Xử lý các vướng mắc, minh bạch thu phí các dự án BOT còn chậm

VOV.VN - Ủy ban Kinh tế của QH cho rằng, tiến độ xử lý các vướng mắc liên quan đến các dự án BOT còn chậm, thiếu minh bạch trong quản lý thu phí....

Trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019, tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV (sáng 20/5), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Kinh tế cơ bản nhất trí với các kết quả đạt được.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh Trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sáng 20/5.

Xử lý các vướng mắc liên quan đến các dự án BOT còn chậm

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, việc đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được cải thiện, tuy nhiên, các công trình trọng điểm chưa tạo ra “cú hích” cho nền kinh tế trong ngắn hạn và gia tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế trong dài hạn, đặc biệt một số dự án giao thông quan trọng quốc gia vẫn chậm trong khâu giải ngân, triển khai thực địa như: dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM, Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông kết nối TP HCM với các tỉnh lân cận, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long chậm được cải thiện, gây tắc nghẽn giao thông, giảm tác động lan tỏa từ TP HCM đến các địa phương khác.

Được biết, Bộ Giao thông vận tải đã triển khai kiểm tra, giám sát doanh thu 11 trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ và đường cao tốc. Tuy nhiên, tiến độ xử lý các vướng mắc liên quan đến các dự án BOT, minh bạch trong quản lý thu phí, thay đổi phương thức quản lý phương tiện giao thông trong bối cảnh ứng dụng công nghệ hiện đại…còn chậm, không hoàn thành việc thu phí tự động không dừng theo Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Thời gian tới, cần đẩy nhanh thực hiện đồng bộ các dự án quan trọng quốc gia, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực giao thông và công nghệ thông tin, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án. Sớm hoàn thành thực hiện thu phí tự động không dừng” - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết.

Về lĩnh vực giáo dục, Ủy ban Kinh tế cho rằng, hiện nay ngành giáo dục và đào tạo đang tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục và đào tạo; tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và biên soạn nội dung giáo dục địa phương. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề về giáo dục mà người dân hết sức quan tâm, đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước phải rà soát và có giải pháp khắc phục, xử lý như: một số ít giáo viên còn vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tính minh bạch và hiệu quả trong công tác tuyển sinh các bậc học, chế độ đãi ngộ cho giáo viên, tình hình bạo lực học đường...

Mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng lao động vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến chất lượng nguồn nhân lực thấp, còn khoảng cách lớn so với các quốc gia trong khu vực, nhiều lao động không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Ngoài ra, tình hình bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ còn nhiều bất cập. Nhiều vụ cháy nổ xảy ra với thiệt hại lớn, để lại hậu quả nghiêm trọng. Đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra, bảo đảm tuân thủ tiên chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư cao tầng, các khu chợ, nhà xưởng.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong 20 ngày
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong 20 ngày

VOV.VN - Dự kiến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20/5. Theo chương trình, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 20 ngày.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong 20 ngày

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong 20 ngày

VOV.VN - Dự kiến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20/5. Theo chương trình, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 20 ngày.

Kỳ họp thứ 7 lần đầu tiên triển khai “Quốc hội điện tử”
Kỳ họp thứ 7 lần đầu tiên triển khai “Quốc hội điện tử”

VOV.VN -Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Văn phòng Quốc hội sẽ lần đầu tiên triển khai việc sử dụng phần mềm ứng dụng dành cho các đại biểu Quốc hội. 

Kỳ họp thứ 7 lần đầu tiên triển khai “Quốc hội điện tử”

Kỳ họp thứ 7 lần đầu tiên triển khai “Quốc hội điện tử”

VOV.VN -Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Văn phòng Quốc hội sẽ lần đầu tiên triển khai việc sử dụng phần mềm ứng dụng dành cho các đại biểu Quốc hội.