VN-Index có thể tiếp tục xu hướng hồi phục

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay (23/9), chỉ số VN-Index sẽ có quán tính tăng điểm trong phiên sáng để kiểm định vùng kháng cự gần 1.215 – 1.220 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.225 – 1.230 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao khiến VN-Index có thể sẽ thu hẹp đà tăng về cuối ngày.

Xác suất cao thị trường và nhiều cổ phiếu có thể đã có vùng đáy sau phiên 22/9

Việc FED tiếp tục nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong kỳ họp FOMC vào đêm 21/9 và Chủ tịch FED Jerome Powell tuyên bố quá trình tăng lãi suất có thể tiếp diễn trong thời gian tới, đồng thời chỉ hạ lãi suất từ năm 2024 khi lạm phát đã được kiểm soát đã khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch đêm 21/9.

Diễn biến tại thị trường Việt Nam cũng là tiêu cực trong phần lớn thời gian phiên 22/9 khi các chỉ số đều chìm trong sắc đỏ. Nhưng lực cầu gia tăng từ cuối phiên chiều trở đi giúp mức giảm dần được thu hẹp và các chỉ số thị trường đã kết phiên trong sắc xanh. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/9, VN-Index tăng 4,15 điểm (+0,34%) lên 1.214,7 điểm. Độ rộng trên sàn HOSE nghiêng nhẹ về tích cực với 254 mã tăng (7 mã tăng trần), 79 mã tham chiếu, 204 mã giảm (3 mã giảm sàn). HNX-Index tăng nhẹ với 0,55 điểm (+0,21%) lên 265,64 điểm. Độ rộng trên sàn HNX cũng là tích cực với 100 mã tăng (9 mã tăng trần), 59 mã tham chiếu, 76 mã giảm (6 mã giảm sàn).

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI), diễn biến phiên giao dịch 22/9 là rất tích cực. Áp lực tâm lý đầu phiên khá nặng nề nhưng lượng cung bán mỏng và mức giảm không quá lớn. VN-Index có vài lần đánh mất mốc hỗ trợ 1.200 điểm nhưng áp lực cung không lớn. Nhóm cổ phiếu ngành Chứng khoán và Xây dựng vững vàng tạo động lực để dòng tiền tự tin tham gia bắt đáy và tạo ra đợt hồi phục ngoạn mục.

“Chúng tôi cho rằng xác suất cao thị trường và nhiều cổ phiếu có thể đã có vùng đáy sau phiên 22/9. Các cơ hội mua sẽ tới cho nhà đầu tư ngắn hạn khi thị trường có điều chỉnh”, chuyên gia của TVSI cho hay.

Thị trường sẽ có quán tính tăng điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, đồ thị ngày 22/9 VN-Index xuất hiện cây nến xanh vừa với giá đóng cửa nằm trên vùng hỗ trợ 1.205 – 1.210 điểm, kèm thanh khoản cải thiện, là tín hiệu khá tích cực. Điều này cho thấy sự mạnh lên của bên mua và đà giảm có dấu hiệu chững lại.

“Khả năng thị trường sẽ có quán tính tăng điểm để kiểm định các vùng kháng cự gần trong một vài phiên tới. Trong phiên giao dịch hôm nay 23/9, chỉ số VN-Index sẽ có quán tính tăng điểm trong phiên sáng để kiểm định vùng kháng cự gần 1.215 – 1.220 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.225 – 1.230 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao khiến VN-Index có thể sẽ thu hẹp đà tăng về phía cuối ngày”, chuyên gia của ASEANSC dự báo.

Cùng quan điểm, các chuyên gia của Công Ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục hồi phục trong phiên hôm nay 23/9 và chỉ số VN-Index có thể còn biến động trong vùng 1.200 – 1.220 điểm trong 1-2 phiên tới. Đồng thời, thị trường có thể sẽ còn đi ngang trong 1-2 phiên tới khi tâm lý nhà đầu tư vẫn còn rất bi quan với xu hướng hiện tại và dòng tiền ngắn hạn còn yếu. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn hồi phục nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp cho nên các nhà đầu tư đã giảm bi quan hơn so với giai đoạn trước.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể dừng bán và vẫn nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-35% danh mục”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VN-Index sẽ biến động trong vùng 1.240 – 1.255 điểm
VN-Index sẽ biến động trong vùng 1.240 – 1.255 điểm

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay (16/9), sự giằng co có thể diễn ra trong phiên sáng giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.240 – 1.245 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.250 – 1.255 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

VN-Index sẽ biến động trong vùng 1.240 – 1.255 điểm

VN-Index sẽ biến động trong vùng 1.240 – 1.255 điểm

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay (16/9), sự giằng co có thể diễn ra trong phiên sáng giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.240 – 1.245 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.250 – 1.255 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

VN-Index “trồi sụt” trong biên độ hẹp
VN-Index “trồi sụt” trong biên độ hẹp

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay 14/9, sự giằng co có thể diễn ra trong phiên sáng giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.240 – 1.245 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.250 – 1.255 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

VN-Index “trồi sụt” trong biên độ hẹp

VN-Index “trồi sụt” trong biên độ hẹp

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay 14/9, sự giằng co có thể diễn ra trong phiên sáng giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.240 – 1.245 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.250 – 1.255 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

VN-Index có thể giằng co tại vùng hỗ trợ 1.240 – 1.245 điểm
VN-Index có thể giằng co tại vùng hỗ trợ 1.240 – 1.245 điểm

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay (13/9), sự giằng co có thể diễn ra giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.240 – 1.245 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.250 – 1.255 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

VN-Index có thể giằng co tại vùng hỗ trợ 1.240 – 1.245 điểm

VN-Index có thể giằng co tại vùng hỗ trợ 1.240 – 1.245 điểm

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay (13/9), sự giằng co có thể diễn ra giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.240 – 1.245 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.250 – 1.255 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.