Xuất khẩu rượu vang của Australia đạt 3 tỷ AUD

VOV.VN - Đây là mức doanh thu cao nhất trong hơn 10 năm trở lại đây bất chấp việc Australia đang có quan hệ thương mại căng thẳng với Trung Quốc (thị trường nhập khẩu rượu vang lớn nhất của nước này).

Doanh thu từ xuất khẩu rượu vang của Australia trong 12 tháng qua đạt giá trị gần 3 tỷ AUD, mức doanh thu cao nhất trong hơn 10 năm trở lại đây bất chấp việc Australia đang có quan hệ thương mại căng thẳng với Trung Quốc (thị trường nhập khẩu rượu vang lớn nhất của nước này).

Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội rượu vang Australia (Wine Australia), nhu cầu rượu vang của nước này trên toàn thế giới đang tăng trưởng ổn định trong 12 tháng qua. Sản lượng rượu vang Australia xuất khẩu sang 5 thị trường tiêu thụ hàng đầu trên thế giới vẫn duy trì tăng trưởng bất chấp tác động từ dịch Covid-19 và căng thẳng quan hệ thương mại với Trung Quốc.

Số liệu được Hiệp hội rượu vang Australia công bố ngày hôm qua (28/10) cho thấy, mặc dù khối lượng rượu vang xuất khẩu trong năm giảm 0,4%, xuống còn 771 triệu lít, nhưng giá trị xuất khẩu tăng trung bình 4%, đã giúp doanh thu của ngành này đạt tổng giá trị là gần 3 tỷ AUD, bằng với mức thu nhập của năm 2007. Ngoài thị trường xuất khẩu, gần 40% rượu vang sản xuất tại Australia được tiêu thụ trong nước và mang về cho các cơ sở sản xuất nguồn thu khoảng 3,5 tỷ AUD.

Năm vừa qua, Australia xuất khẩu hơn 60% sản lượng rượu vang đến 117 thị trường trên khắp thế giới, trong đó 5 thị trường tiêu thụ rượu vang Australia nhiều nhất hiện nay là Trung Quốc, Mỹ, Anh, Canada và New Zealand.

Tháng 8 vừa qua, trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Australia và Trung Quốc đang căng thẳng, phía Trung Quốc thông báo mở cuộc điều tra đối với nghi vấn Australia bán phá giá rượu vang tại thị trường Trung Quốc và trợ cấp cho các nhà sản xuất rượu của nước này.

Tuy nhiên, cho đến nay, các doanh nghiệp sản xuất rượu vang Australia vẫn duy trì được giá trị xuất khẩu của mặt hàng này tại thị trường Trung Quốc. Mặc dù sản lượng rượu vang Australia xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bao gồm Hong Kong và Macao giảm 12%, xuống còn 123 triệu lít, nhưng bù lại với giá trị tăng 4%, các doanh nghiệp Australia đã thu về từ thị trường này 1,26 tỷ AUD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đề xuất Australia mở cửa thị trường nông, thủy sản
Việt Nam đề xuất Australia mở cửa thị trường nông, thủy sản

VOV.VN - Việt Nam đề nghị Australia mở cửa, tạo thuận lợi hóa cho sản phẩm nông thủy sản của Việt Nam như tôm tươi nguyên con, chanh leo…

Việt Nam đề xuất Australia mở cửa thị trường nông, thủy sản

Việt Nam đề xuất Australia mở cửa thị trường nông, thủy sản

VOV.VN - Việt Nam đề nghị Australia mở cửa, tạo thuận lợi hóa cho sản phẩm nông thủy sản của Việt Nam như tôm tươi nguyên con, chanh leo…

Nền kinh tế Australia thoát khỏi suy thoái
Nền kinh tế Australia thoát khỏi suy thoái

VOV.VN - Nền kinh tế Australia đang có sự hồi phục ấn tượng khi số liệu Quý III cho thấy, dường như nước này đã ra khỏi giai đoạn suy thoái kinh tế.

Nền kinh tế Australia thoát khỏi suy thoái

Nền kinh tế Australia thoát khỏi suy thoái

VOV.VN - Nền kinh tế Australia đang có sự hồi phục ấn tượng khi số liệu Quý III cho thấy, dường như nước này đã ra khỏi giai đoạn suy thoái kinh tế.

Australia điều tra nghi vấn lệnh cấm nhập khẩu than từ Trung Quốc
Australia điều tra nghi vấn lệnh cấm nhập khẩu than từ Trung Quốc

VOV.VN - Australia đang điều tra thông tin về việc 2 nhà máy thép và một số nhà cung cấp năng lượng của Trung Quốc được yêu cầu cấm nhập khẩu than từ Australia.

Australia điều tra nghi vấn lệnh cấm nhập khẩu than từ Trung Quốc

Australia điều tra nghi vấn lệnh cấm nhập khẩu than từ Trung Quốc

VOV.VN - Australia đang điều tra thông tin về việc 2 nhà máy thép và một số nhà cung cấp năng lượng của Trung Quốc được yêu cầu cấm nhập khẩu than từ Australia.

Người tiêu dùng không nên sử dụng sữa hạnh nhân Milk Lab 1L nhập từ Australia
Người tiêu dùng không nên sử dụng sữa hạnh nhân Milk Lab 1L nhập từ Australia

VOV.VN - Bộ Công Thương đề nghị người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm, đồng thời báo cáo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này.

Người tiêu dùng không nên sử dụng sữa hạnh nhân Milk Lab 1L nhập từ Australia

Người tiêu dùng không nên sử dụng sữa hạnh nhân Milk Lab 1L nhập từ Australia

VOV.VN - Bộ Công Thương đề nghị người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm, đồng thời báo cáo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này.