Xoài Việt Nam vào Trung Quốc được chế biến như thế nào?

VOV.VN - Nhập xoài từ Việt Nam sau đó qua chế biến tạo ra các sản phẩm xoài sấy dẻo, nước xoài và cả rượu xoài để phục vụ thị trường nội địa Trung Quốc.

Khu vườn khoa học nông nghiệp quốc gia thành phố Bách Sắc là khu nông nghiệp công nghệ cao và khu chế biến nông sản lớn của tỉnh Quảng Tây.
Khu vực vườn xoài và khu vực bảo tồn các giống xoài khoảng hơn 66 ha.
Các giống xoài cũng được trưng bày ở khu nhà điều hành trung tâm.
Toàn bộ khu vực trồng xoài được theo dõi bằng hệ thống điện tử, camera các chỉ số nhiệt độ, độ ẩm trong đất… được bảo về hệ thống để điều chỉnh chăm sóc cho phù hợp.
Mùa thu hoạch xoài của Trung Quốc vào tháng 6-7 hàng năm, sau đó Trung Quốc sẽ nhập xoài ở các nước quanh khu vực trong đó có Việt Nam.
Lô xoài nhập ghi nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam.
Xoài sẽ  được sơ chế trước khi đưa vào máy ép, sấy, lên men để ra các sản phẩm.
Với xoài ép có thể được lên men tạo ra rượu xoài. Rượu xoài có giá bán khoảng hơn 500.000 đồng/chai loại 375 ml.
Ngoài ra các sản phẩm nước xoài cũng được chế biến phục vụ người tiêu dùng Trung Quốc.
Xoài còn được sấy khô, ép dẻo đóng gói. Giá thông thường từ 50.000 - 150.000 đồng tuỳ sản phẩm.
Khu vực trưng bày sản phẩm xoài sấy.
 
Những sản phẩm đồ lưu niệm hình quả xoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xoài cát Hòa Lộc có “visa” vào Hàn Quốc, sau khi đã sang Nhật
Xoài cát Hòa Lộc có “visa” vào Hàn Quốc, sau khi đã sang Nhật

VOV.VN - Xoài cát Hòa Lộc xuất khẩu sang Hàn Quốc, giá vàng trong nước và thế giới tiến sát nhau… là những tin kinh tế đáng chú ý trong ngày.

Xoài cát Hòa Lộc có “visa” vào Hàn Quốc, sau khi đã sang Nhật

Xoài cát Hòa Lộc có “visa” vào Hàn Quốc, sau khi đã sang Nhật

VOV.VN - Xoài cát Hòa Lộc xuất khẩu sang Hàn Quốc, giá vàng trong nước và thế giới tiến sát nhau… là những tin kinh tế đáng chú ý trong ngày.

Đưa trái cây đặc sản xoài cát Hòa Lộc xuất sang Hàn Quốc
Đưa trái cây đặc sản xoài cát Hòa Lộc xuất sang Hàn Quốc

VOV.VN - Tiền Giang hiện có hơn 1.000 ha xoài cát Hòa Lộc, được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap và Global Gap.

Đưa trái cây đặc sản xoài cát Hòa Lộc xuất sang Hàn Quốc

Đưa trái cây đặc sản xoài cát Hòa Lộc xuất sang Hàn Quốc

VOV.VN - Tiền Giang hiện có hơn 1.000 ha xoài cát Hòa Lộc, được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap và Global Gap.