Việt Nam và Mỹ sẽ mở rộng thị trường nông sản
Việt Nam - Mỹ đã tìm giải pháp tạo điều kiện cho các mặt hàng xuất khẩu của mỗi nước có mặt với khối lượng ngày càng lớn hơn ở thị trường hai nước.
Bộ Trưởng Bộ Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng vừa kết thúc phiên họp cấp Bộ trưởng Hội đồng Hợp tác Thương mại và đầu tư Việt - Mỹ (TIFA) tại thủ đô Washington. Phiên họp lần này đã đạt được một số bước tiến quan trọng.
Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Mỹ phỏng vấn Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng về kết quả của phiên họp này.
PV: Xin Bộ trưởng cho biết những kết quả đạt được trong phiên họp TIFA lần này giữa Việt Nam và Hoa Kỳ?
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Hai bên đánh giá thống nhất, trong khuôn khổ TIFA, với sự tham gia các hoạt động của TIFA đã góp phần thúc đẩy đáng kể quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.
Hai bên cũng đã phối hợp rất chặt để tìm cách tháo gỡ khó khăn, nhất là với việc Hoa Kỳ áp dụng một số biện pháp kỹ thuật để hạn chế hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Hai bên đã đàm phán, tìm giải pháp phù hợp và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo điều kiện cho những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục có mặt với khối lượng ngày càng lớn hơn ở Hoa Kỳ. Đó là những kết quả nổi bật tại cuộc họp TIFA lần này.
PV: Đoàn Việt Nam ưu tiên kiến nghị với phía Hoa Kỳ những vấn đề gì trong phiên họp này, thưa Bộ trưởng?
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Trong cuộc họp lần này, sự quan tâm của Việt Nam tập trung vào các nội dung: thúc đẩy phát triển thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Việt Nam tiếp tục xuất khẩu sang Hoa Kỳ, trong đó tập trung vào những sản phẩm sử dụng nhiều lao động, và sản phẩm do người nông dân của Việt Nam sản xuất ra (dệt may, da giày, cá tra, cá ba sa, tôm).
Trọng tâm thứ hai trong kỳ họp TIFA lần này đó là bàn để thúc đẩy việc đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương. Việt Nam đã tham gia tích cực ngay từ vòng đầu tiên, và chúng ta luôn luôn khẳng định rằng sẽ cố gắng hết sức để tham gia vào các cuộc đàm phán.
PV: Thế còn các kiến nghị từ phía Hoa Kỳ thì sao, thưa Bộ trưởng?
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Phía bạn đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam nên tìm hiểu các cơ hội đầu tư tại Hoa Kỳ để có thể thành lập các dự án đầu tư ở Hoa Kỳ. Tôi cho rằng đây là điểm rất đáng lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam bởi đây là thị trường rất rộng lớn, và họ cần nhiều loại mặt hàng mà chúng ta có khả năng sản xuất được. Đến nay, đầu tư của Việt Nam tại Hoa Kỳ còn rất khiêm tốn.
PV: Trong phiên họp lần này Việt Nam và Hoa kỳ đã có sáng kiến mở cửa thị trường nông sản, cho phép các loại nông sản có tính chất bổ trợ nhau tiếp cận thị trường của mỗi nước, xin Bộ trưởng nói rõ hơn về vấn đề này?
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Việc hai bên xem xét mở cửa thị trường nông sản cho nhau xuất phát từ một thực tế đó là sản phẩm nông nghiệp của mỗi nước không có sự mâu thuẫn mà còn bổ trợ cho nhau. Những sản phẩm hiện nay Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ thì nước bạn không có điều kiện sản xuất, ví dụ như thanh long, chôm chôm, vải, nhãn. Còn các sản phẩm như lê, táo, anh đào của Hoa Kỳ thì Việt Nam không có.
PV: Đoàn Việt Nam có đề nghị Hoa Kỳ xem xét việc Bộ Nông nghiệp Mỹ định nghĩa lại cá tra và cá ba sa của Việt Nam không, thưa Bộ trưởng?
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Trong chương trình của TIFA cũng như trong các cuộc gặp với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, với một số Thượng nghị sỹ, Hạ nghị sỹ, các cơ quan khác của Hoa Kỳ thì định nghĩa về cá tra, cá ba sa luôn luôn là câu chuyện chúng tôi nêu ra với phía bạn.
Hiện nay, phía Hoa Kỳ đang đề nghị Việt Nam có những nhận xét, bình luận về định nghĩa cá tra, cá ba sa mà Hoa Kỳ đưa ra. Theo đó, các nhận xét đưa ra cần dựa trên các cơ sở khoa học. Đó là cách đặt vấn đề phù hợp và chúng ta cũng đang trong quá trình tích cực xem xét.
PV: Thưa Bộ trưởng, hiện cán cân thương mại giữa hai nước đang theo chiều hướng có lợi cho Việt Nam. Trong cuộc họp, Hoa Kỳ có đặt vấn đề này không và hai bên sẽ giải quyết như thế nào?
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Thực tế, kim ngạch hai chiều không ngừng tăng lên, và xuất khẩu của Việt Nam luôn luôn lớn hơn xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam. Tuy nhiên, qua những cuộc gặp, những cuộc trao đổi, phía Hoa Kỳ có nêu vấn đề để từ đó có những biện pháp giúp các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư nhiều hơn ở Việt Nam, qua đó, thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam.
PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng!