Việt- Nhật đẩy mạnh xúc tiến đầu tư
Hiện nay, Nhật Bản là nước đứng thứ 3 trong các nền kinh tế đầu tư vào thị trường Việt Nam.
Chiều 9/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm ASEAN-Nhật Bản đã tổ chức hội thảo giới thiệu môi trường đầu tư tại Việt Nam. Hơn 200 đại diện các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà đầu tư Nhật Bản đã tới dự hội thảo.
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương đã giới thiệu những thành quả kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới, đưa Việt Nam trở thành một điểm thu hút đầu tư nước ngoài được các nhà đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế đánh giá cao.
Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương nêu bật những tiềm năng to lớn của Việt Nam trong các lĩnh vực khai thác dầu khí, khoáng sản, du lịch nghỉ dưỡng và đang có nhu cầu lớn về xây dựng cơ sở hạ tầng, coi đây là những cơ hội lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản.
Thứ trưởng cũng đánh giá cao các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam, cho biết trong hơn 20 năm qua, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư trực tiếp vào 1.258 dự án, với tổng trị giá 20,5 tỷ USD, đứng thứ 3 trong các nền kinh tế đầu tư vào thị trường Việt Nam.
Trong tham luận với chủ đề “Môi trường đầu tư tại Việt Nam”, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Nhất Hoàng đã giới thiệu các chính sách khuyến khích đầu tư, các thủ tục cũng như các điều kiệu ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài.
Ông Đỗ Nhất Hoàng khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản hướng vào các lĩnh vực ưu tiên đầu tư của Việt Nam như kỹ thuật cao, tiết kiệm năng lượng, sản xuất và chế biến nông-lâm-ngư nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục và công nghệ thông tin. Ông đồng thời khẳng định chi phí đầu tư tại Việt Nam thấp hơn hầu hết các nền kinh tế có cùng trình độ phát triển.
Giám đốc sản xuất Công ty nước giải khát Kirin Beverage Fumiaki Furuya, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản, đã trình bày những kinh nghiệm thực tế trong quá trình đầu tư tại Việt Nam. Ông Fumiaki Furuya cho biết, lý do công ty quyết định xâm nhập thị trường Việt Nam là do tình hình chính trị ổn định, giá thành sản xuất thấp, nhu cầu tiêu dùng đang tăng cao và nguồn nhân lực trẻ, ham học hỏi.
Cũng trong khuôn khổ buổi hội thảo, đại diện tỉnh Bình Dương cũng giới thiệu cho các nhà đầu tư Nhật Bản về tiềm năng phát triển của địa phương, như cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý thuận lợi, thủ tục thông thoáng, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản tăng cường hợp tác trên nhiều mặt, nhất là các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục - đào tạo và kỹ thuật cao./.