Xoài Sơn La đã sang thị trường Australia

VOV.VN - Cuối tháng 6 vừa qua, hơn 3 tấn xoài tượng da xanh của tỉnh Sơn La đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường Australia.

Dù số lượng chưa nhiều, nhưng đây là tín hiệu vui với người trồng xoài ở Sơn La trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của địa phương, nhất là đối với thị trường nước ngoài.

Lấy mẫu xoài XK tại huyện Mai Sơn, Sơn La (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)
Đón nhận tin vui hơn 3 tấn xoài tượng da xanh của tỉnh Sơn La đã chính thức được xuất khẩu sang Australia, gia đình ông Hà Phương Đanh và các hộ nông dân trồng xoài ở bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu rất phấn khởi. Đây là cơ hội để người trồng xoài ở địa phương thay đổi tập quán sản xuất cũ, biết ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, từ đó nâng cao giá trị của quả xoài. Đặc biệt, giá xoài thu mua xuất khẩu cao hơn 20%  so với giá thị trường tự do.

Để xúc tiến cho kế hoạch xuất khẩu xoài, từ năm 2016, tỉnh Sơn La đã phối hợp với Cục  Bảo vệ thực vật và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tích cực triển khai xây dựng, cấp mã số vùng trồng và đã được cơ quan kiểm dịch thực vật phía Australia chấp nhận.

Trong đó, hai vùng trồng Xoài ở bản Văn Lùng, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu và bản Noong Xôm, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số. Cùng với đó, ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La đã tích cực tập huấn, hướng dẫn người dân trong việc thu hái, chăm sóc, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình.

Ông Dương Gia Định, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật và trồng trọt tỉnh Sơn La cho biết: Chi cục rất sát sao việc này từ theo dõi, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn để tìm các biện pháp kỹ thuật hướng dẫn phù hợp nhất cho người dân để người dân sản xuất đảm bảo an toàn đáp ứng được yêu cầu của thị trường Australia đưa ra.

Theo Công ty Agricare - đơn vị thực hiện việc xuất khẩu, sản phẩm xoài tượng da xanh của Sơn La được người tiêu dùng Australia đánh giá rất cao. Xoài Sơn La có hương vị, độ chua thanh và giòn đặc trưng, phù hợp với ăn xanh, làm nộm, sa-lát, vừa có thể ăn chín với chất lượng thơm ngọt.

Đặc biệt, xoài Sơn La có thời gian thu hoạch từ cuối tháng 6 đến tháng 8 hàng năm, đây là thời điểm xoài miền Nam đã hết vụ nên là nguồn hàng để duy trì hàng xuất khẩu của Công ty. Mặc dù vụ xoài năm nay, diện tích và lượng xoài xuất khẩu được cấp mã số vùng trồng tại Sơn La chỉ mới dừng ở quy mô thí điểm khoảng 20ha, nhưng việc lô xoài đầu tiên được sang thị trường Australia có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tạo cú húych cho sản xuất cây ăn quả tại địa phương.

Ông Lường Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho rằng, thông qua hoạt động xuất khẩu này thì giá trị của quả xoài sẽ được tăng lên và góp phần vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thúc đẩy chương trình cải tạo vườn, trồng cây trên đất dốc trên địa bàn.

Sơn La hiện là tỉnh có diện tích xoài rất lớn, với trên 4.300 ha, sản lượng thu hoạch hằng năm đạt gần 10.000 tấn. Riêng sản phẩm xoài tượng da xanh chủ yếu trồng tại Yên Châu và Mai Sơn có sản lượng gần 2.000 tấn. Việc hơn 3 tấn xoài đã được xuất khẩu sang Australia là cơ hội cho tỉnh Sơn La, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức để đáp ứng thị trường lâu dài.

Tỉnh Sơn La đang định hướng phát triển cây ăn quả, trong đó có cây xoài theo hướng chuyên canh, gắn kết chặt chẽ giữa việc sản xuất với công nghiệp bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ, hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với hình thành các hợp tác xã cây ăn quả; thu hút hình thành các cơ sở, nhà máy bảo quản, chế biến, từ đó tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông sản.

 Bà Cầm thị Phong, Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La cho biết: Căn cứ theo tín hiệu của thị trường Australia ngành sẽ tiếp tục phối hợp với Cục bảo vệ thực vật, Công ty Agricare tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các HTX, người trồng xoài thực hiện việc trồng xoài đảm bảo theo tiêu chuẩn an toàn. Sở cũng sẽ tham mưu với tỉnh bổ sung thêm cơ chế hỗ trợ như xây dựng nhà sơ chế, hỗ trợ chi phí chiếu xạ...

Hy vọng sau xoài tượng da xanh, trong thời gian tới các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh Sơn La như nhãn sẽ tiếp tục được xuất khẩu ra thị trường thế giới, góp phần ổn định đầu ra  giúp người nông dân Sơn La làm giàu từ trồng trọt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xoài Yên Châu sắp được xuất khẩu sang Úc
Xoài Yên Châu sắp được xuất khẩu sang Úc

VOV.VN - Loại xoài mà doanh nghiệp sẽ thu mua tại Sơn La là xoài xanh, thuộc các giống lai như GL3; GL4, xoài Thái Lan, kích cỡ trung bình từ 7 - 9 lạng/quả.

Xoài Yên Châu sắp được xuất khẩu sang Úc

Xoài Yên Châu sắp được xuất khẩu sang Úc

VOV.VN - Loại xoài mà doanh nghiệp sẽ thu mua tại Sơn La là xoài xanh, thuộc các giống lai như GL3; GL4, xoài Thái Lan, kích cỡ trung bình từ 7 - 9 lạng/quả.

Khai mạc Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ nhất
Khai mạc Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ nhất

VOV.VN - Tối nay (3/6), tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ khai mạc ngày hội xoài với chủ đề "Hương xoài Yên Châu".

Khai mạc Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ nhất

Khai mạc Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ nhất

VOV.VN - Tối nay (3/6), tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ khai mạc ngày hội xoài với chủ đề "Hương xoài Yên Châu".

Hai cây xoài trăm tuổi cho thu nhập 100 triệu đồng/năm
Hai cây xoài trăm tuổi cho thu nhập 100 triệu đồng/năm

Ông Lê Quốc Thuần tại ấp Rạch Vọp, xã Quới Thiện, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) hiện sở hữu 2 cây xoài cát chu cổ thụ ước khoảng 100 tuổi, mỗi cây cao khoảng 15m.

Hai cây xoài trăm tuổi cho thu nhập 100 triệu đồng/năm

Hai cây xoài trăm tuổi cho thu nhập 100 triệu đồng/năm

Ông Lê Quốc Thuần tại ấp Rạch Vọp, xã Quới Thiện, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) hiện sở hữu 2 cây xoài cát chu cổ thụ ước khoảng 100 tuổi, mỗi cây cao khoảng 15m.

Sớm tháo gỡ thủ tục để xuất xoài, vú sữa đi Mỹ
Sớm tháo gỡ thủ tục để xuất xoài, vú sữa đi Mỹ

Bộ NN&PTNT cho biết, đã đề nghị USDA sớm công nhận các thủ tục liên quan đến xoài, vú sữa Việt Nam có thể xuất khẩu sang Mỹ.

Sớm tháo gỡ thủ tục để xuất xoài, vú sữa đi Mỹ

Sớm tháo gỡ thủ tục để xuất xoài, vú sữa đi Mỹ

Bộ NN&PTNT cho biết, đã đề nghị USDA sớm công nhận các thủ tục liên quan đến xoài, vú sữa Việt Nam có thể xuất khẩu sang Mỹ.