Đặc phái viên Nga: EU loại bỏ năng lượng Nga sẽ là “hành động tự sát”

VOV.VN - Đặc phái viên thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU), ông Vladimir Chizhov ngày 29/3 cho biết, động thái của Liên minh châu Âu nhằm loại bỏ năng lượng của Nga sẽ là “hành động tự sát”.

Phát biểu với Rossiya-24, ông Vladimir Chizhov nêu rõ: “Tôi nghĩ rằng việc từ bỏ nguồn năng lượng của Nga, ở một mức độ nào đó, sẽ là hành động tự sát với các nước EU ở thời điểm này, còn đối với các chính trị gia, đây sẽ là sự tự sát về chính trị”.

“Việc Tổng thống Putin thông báo về phương thức thanh toán mới cho nguồn cung cấp khí đốt đã khiến họ bị bất ngờ và bị sốc, đồng thời khiến nhiều nhà chính trị và các công ty năng lượng bối rối. Tôi nghĩ rằng một cơ chế thanh toán mới sẽ được làm rõ trong những ngày tới. Cơ chế này sẽ được công khai và họ sẽ có cơ hội giải quyết mọi việc”, ông Vladimir Chizhov nhấn mạnh.

Trước đó hôm 23/3, Tổng thống Nga Putin tuyên bố các nước “thiếu thân thiện” với Nga sẽ phải thanh toán bằng đồng rúp khi mua khí đốt của Nga. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 28/3 cho biết, Nga đang làm việc để ban hành hướng dẫn chi tiết về việc thanh toán bằng đồng rúp đối với các thỏa thuận mua khí đốt và nếu châu Âu từ chối trả bằng đồng nội tệ của Nga, Moscow sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD
Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 28/3 cho biết, cuộc tấn công Nga đã khiến Ukraine thiệt hại 564,9 tỷ USD do sự phá hủy các cơ sở hạ tầng, mất tăng trưởng kinh tế và nhiều yếu tố khác.

Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD

Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 28/3 cho biết, cuộc tấn công Nga đã khiến Ukraine thiệt hại 564,9 tỷ USD do sự phá hủy các cơ sở hạ tầng, mất tăng trưởng kinh tế và nhiều yếu tố khác.

Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện xúc tiến cuộc gặp Putin - Zelensky
Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện xúc tiến cuộc gặp Putin - Zelensky

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/2 cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky chỉ diễn ra khi hai bên tiến gần hơn đến việc thống nhất về các vấn đề quan trọng.

Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện xúc tiến cuộc gặp Putin - Zelensky

Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện xúc tiến cuộc gặp Putin - Zelensky

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/2 cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky chỉ diễn ra khi hai bên tiến gần hơn đến việc thống nhất về các vấn đề quan trọng.

Tổng thống Biden nói không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga
Tổng thống Biden nói không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/3 cho biết, ông không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga.

Tổng thống Biden nói không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga

Tổng thống Biden nói không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/3 cho biết, ông không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại

VOV.VN - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev ngày 25/3 cho biết, nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại, ngay cả khi không ai muốn xảy ra chiến tranh, do đó cần phải thực hiện một chính sách có trách nhiệm.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại

VOV.VN - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev ngày 25/3 cho biết, nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại, ngay cả khi không ai muốn xảy ra chiến tranh, do đó cần phải thực hiện một chính sách có trách nhiệm.