khóa họp lần này còn bao gồm các hoạt động bên lề như Hội thảo và Phiên thảo luận về Ngoại giao khoa học, Thảo luận về Cơ chế hỗ trợ cho khoa học và Phụ nữ trong khoa học. Những nội dung trao đổi tại các phiên thảo luận thể hiện các góc nhìn khác nhau nhằm đưa ra giải pháp hỗ trợ thực hiện những nội dung hợp tác của các Nhóm công tác thuộc Ủy ban hỗn hợp.

Thứ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy phát biểu tại phiên họp


Phát biểu tại phiên chính thức, Thứ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết, kỳ họp về hợp tác trong khoa học và công nghệ giữa hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ lần này diễn ra với mục tiêu là thúc đẩy các hợp tác về khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học của Việt Nam và Mỹ, cũng như thúc đẩy mối quan hệ giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp của hai nước.

“Hợp tác về khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia trong nhiều năm qua đã có rất nhiều nghiệm vụ nghiên cứu chung trong các lĩnh vực giữa các nhà khoa học của hai nước. Với cái kỳ họp này, chúng tôi mong muốn thúc đẩy hợp tác đó lên tầm cao mới, đặc biệt nhấn mạnh hợp tác nghiên cứu ra được kết quả để đưa vào phát triển thành sản phẩm của các doanh nghiệp, cũng như là thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thu hút sự quan tâm của các quỹ đầu tư của Mỹ, các chuyên gia hàng đầu của Mỹ để phối hợp với các chuyên gia trong nước để tạo ra nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở Việt Nam hơn nữa”, ông Bùi Thế Duy nói.

Toàn cảnh phiên họp


Đại diện phía Hoa Kỳ, bà Judith Garber, Phó Trợ lý Ngoại trưởng thường trực, phụ trách các vấn đề về Đại dương, Môi trường và Khoa học quốc tế đánh giá cao kết quả đạt được của các Nhóm công tác thuộc Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lần này. Bà Garber nhấn mạnh Việt Nam là đối tác hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, hai bên đang hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày ký thỏa thuận hợp tác về khoa học công nghệ giữa hai nước. Trong bối cảnh đó, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện  giữa hai nước.

"Bà Garber nhấn mạnh Việt Nam là đối tác hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, hai bên đang hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày ký thỏa thuận hợp tác về khoa học công nghệ giữa hai nước"

Kết thúc Khóa họp, hai bên ghi nhận những ý kiến đóng góp tại các Phiên thảo luận và khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động hợp tác KH&CN trong các lĩnh vực đã được thống nhất. Hai bên cũng thống nhất sẽ cụ thể hóa các hoạt động hợp tác này thông qua việc xây dựng Kế hoạch hành động giai đoạn 2019-2020./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng kinh tế
Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng kinh tế

VOV.VN -Việt Nam xác định, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực phục vụ tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng kinh tế

Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng kinh tế

VOV.VN -Việt Nam xác định, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực phục vụ tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Bố trí 527,161 tỷ đồng thực hiện các đề tài khoa học công nghệ
Bố trí 527,161 tỷ đồng thực hiện các đề tài khoa học công nghệ

VOV.VN - Chính phủ quyết định phân bổ dự toán năm 2016 là 527,161 tỷ đồng để thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Bố trí 527,161 tỷ đồng thực hiện các đề tài khoa học công nghệ

Bố trí 527,161 tỷ đồng thực hiện các đề tài khoa học công nghệ

VOV.VN - Chính phủ quyết định phân bổ dự toán năm 2016 là 527,161 tỷ đồng để thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Việt Nam sẽ có Trung tâm khoa học công nghệ hạt nhân trước 2025
Việt Nam sẽ có Trung tâm khoa học công nghệ hạt nhân trước 2025

VOV.VN - Theo Viện nghiên cứu nguyên tử Việt Nam, trước năm 2025, Việt Nam sẽ đưa vào hoạt động Trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân.

Việt Nam sẽ có Trung tâm khoa học công nghệ hạt nhân trước 2025

Việt Nam sẽ có Trung tâm khoa học công nghệ hạt nhân trước 2025

VOV.VN - Theo Viện nghiên cứu nguyên tử Việt Nam, trước năm 2025, Việt Nam sẽ đưa vào hoạt động Trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân.

Khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế GMS
Khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế GMS

VOV.VN - Ngày 30/3 tại Hà Nội, lần đầu tiên Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) đã được tổ chức.

Khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế GMS

Khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế GMS

VOV.VN - Ngày 30/3 tại Hà Nội, lần đầu tiên Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) đã được tổ chức.