Vĩnh Long đẩy mạnh phát triển thế mạnh ngành hàng dừa

VOV.VN - Vĩnh Long tập trung chế biến sâu các sản phẩm từ dừa để nâng cao giá trị kinh tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành hàng dừa nói riêng, cũng như kinh tế nông nghiệp của tỉnh nói chung.


Sau khi sáp nhập, diện tích dừa của Vĩnh Long đứng đầu cả nước, với gần 120.000 ha, trong đó khoảng 26.000 ha được trồng theo hướng hữu cơ. Với diện tích này, dừa trở thành cây trồng chủ lực, có tiềm năng kinh tế lớn và tỉnh đang tập trung khai thác và phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững từ ngành hàng này.

Theo đó, tỉnh tập trung chế biến sâu các sản phẩm từ dừa, bao gồm nước cốt dừa, cơm dừa sấy, kẹo dừa, mỹ phẩm từ dừa… để nâng cao giá trị kinh tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành hàng dừa nói riêng, cũng như kinh tế nông nghiệp của tỉnh nói chung.

Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng vùng sản xuất tập trung, tổ chức liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, theo hướng hiện đại và bền vững. Qua đó, giúp tối ưu hóa lợi ích cho nông dân, doanh nghiệp và các bên liên quan, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Vĩnh Long sẽ tiếp tục phát triển ổn định diện tích dừa, với mục tiêu đạt hơn 30.000 ha dừa hữu cơ và mở rộng diện tích được cấp mã số vùng trồng. Các sản phẩm từ dừa của tỉnh hiện đã xuất khẩu sang nhiều thị trường, trong đó châu Á chiếm tỷ trọng cao nhất, tiếp đến là châu Âu, châu Mỹ. Đặc biệt, các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đang có tốc độ tăng trưởng nhanh.

Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện tại ngành nông nghiệp tập trung xây dựng đề án phát triển toàn diện cây dừa đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050. Theo đó sẽ phát triển ngành hàng dừa theo hướng bền vững gắn với cấp mã số vùng trồng và định hướng sản phẩm cho thị trường xuất khẩu.

DJI_20250627113622_0420_D.jpeg

Giá dừa tăng kỷ lục, người Trà Vinh phấn khởi sau nhiều mùa lỗ vốn

VOV.VN - Sau nhiều năm chịu cảnh giá nông sản bấp bênh, người trồng dừa tại Trà Vinh – đặc biệt là khu vực ấp Ô Tưng A, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè – đang chứng kiến một sự hồi sinh ngoạn mục. Trái dừa quê bỗng chốc trở thành “vàng nâu”, mang lại nguồn thu nhập đáng kể, giúp nông dân phần nào bù đắp những thua lỗ chồng chất qua nhiều mùa vụ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trái dừa khô Tiền Giang có giá cao nhất từ trước đến nay
Trái dừa khô Tiền Giang có giá cao nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Những ngày gần đây, giá trái dừa khô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang liên tục tăng và hiện đã đạt mốc cao kỷ lục, người trồng loại cây này rất phấn khởi.

Trái dừa khô Tiền Giang có giá cao nhất từ trước đến nay

Trái dừa khô Tiền Giang có giá cao nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Những ngày gần đây, giá trái dừa khô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang liên tục tăng và hiện đã đạt mốc cao kỷ lục, người trồng loại cây này rất phấn khởi.

Tìm giải pháp đưa trái dừa Việt Nam xuất khẩu mạnh ra thế giới
Tìm giải pháp đưa trái dừa Việt Nam xuất khẩu mạnh ra thế giới

VOV.VN - Tháo gỡ khó khăn, tạo mối liên kết để đưa trái dừa và các sản phẩm từ dừa xuất khẩu bền vững, đó là nội dung đề cập tại Diễn đàn xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài và thúc đẩy xuất phẩm dừa do UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp Cục Hợp tác Quốc tế- Hiệp hội Dừa Việt Nam tổ chức.

Tìm giải pháp đưa trái dừa Việt Nam xuất khẩu mạnh ra thế giới

Tìm giải pháp đưa trái dừa Việt Nam xuất khẩu mạnh ra thế giới

VOV.VN - Tháo gỡ khó khăn, tạo mối liên kết để đưa trái dừa và các sản phẩm từ dừa xuất khẩu bền vững, đó là nội dung đề cập tại Diễn đàn xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài và thúc đẩy xuất phẩm dừa do UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp Cục Hợp tác Quốc tế- Hiệp hội Dừa Việt Nam tổ chức.

Bến Tre nâng cao giá trị trái dừa, tăng thu nhập cho 200.000 nông dân
Bến Tre nâng cao giá trị trái dừa, tăng thu nhập cho 200.000 nông dân

VOV.VN - Để góp phần nâng cao giá trị trái dừa, cải thiện đời sống người trồng dừa, chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Bến Tre tiếp tục có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, hướng trái dừa và các sản phẩm từ dừa sang xuất khẩu.

Bến Tre nâng cao giá trị trái dừa, tăng thu nhập cho 200.000 nông dân

Bến Tre nâng cao giá trị trái dừa, tăng thu nhập cho 200.000 nông dân

VOV.VN - Để góp phần nâng cao giá trị trái dừa, cải thiện đời sống người trồng dừa, chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Bến Tre tiếp tục có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, hướng trái dừa và các sản phẩm từ dừa sang xuất khẩu.