Việt - Trung bắt tay xuất khẩu chè, cà phê vào thị trường 7,7 tỷ dân

VOV.VN - Doanh nghiệp hai nước hợp tác phát triển sản xuất, chế biến và thương mại chè và cà phê hướng đến thị trường toàn cầu với dân số 7,7 tỉ dân.

Nhân dịp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc - Hàn Trường Phú thăm chính thức Việt Nam, trong khuôn khổ hội đàm giữa Bộ trưởng hai nước, sáng nay (14/10) tại Hà Nội Bộ NN&PTNT tổ chức Diễn đàn hợp tác phát triển sản xuất và tiêu thụ chè, cà phê Việt Nam - Trung Quốc.

Với mục đích kết nối giao thương, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ chè, cà phê giữa Việt Nam và Trung Quốc, diễn đàn là dịp để các cơ quan nhà nước, địa phương, doanh nghiệp hai nước trao đổi hợp tác phát triển sản xuất, chế biến và thương mại chè và cà phê qua đó có các định hướng trong sản xuất, chế biến nhằm phát triển thương mại đáp ứng yêu cầu, thị hiếu của thị trường.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ cơ hội hợp tác với Bộ trưởng Bộ NN-NT Trung Quốc Hàn Trường Phú. (Ảnh: Báo Thanh niên)

Đồng thời giúp các doanh nghiệp tăng cường liên kết trong sản xuất, cung cấp nguyên liệu phục vụ chế biến và liên kết trong phát triển thị trường tiêu thụ, đảm bảo lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Nhận định về cơ hội hợp tác và xuất khẩu nông, lâm thủy sản Việt Nam nói chung, mặt hàng chè và cà phê nói riêng sang thị trường Trung Quốc, các đại biểu cho rằng, đối với nhóm hàng nông, thủy sản, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, bình quân chiếm 27% tổng kim ngạch xuất khẩu nông, thủy sản của cả nước và chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang thị trường này.

Tuy nhiên, Trung Quốc hiện mới chỉ là thị trường nhập khẩu xếp thứ 12 về cà phê và đứng thứ 4 về chè của Việt Nam. Vì vậy tiềm năng và nhu cầu nhập khẩu các loại nông sản của Trung Quốc còn rất lớn.

Ông Nguyễn Thiết Cương, Phó giám đốc công ty TNHH Xuất nhập khẩu cà phê Minh Tiến chia sẻ, từ trước đến nay, người ta vẫn chỉ nghĩ đến cà phê cho ra những sản phẩm đồ uống, nhưng thực tế bản chất cây cà phê từ quả đến hệ sinh thái (vỏ, thân) có thể đưa ra rất nhiều sản phẩm.

“Làm sao để doanh nghiệp tìm kiếm được cách thức chế biến, đem giá trị cao hơn cho sản phẩm cà phê điều quan trọng nhất đó là về công nghệ. Công nghệ chế biến phải được nâng cao và liên tục tìm kiếm, đổi mới cho phù hợp và khai thác được các giá trị của cây cà phê”, ông Cương chia sẻ.       

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là 2 nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới, nông sản của 2 nước mang tính bổ trợ lẫn nhau để phát triển. Hai nước có cùng điểm tương đồng về văn hóa trong sử dụng chè và cà phê, đây là cơ hội lớn để doanh nghiệp 2 nước hợp tác phát triển sản xuất, chế biến và thương mại chè và cà phê không chỉ phục vụ nhân dân 2 nước mà còn hướng đến thị trường toàn cầu với dân số 7,7 tỉ dân.

“Từ diễn đàn này, doanh nghiệp hai bên nắm bắt những thông tin, tìm hiểu thêm nhiều cơ hội, đặc biệt tìm kiếm đến sự hợp tác, cùng khai thác thế mạnh tốt nhất về thị trường, tài nguyên của nhóm nông sản này để khai thác chuỗi giá trị. Trước mắt phục vụ cho thị trường chính của người dân 2 nước và phục vụ cho thị trường toàn cầu với 7,7 tỉ người dân”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị.

Các doanh nhân Trung Quốc thưởng thức chè Việt Nam.
(Ảnh: Báo Thanh niên)

Chia sẻ tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc Hàn Trường Phú cho biết, trà mang tính chất của quốc tế và đã trở thành tài sản qúy của toàn thế giới. Trung Quốc và Việt Nam đều là những nước có truyền thống trồng trà với sản lượng lớn.

“Chúng ta có những địa vị quan trọng trong thị trường trà trên thế giới và Trung Quốc là thị trường lớn trong xuất khẩu trà của Việt Nam. Trà và cà phê của Việt Nam giữ vị trí quan trọng tại thị trường Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp đã lớn mạnh tại Việt Nam như Vinacoffe đã được người dân Trung Quốc đón nhận nhiệt tình. Tôi hy vọng là có thêm những không gian thị trường lớn để phát triển ngành trà và cà phê của Việt Nam tại Trung Quốc”, ông Hàn Trường Phú khẳng định. 

Ngay sau khi phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng 2 nước đã hội đàm về hợp tác phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp giữa 2 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu cà phê và gạo giảm mạnh tháng đầu năm
Xuất khẩu cà phê và gạo giảm mạnh tháng đầu năm

VOV.VN - Tháng 1 năm 2017, xuất khẩu gạo và cà phê đều giảm mạnh cả về giá trị và khối lượng so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu cà phê và gạo giảm mạnh tháng đầu năm

Xuất khẩu cà phê và gạo giảm mạnh tháng đầu năm

VOV.VN - Tháng 1 năm 2017, xuất khẩu gạo và cà phê đều giảm mạnh cả về giá trị và khối lượng so với cùng kỳ năm ngoái.

Liệu Việt Nam có trở thành nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới?
Liệu Việt Nam có trở thành nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới?

VOV.VN - Trang Agrimoney.com cho hay, Việt Nam sắp vượt qua Brazil để trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.

Liệu Việt Nam có trở thành nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới?

Liệu Việt Nam có trở thành nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới?

VOV.VN - Trang Agrimoney.com cho hay, Việt Nam sắp vượt qua Brazil để trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.

Giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Indonesia tăng đột biến
Giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Indonesia tăng đột biến

VOV.VN -Indonesia tăng đột biến nhập khẩu cà phê Việt Nam do có giá và chất lượng tốt để chế biến cà phê hòa tan, tiêu thụ nội địa, hoặc tái xuất. 

Giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Indonesia tăng đột biến

Giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Indonesia tăng đột biến

VOV.VN -Indonesia tăng đột biến nhập khẩu cà phê Việt Nam do có giá và chất lượng tốt để chế biến cà phê hòa tan, tiêu thụ nội địa, hoặc tái xuất.