Xuất khẩu thủy sản gặp khó do thiếu nguyên liệu
Doanh nghiệp dự đoán tình hình sản xuất, kinh doanh quí 2 tiếp tục gặp khó khăn khi mặt bằng lãi suất tăng, nguyên liệu sản xuất thiếu hụt.
Ông Chu Văn An, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Phú, cho biết hiện nay đang diễn ra tình trạng nhiều công ty thủy sản mặc dù có đơn hàng nhưng lãi suất quá cao lên tới 22- 24%, cộng với nguyên liệu thiếu hụt do diễn biến dịch bệnh gây chết tôm tại nhiều tỉnh thành trong thời gian qua.
Đánh giá về tình hình quí 2, ông An cho biết thị trường Nhật vẫn duy trì sức mua mạnh sau thảm họa hạt nhân, vì vậy giá tôm qua Nhật có tăng so với trước đó. Ngoài ra, thị trường Mỹ và các nước Châu Âu vẫn duy trì sức mua khá.
Trong 4 tháng đầu năm 2011, xuất khẩu thủy sản đạt 1,6 triệu USD, tăng 27,8% về giá trị nhờ giá xuất khẩu tốt. Tuy nhiên thiếu nguyên liệu cho chế biến thủy sản xuất khẩu đang là vấn đề làm đau đầu các doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Ký, Tổng giám đốc Công ty Agifish cho biết, sở dĩ doanh nghiệp cá tra trong quí 1 có lợi nhuận là do bán lượng hàng tồn kho khá lớn từ cuối năm ngoái. Còn từ đầu năm đến nay, giá cá tra nguyên liệu đã tăng trên 25%, lên mức kỷ lục xung quanh 29.000 đồng/kg. Mặc dù cá tra gần đây đã được chào đến mức 3,5 USD/kg nhưng theo doanh nghiệp vẫn chưa tương xứng với mức tăng gần 100% của giá nguyên liệu từ giữa năm 2010.
Hầu hết các ngư dân đều cho rằng năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nên mất mùa thu hoạch thủy sản đánh bắt, cộng thêm việc giá dầu tăng cao, chi phí cho đánh bắt thủy sản cũng tăng cao khiến cho ngư dân buộc phải ngưng hoặc hạn chế ra khơi xa, điều này càng khiến nguyên liệu thủy sản thiếu trầm trọng.
Giá tôm sú, tôm thẻ chân trăng cũng có xu hướng ngày càng tăng cao và thiếu hụt trầm trọng khiến các doanh nghiệp chế biến tôm gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu mua nguyên liệu phục vụ xuất khẩu.
Một nguyên nhân khác khiến nguyên liệu thiếu hụt là do các hộ nuôi tôm ở ĐBSCL đồng loạt ngắt vụ cải tạo ao đầm sau vụ tôm 2010 nên đến nay các ao nuôi tôm sú chưa đến thời điểm thu hoạch rộ. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi ở ĐBSCL diễn biến phức tạp và có chiều hướng lan rộng khiến tình trạng khan hiếm nguyên liệu ngày càng trầm trọng hơn.
Theo các chuyên gia ngành thủy sản, khi xét trên phương diện chung của ngành tôm thì điều này lại chứa đựng nhiều bất ổn. Vì tôm có giá cao, người nuôi tôm lãi lớn nên nông dân ào ạt thả giống tôm để đuổi kịp giá bán mà không quan tâm nhiều đến yếu tố kỹ thuật, chất lượng con giống
Các doanh nghiệp đều khẳng định sẵn sàng mua thủy sản của bà con nông dân với giá cao để phục vụ sản xuất nhưng việc sản xuất thiếu tập trung, bà con nông dân bỏ loại thủy sản này sang nuôi trồng loại khác khiến các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó do những ảnh hưởng của giá cả nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chi phí sản xuất leo thang cũng gây không ít khó khăn cho cả người nuôi trồng thủy sản lẫn các doanh nghiệp mà đến nay vẫn chưa có biện pháp giải quyết triệt để.
Để đối phó với tình trạng thiếu nguyên liệu, phần do cá giống kém chất lượng, Công ty Cổ phần Hùng Vương, hiện đang nắm cổ phần chi phối Agifish, phải cung cấp 4 tỉ đồng dưới nhiều hình thức vật tư, thức ăn chăn nuôi cho các cơ sở sản xuất cá tra để cải thiện cá bố mẹ, từ đó nâng chất lượng cá bột. Sau đó, các đơn vị này sẽ bán lại cho Hùng Vương 2 tỉ con cá bột theo giá thị trường./.