Xin nới các qui định về nhập khẩu

Sau một thời gian thực hiện Thông tư 20 và Thông báo 197, nhiều qui định đang gây khó cho doanh nghiệp, một lượng lớn hàng hoá bị tồn đọng tại các cửa khẩu.

Trong văn bản gửi Bộ Công thương, Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian qua, cơ quan này nhận được phản ánh vướng mắc của các đơn vị, cá nhân làm thủ tục nhập khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, trong văn bản của Bộ Công Thương không quy định rõ với hàng hóa quá cảnh, trung chuyển, chuyển khẩu, chuyển cảng; Hàng hóa nhập khẩu kinh doanh bán hàng miễn thuế; Hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (hàng phi mậu dịch); Hành lý cá nhân, tài sản di chuyển của người nhập cảnh không mang theo người; Hàng hóa là mặt hàng điện thoại di động nhập khẩu để làm phương tiện, công cụ, mẫu nhằm phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm để sản xuất sản phẩm, sản xuất phần mềm ứng dụng xuất khẩu, phục vụ huấn luyện bảo hành, sửa chữa và không kinh doanh thương mại; Hàng hóa nhập khẩu vào khu kinh tế cửa khẩu, khu phi thuế quan…

Điều này đã gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu vì họ không biết số hàng hóa này về Việt Nam có thuộc diện phải có giấy ủy quyền nhà sản xuất, chứng nhận của cơ quan ngoại giao...

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương xem xét đưa các mặt hàng như quà biếu, tặng, sản phẩm nhập khẩu về làm mẫu có giá trị dưới 5 triệu đồng ra khỏi danh sách áp dụng quy định về siết nhập khẩu tại Thông tư 20 và Thông báo số 197.

Ngoài ra, các trường hợp hàng hóa (theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ) của cơ quan ngoại giao, lãnh sự quán, tài sản của Việt kiều hồi hương, du học sinh hay hành lý cá nhân của người nhập cảnh... cũng nằm trong danh sách được đề nghị miễn quy định về thủ tục nhập khẩu.

Cũng theo văn bản này, có nhiều vướng mắc liên quan đến thủ tục nhập đổi với 4 nhóm mặt hàng gồm ôtô, điện thoại di động, mỹ phẩm và rượu ngoại, bắt đầu bị siết theo Thông tư 20 và Thông báo số 197. Do vậy, cơ quan này đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể đối với các lô hàng về cửa khẩu trước ngày Thông tư 20 và thông báo số 197 ban hành nhưng doanh nghiệp lại mở tờ khai hoặc nhận được tờ khai hải quan sau ngày các văn bản trên có hiệu lực.

Đối với các lô hàng là cụm linh kiện phụ tùng dành cho điện thoại di động, doanh nghiệp chia nhỏ ra nhiều chuyến hàng, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp này để tránh chuyện lách quy định để trốn thuế.

Tổng Cục Hải quan đề nghị các vướng mắc này cần sớm có hướng dẫn cụ thể để tránh hàng hoá bị ách tắc, tồn đọng tại cửa khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.