Xử lý 5.446 vụ vi phạm thương mại
Lực lượng quản lý thị trường đã xử phạt 19 tỷ đồng vi phạm hành chính, trị giá hàng tịch thu và truy thu thuế.
Trong 5 tháng qua, công tác chống buôn lậu, vận chuyển và buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu được thực hiện triệt để tại các điểm nóng như: Huyện Đức Hòa, huyện Mộc Hóa, huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An; kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông, hàng vi phạm sở hữu công nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch; điều tra, theo dõi hoạt động các cơ sở sản xuất, lắp ráp, gia công, đóng gói, các điểm sản xuất và kinh doanh bao bì, nhãn mác, các cơ sở chuyên doanh nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu có số lượng tiêu thụ lớn;...
Do thủ đoạn các đối tượng vận chuyển hàng lậu, làm hàng giả ngày càng tinh vi và nhiều mặt hàng được đặt hàng từ nước ngoài nên công tác kiểm tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Việc thực hiện tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011 được chỉ đạo đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực so với năm trước.
Công tác kiểm tra đăng ký kinh doanh và chấp hành pháp lệnh giá tại một số địa bàn như: Trà Vinh, Long An, Bình Thuận, Hà Nam, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh,… cho thấy xuất hiện tình trạng một số đại lý bán lẻ xăng dầu đóng cửa tạm ngưng hoạt động hoặc cắt giảm thời gian bán, gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng. Để góp phần ổn định thị trường xăng dầu, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra chống xuất lậu xăng dầu, nhất là khu vực biên giới Tây Nam. Do đó, mức chênh lệch giá bán xăng dầu trong nước và các nước láng giềng chỉ còn 100 - 200 đồng. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 5 vụ, xử lý 4 vụ, phạt tiền 60 triệu đồng về hành vi không niêm yết giá vàng tại địa điểm giao dịch, kinh doanh, trong đó đã phát hiện, tạm giữ 21.000 USD về hành vi thu đổi ngoại tệ trái phép.
Kết quả kiểm tra trong tháng 5: đã kiểm tra 14.435 vụ và xử lý 5.446 vụ vi phạm (trong đó 931 vụ buôn bán hàng lậu, hàng cấm; 876 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng; 3.319 vụ kinh doanh trái phép và vi phạm khác; 805 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá)./.