Xây nhà máy chế biến bột cá gần khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ gây ô nhiễm môi trường?

VOV.VN - Thời gian qua, dư luận tại tỉnh Quảng Bình xôn xao trước việc Nhà máy sản xuất bột cá Hòn La xây dựng gần khu dân cư và cách khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp gần 2km đường chim bay.

Thời gian gần đây, người dân tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lo ngại về việc Nhà máy sản xuất bột cá Hòn La xây dựng gần khu dân cư. Nhiều người cho rằng, Nhà máy đi vào hoạt động sẽ gây ô nhiễm môi trường, khu vực này cũng gần với khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông Hoàng Văn Lĩnh, ở thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch cho biết, người dân địa phương lo ngại nhà máy gần khu dân cư về lâu dài sẽ gây mùi hôi, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Nếu không đảm bảo môi trường thì người dân sẽ phản đối. Nếu làm xa dân thì cũng có thể xem xét cho làm được. Dù cam kết nhưng cũng phải có ý kiến người dân” - ông Lĩnh nói.

Người dân thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch khá bất ngờ khi phát hiện doanh nghiệp tập kết máy móc, thi công san gạt mặt bằng, chuẩn bị triển khai các hạng mục xây dựng khi chưa tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư ở đây.

Ông Trần Ngọc Tri, Trưởng thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch cho biết, thôn chưa nhận được thông báo và chỉ đạo của cấp trên về việc xây dựng nhà máy chế biến tinh bột cá tại thôn Thọ Sơn.

“Cần phải có ý kiến của nhân dân bởi vì dù làm trong khu công nghiệp nhưng cũng ở gần khu dân cư” - ông Tri nói.

Ngày 10/12/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bột cá Hòn La và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bột cá Hòn La. Dự án này có diện tích hơn 12.000 m2, tại đây xây dựng một dây chuyền sản xuất bột cá với công suất 3.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng.

Đến ngày 11/5/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình có quyết định về việc cho Công ty TNHH Sản xuất Bột cá Hòn La thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bột cá Hòn La tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, thời gian hoạt động là 50 năm.

Ông Phan Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, chính quyền đã cử cán bộ về cơ sở tìm hiểu và đề xuất biện pháp giải quyết, làm việc với doanh nghiệp và Ban Quản lý Khu kinh tế Hòn La. Đồng thời, giao các Phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát lại các thủ tục thuộc thẩm quyền của huyện đối với việc xây dựng Nhà máy chế biến bột cá Hòn La.

“Nhà máy này sẽ nằm trong khu vực Khu kinh tế quản lý, còn địa phương sẽ nắm lại xem tình hình cụ thể dự án như thế nào. Phải đảm bảo môi trường, dân sinh. Các thủ tục hồ sơ, kể cả quản lý con người của đơn vị này, muốn về làm gì trên địa bàn đều phải thông qua địa phương” - ông Thanh cho biết.

Hiện nay, Công ty TNHH Sản xuất bột cá Hòn La vẫn chưa hoàn thành các hồ sơ thủ tục về đánh giá tác động môi trường nhưng đã đưa máy móc vào san ủi mặt bằng xây dựng Nhà máy sản xuất bột cá Hòn La.

Ông Phạm Quang Ánh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho rằng: “Phải họp Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường đã mới được xây dựng, phải có hồ sơ đơn vị này trình lên để Hội đồng, chuyên gia đánh giá khi đó Sở Tài nguyên và Môi trường mới có kết luận. Trước đây đơn vị này có nộp hồ sơ nhưng chưa đảm bảo nên Sở đã trả hồ sơ”.

Trước đó, ngày 28/1/2021, Văn phòng đại diện Khu kinh tế Hòn La thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Bình đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Sản xuất bột cá Hòn La. Biên bản này nêu rõ: “Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường lô đất (1A-3) đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bột cá Hòn La phát hiện và lập biên bản vi phạm về tập kết máy móc, thi công san gạt mặt bằng khi chưa cấp đất và các thủ tục pháp lý về xây dựng liên quan khác. Đề nghị Công ty TNHH Sản xuất bột cá Hòn La dừng việc thi công trái phép nói trên, di dời toàn bộ máy móc, thiết bị trên ra khỏi phạm vị lô đất trước ngày 10/2/2021”.

Thế nhưng sau đó, Công ty TNHH Sản xuất bột cá Hòn La tiếp tục cho máy móc san gạt mặt bằng thi công dự án dù chưa hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thuê đất cũng như đánh giá tác động môi trường.

Ông Phạm Tiến Duật, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình- Trưởng đại điện tại Khu kinh tế Hòn La yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất bột cá Hòn La dừng thi công, tập kết vật liệu tại hiện trường, hoàn thành các thủ tục về đầu tư xây dựng trước khi thi công nhà máy.

“Sắp tới Hội đồng thẩm định của tỉnh sẽ đánh giá tác động môi trường. Đơn vị đó có san gạt mặt bằng để chuẩn bị đầu tư thì chúng tôi đã lập biên bản yêu cầu dừng lại đợi có thủ tục đầy đủ mới được san gạt. Khi có đánh giá tác động môi trường là căn cứ khoa học theo quy định, quy chuẩn, kết luận dây chuyền xử lý như thế nào mới có cơ sở kết luận. Nếu như môi trường mà bị ảnh hưởng thì yêu cầu phải đóng cửa” - ông Duật nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định di dời nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi trung tâm thành phố
Bình Định di dời nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi trung tâm thành phố

VOV.VN - Tỉnh Bình Định đã quyết định di dời Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hưng Phát, ở phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn do gây ô nhiễm nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện.

Bình Định di dời nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi trung tâm thành phố

Bình Định di dời nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi trung tâm thành phố

VOV.VN - Tỉnh Bình Định đã quyết định di dời Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hưng Phát, ở phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn do gây ô nhiễm nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện.

Ông Vương Đình Huệ: Hà Nội kiên quyết đưa nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi nội đô
Ông Vương Đình Huệ: Hà Nội kiên quyết đưa nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi nội đô

VOV.VN - Theo Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Hà Nội sẽ tính toán, điều chỉnh lại quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Ông Vương Đình Huệ: Hà Nội kiên quyết đưa nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi nội đô

Ông Vương Đình Huệ: Hà Nội kiên quyết đưa nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi nội đô

VOV.VN - Theo Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Hà Nội sẽ tính toán, điều chỉnh lại quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Vụ thi công nhà máy gây chết người: Chính quyền thiếu trách nhiệm?
Vụ thi công nhà máy gây chết người: Chính quyền thiếu trách nhiệm?

VOV.VN - Nhà máy tinh luyện đường RE (Công ty CP đường Quảng Ngãi) chưa được cấp phép đã tiến hành thi công. Đi sâu tìm hiểu thì thấy có nhiều điều bất thường. 

Vụ thi công nhà máy gây chết người: Chính quyền thiếu trách nhiệm?

Vụ thi công nhà máy gây chết người: Chính quyền thiếu trách nhiệm?

VOV.VN - Nhà máy tinh luyện đường RE (Công ty CP đường Quảng Ngãi) chưa được cấp phép đã tiến hành thi công. Đi sâu tìm hiểu thì thấy có nhiều điều bất thường.