Việt Nam vẫn chưa có chiến lược với xuất khẩu gạo

Bộ NN & PTNN mới có chiến lược an ninh lương thực tập trung vào đảm bảo cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ

Theo chuyên gia về ngành hàng lúa gạo của Công ty Cổ phần Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam, Việt Nam vẫn thiếu sự chuẩn bị về chính sách vĩ mô đối với việc xuất khẩu gạo trong thời gian tới.

Trong khi yếu tố thị trường mới nảy sinh là từ ngày 7/10, Chính phủ Thái Lan sẽ áp dụng mức giá mới khi thu mua lúa gạo cho nông dân, được xem là cơ hội rất lớn cho xuất khẩu gạo của Việt Nam, đưa nước ta lên ứng viên tiềm năng nhất cho vị trí xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Mức giá này sẽ cao hơn so với hiện hành khoảng 47%. Cụ thể, lúa thường được thu mua với mức giá 15.000 baht/tấn (tương đương 498 USD/tấn); lúa thơm với giá 20.000 baht/tấn (664 USD/tấn).

Tuy nhiên, hiện nay, Bộ NN & PTNN mới có chiến lược an ninh lương thực tập trung vào đảm bảo cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ chứ chưa tính đến triển vọng xuất khẩu. Bộ Công Thương mặc dù đã có các đề án xuất khẩu các mặt hàng trọng điểm, nhưng các yếu tố về thị trường quốc tế, đối thủ cạnh tranh, năng lực của doanh nghiệp ngành lúa gạo lại chưa được xem xét một cách đầy đủ.

Năm 2011, dự kiến Việt Nam xuất khẩu khoảng 7 triệu tấn gạo. Nhưng tính đến hết tháng 9/2011, theo thống kê từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), các doanh nghiệp đã ký được hợp xuất khẩu 6,8 triệu tấn gạo, tăng 13,17% so với cùng kỳ năm 2010.

Như vậy, việc xây dựng định hướng kinh doanh đối với một ngành hàng là việc lớn, bản thân doanh nghiệp và Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng rất khó có thể thực hiện nếu không có sự hỗ trợ của các bộ, ngành và cả của Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.