Xây dựng mô hình hải quan thông minh, nâng cao năng lực quản lý hải quan

VOV.VN - Hôm nay 14/5, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Mai Xuân Thành và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nhật Bản Ghenshin Hideaki đồng chủ trì Hội thảo về mô hình hải quan thông minh.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh, hai thập kỷ vừa qua, Nhật Bản đã dành cho Hải quan Việt Nam sự hỗ trợ hết sức quý báu. Sự hỗ trợ này đã giúp cho Hải quan Việt Nam lên một mức phát triển mới và bền vững, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Trong đó, Hải quan Việt Nam đánh giá cao Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS cùng với quá trình hỗ trợ kỹ thuật đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho Hải quan Việt Nam.

Theo ông Mai Xuân Thành, việc lựa chọn tham khảo, học tập kinh nghiệm của Hải quan Nhật Bản, bởi Hải quan Nhật Bản là một trong các cơ quan Hải quan có trình độ quản lý hiện đại trong khu vực và thế giới. Hệ thống VNACCS/VCIS do Nhật Bản hỗ trợ cho Hải quan Việt Nam là một thành tựu trong quá trình cải cách, hiện đại hóa của Hải quan Việt Nam, góp phần đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước những năm qua.

Hải quan Việt Nam mong muốn phát huy những kinh nghiệm quý báu của quá trình vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS để phát triển hải quan thông minh hiện đại.

Mặt khác, Hải quan Nhật Bản cũng là đối tác quan trọng, thân thiết, tin cậy và liên tục hỗ trợ Hải quan Việt Nam về mặt kỹ thuật và tăng cường năng lực trong những năm qua.

Vì vậy, Hải quan Việt Nam mong muốn học hỏi, tìm hiểu kinh nghiệm của Hải quan Nhật Bản trong việc xây dựng mô hình hải quan thông minh để có thể tham khảo áp dụng trong quá trình thiết kế, phát triển mô hình hải quan thông minh trong thời gian tới…

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nhật Bản GHENSHIN Hideaki, những năm qua, để tạo thuận lợi thương mại và đáp ứng yêu cầu quản lý, Hải quan Nhật Bản đã nhiều lần nâng cấp Hệ thống thông quan tự động NACCS/CIS và hiện đã tích hợp với Hệ thống một cửa quốc gia để tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong xu thế phát triển mới, năm 2020 Hải quan Nhật Bản đã xây dựng định hướng phát triển trung hạn, dài hạn thông qua “Ý trưởng tầm nhìn 2020 (ý tưởng hải quan thông minh”, trong đó chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động hải quan.

Với điểm chung trong định hướng phát triển của hải quan hai nước là hướng tới mô hình hải quan thông minh, ông Ghenshin Hideaki đề nghị hai bên tiếp tục tổ chức thêm nhiều hội thảo, các buổi trao đổi thông tin để có được những hợp tác hiệu quả nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng cục Hải quan tiếp nhận 4 máy quang phổ phát hiện hóa chất
Tổng cục Hải quan tiếp nhận 4 máy quang phổ phát hiện hóa chất

VOV.VN - Hôm nay (7/5), Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh phối hợp tổ chức lễ bàn giao 4 máy quang phổ phát hiện hóa chất do Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh dành cho Hải quan Việt Nam.

Tổng cục Hải quan tiếp nhận 4 máy quang phổ phát hiện hóa chất

Tổng cục Hải quan tiếp nhận 4 máy quang phổ phát hiện hóa chất

VOV.VN - Hôm nay (7/5), Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh phối hợp tổ chức lễ bàn giao 4 máy quang phổ phát hiện hóa chất do Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh dành cho Hải quan Việt Nam.

Hiện đại hóa ngành Hải quan, khơi thông hàng hóa xuất - nhập khẩu
Hiện đại hóa ngành Hải quan, khơi thông hàng hóa xuất - nhập khẩu

VOV.VN - Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung của đại dịch Covid-19 tác động lên mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội trong nước và thế giới, ngành Hải quan đã kịp thời có những điều chỉnh linh hoạt.

Hiện đại hóa ngành Hải quan, khơi thông hàng hóa xuất - nhập khẩu

Hiện đại hóa ngành Hải quan, khơi thông hàng hóa xuất - nhập khẩu

VOV.VN - Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung của đại dịch Covid-19 tác động lên mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội trong nước và thế giới, ngành Hải quan đã kịp thời có những điều chỉnh linh hoạt.

Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 315.000 tỷ đồng, triệt phá 14.100 vụ vi phạm
Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 315.000 tỷ đồng, triệt phá 14.100 vụ vi phạm

VOV.VN - Tính đến hết năm 2020, số thu NSNN của ngành Hải quan đạt khoảng 315.000 tỷ đồng, bằng 93,2% dự toán và đạt 105% số đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 khóa XIV.

Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 315.000 tỷ đồng, triệt phá 14.100 vụ vi phạm

Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 315.000 tỷ đồng, triệt phá 14.100 vụ vi phạm

VOV.VN - Tính đến hết năm 2020, số thu NSNN của ngành Hải quan đạt khoảng 315.000 tỷ đồng, bằng 93,2% dự toán và đạt 105% số đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 khóa XIV.