Xuất khẩu chính ngạch tổ yến của Việt Nam sang Trung Quốc: Tiềm năng và cơ hội

VOV.VN - Ngày 16/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chính thức ký Nghị định thư xuất khẩu chính ngạch tổ yến sang Trung Quốc.

Sau khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch đối với sản phẩm tổ yến của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc và được chuyển phát nhanh về Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã chính thức ký Nghị định thư này mở ra cơ hội đối với ngành hàng này. Phóng viên VOV phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan về vấn đề này.

PV:  Thưa Bộ trưởng, việc tổ yến của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc sẽ đem lại cơ hội gì đối với ngành hàng này trong thời gian tới?

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Một bên có thế mạnh là thị trường lớn, một bên có lợi thế về phát triển ngành nuôi yến, chúng ta có lợi thế rất đặc biệt là gần với Trung Quốc; Trung Quốc cũng là thị trường tiêu thụ tổ yến lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 80% thị trường toàn cầu.

Ngược lại Việt Nam là đất nước có tiềm năng về ngành nuôi yến, chúng ta có bờ biển dài, những vịnh, đầm phá kể cả ở khu vực đồng bằng, nội đồng là nơi có thế mạnh về nuôi yến. Trên cơ sở này, từ 3 năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa nuôi yến vào chiến lược phát triển xuất khẩu yến sang thị trường Trung Quốc. Chúng ta kiên trì đến hôm nay và đạt được kết quả qua đó đã ký Nghị định thư giữa hai bên, chính thức khởi động xuất khẩu chính ngạch tổ yến sang thị trường Trung Quốc.

Chúng ta kích hoạt được thị trường Trung Quốc rộng lớn thì chuỗi ngành hàng yến sẽ được cấu trúc lại, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn đem lại thu nhập của những người nuôi yến, lợi nhuận của doanh nghiệp chế biến yến sẽ tăng cao, góp phần phát triển bền vững hơn là chúng ta xuất khẩu bằng đường tiểu ngạch như thời gian qua.

PV: Để tận dụng tốt cơ hội này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý các hộ sản xuất cũng như doanh nghiệp cần chuẩn bị và làm gì để đáp ứng yêu cầu từ Nghị định thư vừa được 2 bên ký kết, qua đó mở rộng thị trường của ngành hàng nuôi yến trong thời gian tới, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Sau khi 2 bên đã ký Nghị định thư, Bộ đã giao cho các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức hội nghị để quán triệt thông tin đầy đủ cho các Hiệp hội ngành hàng yến, các doanh nghiệp nuôi yến và nông dân ở các địa phương trọng điểm nuôi yến để thông tin đầy đủ những yêu cầu của thị trường Trung Quốc về: Truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, chất lượng…

Bên cạnh đó, Bộ muốn truyền đi thông điệp cho các Hiệp hội và người nuôi yến cũng như những doanh nghiệp xuất khẩu yến rằng, chúng ta đã ký Nghị định thư, thời cơ đã có đối với xuất khẩu chính ngạch tổ yến, vấn đề còn lại là ở phía chúng ta đó là “tâm thế” để xuất khẩu loại hàng hóa mà thị trường Trung Quốc có nhu cầu rất lớn.

Do đó, phải cấu trúc lại ngành hàng yến; nâng cao chức năng hoạt động của các hiệp hội ngành hàng yến để làm sao "chúng ta đi xa thì đi cùng nhau”, đảm bảo được chữ tín của nông sản trên thị trường, đảm bảo yêu cầu chất lượng của phía Trung Quốc, tránh trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, bởi nếu không sẽ kéo theo những hệ lụy như xuất khẩu một số nông sản thời gian qua giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp khác.

Chúng tôi muốn nói rằng, thị trường Trung Quốc đủ lớn cho tất cả. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trương luôn minh bạch hóa toàn bộ quy trình để chuyển cho phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Những doanh nghiệp đủ điều kiện, Bộ sẽ công khai minh bạch tất cả những thủ tục và những kết quả của kiểm dịch của 2 bên; tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, và bản thân các doanh nghiệp có thể kiểm soát được quá trình mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển phát triển nông thôn cấp phép cho các doanh nghiệp tạo niềm tin cho các doanh nghiệp, người nuôi yến.

Về lâu dài, Bộ sẽ tổ chức lại ngành hàng yến để tạo ra niềm tin của người tiêu dùng phía Trung Quốc. Bộ đang gấp rút chuẩn bị hội nghị để đưa ra thông điệp với phía bạn hàng Trung Quốc, chúng ta xuất khẩu tổ yến chính ngạch, chuẩn hóa minh bạch hóa các hoạt động liên quan tới ngành hàng yến, liên quan tới những sản phẩm chế biến từ yến xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính thức khởi động xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc
Chính thức khởi động xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc

Bộ NN-PTNT đã hoàn tất việc ký nghị định thư với Tổng cục Hải quan Trung Quốc và chính thức khởi động xuất khẩu tổ yến sang thị trường Trung Quốc.

Chính thức khởi động xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc

Chính thức khởi động xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc

Bộ NN-PTNT đã hoàn tất việc ký nghị định thư với Tổng cục Hải quan Trung Quốc và chính thức khởi động xuất khẩu tổ yến sang thị trường Trung Quốc.

Tổ yến “bay” chính ngạch sang Trung Quốc
Tổ yến “bay” chính ngạch sang Trung Quốc

VOV.VN - Thông tin tổ yến được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung quốc khiến cả người nuôi và doanh nghiệp kinh doanh tổ yến rất vui mừng, phấn khởi. Đây cũng là động lực lớn thúc đẩy mô hình nuôi chim yến phát triển mạnh hơn.

Tổ yến “bay” chính ngạch sang Trung Quốc

Tổ yến “bay” chính ngạch sang Trung Quốc

VOV.VN - Thông tin tổ yến được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung quốc khiến cả người nuôi và doanh nghiệp kinh doanh tổ yến rất vui mừng, phấn khởi. Đây cũng là động lực lớn thúc đẩy mô hình nuôi chim yến phát triển mạnh hơn.