Vùng bưởi Năm Roi Vĩnh Long tấp nập, nhà vườn kiếm trăm triệu tiêu Tết

VOV.VN - Vùng bưởi Năm Roi (ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) những ngày giáp Tết luôn tấp nập.

Thời điểm này các nhà vườn tuyển chọn những trái bưởi đẹp nhất để mang ra thị trường phục vụ nhu cầu của người dân. Năm nay, tuy bưởi không được mùa như những năm trước, nhưng với giá bán cao hơn trung bình nhiều năm nên những người trồng bưởi đều phấn khởi.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, những hộ dân trồng bưởi ở khu vực xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh đang tất bật thu hoạch để bán cho thương lái mang đi tiêu thụ trong dịp Tết.
Với hơn 1,2 ha trồng bưởi Năm Roi, gia đình anh Nguyễn Thiên Sơn dự kiến cho ra vụ tết khoảng 4 tấn bưởi. Năm nay giá bán cao, với khoảng 4 tấn bưởi sẽ cho thu nhập trên 100 triệu đồng.
Anh Sơn chia sẻ, năm nay do thời tiết không thuận nên bưởi ít hơn so với những năm trước, nhưng bù lại giá bán cao nên ai cũng vui tươi, khấn khởi.
"Giá cả bán rồi cho thương lái ở Bạc Liêu 33.000 đồng/kg không có lựa. Nếu tính làm lứa Tết này trừ chi phi tính công khoảng 20 triệu, lợi nhuận thu được khoảng 100 triệu đồng", anh Sơn cho biết.
Ai cũng vui tươi, khấn khởi vì bưởi được giá, không phải mang ra chợ bán như những năm trước. Giá cao cũng đồng nghĩa với việc thương lái phải vào từng nhà vườn để đặt cọc và gần đến tết sẽ mang đi tiêu thụ ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Với hơn 8 công đất trồng bưởi Năm Roi, vụ Tết năm nay gia đình ông Nguyễn Ngọc Sang, ở ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh cũng cho thu nhập lên đến hàng trăm triệu, vì thời điểm này bưởi có giá bán từ 30.000 – 35.000 đồng/kg.
Năm nay, do thời tiết không thuận nên số lượng bưởi đưa ra thị trường Tết ít hơn mọi năm. Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Hòa, chia sẻ: Năm nay do năm nhuận nên bưởi đi trước tết một tháng, bây giờ trong hộ dân chuẩn bị cho vụ tết còn khoảng 20%.
Hiện các chủ lái, chủ vựa vào nhà vườn mua khoảng 40.000 đồng/kg.
Xã Mỹ Hòa (Vĩnh Long) hiện có gần 1.200 ha đất trồng bưởi Năm Roi, với năng suất trung bình khoảng 30 tấn/ha.
Với diện tích sản suất bưởi lớn như hiện nay, bình quân 1 ngày người dân xuất bán cho thương lái khoảng 100 tấn bưởi. Trong đó, số diện tích bưởi cho thu nhập 300 triệu/ha đang chiếm trên 93%, nhiều hộ dân nơi đây đã và đang làm giàu từ cây bưởi Năm Roi.
Một mùa xuân mới lại về, ai cũng mong muốn có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về chỉ dẫn địa lý cho thương hiệu bưởi Năm Roi cũng như tập huấn để người dân sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn VietGap; có sự đầu tư liên kết với các doanh nghiệp trong bao tiêu sản phẩm để trái bưởi Năm Roi không những đứng vững trên thị trường nội địa mà còn tiếp tục xuất khẩu đi các nước.../.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làng gốm tất bật sản xuất 'chó vàng' đón Tết Mậu Tuất
Làng gốm tất bật sản xuất 'chó vàng' đón Tết Mậu Tuất

Cuối năm, gần chục lò gốm ở Bình Dương phải tăng cường nhân lực, vật lực, tập trung sản xuất chó vàng cung ứng thị trường dịp Tết Nguyên đán.

Làng gốm tất bật sản xuất 'chó vàng' đón Tết Mậu Tuất

Làng gốm tất bật sản xuất 'chó vàng' đón Tết Mậu Tuất

Cuối năm, gần chục lò gốm ở Bình Dương phải tăng cường nhân lực, vật lực, tập trung sản xuất chó vàng cung ứng thị trường dịp Tết Nguyên đán.

Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết
Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan TP Đà Nẵng tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn hoạt động buôn lậu.

Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết

Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan TP Đà Nẵng tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn hoạt động buôn lậu.

Giai đoạn cao điểm Tết, các hãng hàng không vẫn còn 44% số ghế trống
Giai đoạn cao điểm Tết, các hãng hàng không vẫn còn 44% số ghế trống

VOV.VN - Trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán các hãng hàng không cung ứng 5,1 triệu ghế, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Giai đoạn cao điểm Tết, các hãng hàng không vẫn còn 44% số ghế trống

Giai đoạn cao điểm Tết, các hãng hàng không vẫn còn 44% số ghế trống

VOV.VN - Trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán các hãng hàng không cung ứng 5,1 triệu ghế, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Giò chả, bánh kẹo và đồ trang trí Tết đồng loạt giảm giá mạnh
Giò chả, bánh kẹo và đồ trang trí Tết đồng loạt giảm giá mạnh

VOV.VN - Giảm giá mạnh cho các mặt hàng bánh kẹo, giò chả và các mặt hàng trang trí Tết trên nhiều hệ thống siêu thị.

Giò chả, bánh kẹo và đồ trang trí Tết đồng loạt giảm giá mạnh

Giò chả, bánh kẹo và đồ trang trí Tết đồng loạt giảm giá mạnh

VOV.VN - Giảm giá mạnh cho các mặt hàng bánh kẹo, giò chả và các mặt hàng trang trí Tết trên nhiều hệ thống siêu thị.