Xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu 2022

VOV.VN - Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu được kết nối trực tuyến đến 43 điểm cầu trong nước và 14 điểm cầu tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hôm nay (29/5), tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hải Dương năm 2022. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới gần 60 điểm cầu trong và ngoài nước.

Năm 2021, tỉnh Hải Dương đạt được những tăng trưởng đột phá và đứng thứ 2 toàn quốc về sản xuất nông nghiệp; gần 130 sản phẩm nông nghiệp của Hải Dương đạt chuẩn OCOP từ 3-4 sao và 2 sản phẩm được đề nghị đạt chuẩn 5 sao.

Riêng sản phẩm vải thiều Thanh Hà đã được đầu tư sản xuất theo quy trình VietGap, Global Gap và bước đầu được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, Australia, Singapore...

Cũng trong năm 2021, lần đầu tiên vải thiều Thanh Hà được bán trên sàn thương mại điện tử và được đông đảo người tiêu dùng đón nhận. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng giá trị sản xuất vải theo giá thực tế vẫn đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 234 tỷ đồng so với năm 2020.

Tiếp nối những thành công của năm 2021, năm nay, tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu, kết nối trực tuyến đến 43 điểm cầu trong nước và 14 điểm cầu tại 10 quốc gia, vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Australia, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Bên cạnh đó, tỉnh Hải Dương còn tổ chức tuần lễ xúc tiến thương mại nông sản và du lịch nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vải thiều và các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh.

Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, thời gian tới, Hải Dương sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, các hoạt động xúc tiến thương mại gắn với hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

“Tỉnh Hải Dương sẽ đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng các thương hiệu nông sản của tỉnh, xây dựng nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, nhất là việc đưa nông sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử một cách sâu rộng. Cùng với đó, đẩy mạnh việc thực hiện liên kết 4 nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông) nhằm đưa nông sản của tỉnh tham gia vào chuỗi giá trị gia tăng, từ sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ”, ông Hùng khẳng định.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá, Hải Dương là một trong các địa phương tiên phong, năng động trong việc tổ chức hội xúc tiến thương mại quy mô quốc tế, với phương thức tiếp cận mới vừa trực tiếp vừa trực tuyến, ứng phó nhanh trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải lưu ý dù việc tiêu thụ vải thiều và các mặt hàng nông sản của tỉnh Hải Dương năm 2022 có tín hiệu tốt, song thị trường vẫn chưa ổn định nên các cấp, ngành của Hải Dương cần có những kịch bản, phương án tiêu thụ phù hợp.

“Tỉnh Hải Dương cần chủ động ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử trong hoạt động xúc tiến thương mại như giao thương trực tuyến, hội chợ và hội thảo trực tuyến; tăng cường hoạt động kết nối cung cầu giữa các địa phương nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp cả trong và ngoài nước, tỉnh Hải Dương cần sớm chủ động, thực hiện song hành kết nối doanh nghiệp với các nhà thu mua trong nước, các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm tiêu thụ sản phẩm nông sản”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Về Hải Dương dự lễ hội vải thiều 2022
Về Hải Dương dự lễ hội vải thiều 2022

VOV.VN - Hôm nay (29/5), tỉnh Hải Dương tổ chức lễ khai hội, mở vườn vải xuất khẩu và hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022.

Về Hải Dương dự lễ hội vải thiều 2022

Về Hải Dương dự lễ hội vải thiều 2022

VOV.VN - Hôm nay (29/5), tỉnh Hải Dương tổ chức lễ khai hội, mở vườn vải xuất khẩu và hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022.

Xuất khẩu vải thiều sang Hà Lan - Câu chuyện thành công của xúc tiến thương mại trong dịch
Xuất khẩu vải thiều sang Hà Lan - Câu chuyện thành công của xúc tiến thương mại trong dịch

VOV.VN - Việc xuất khẩu thành công quả vải sang Hà Lan, sấu đông lạnh sang Australia cho thấy nếu tất cả các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp vào cuộc thì rất nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam sẽ xuất khẩu ra nhiều thị trường nước ngoài với giá trị cao gấp nhiều lần giá bán trong nước.

Xuất khẩu vải thiều sang Hà Lan - Câu chuyện thành công của xúc tiến thương mại trong dịch

Xuất khẩu vải thiều sang Hà Lan - Câu chuyện thành công của xúc tiến thương mại trong dịch

VOV.VN - Việc xuất khẩu thành công quả vải sang Hà Lan, sấu đông lạnh sang Australia cho thấy nếu tất cả các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp vào cuộc thì rất nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam sẽ xuất khẩu ra nhiều thị trường nước ngoài với giá trị cao gấp nhiều lần giá bán trong nước.

Xuất khẩu chính ngạch vải thiều Thanh Hà sang Pháp, Bỉ
Xuất khẩu chính ngạch vải thiều Thanh Hà sang Pháp, Bỉ

VOV.VN - Vải thiều Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) vừa được xuất khẩu chính ngạch sang Cộng hòa Pháp và Vương quốc Bỉ, mở ra cơ hội loại quả đặc sản này tiếp cận thị trường các nước Liên minh châu Âu (EU).

Xuất khẩu chính ngạch vải thiều Thanh Hà sang Pháp, Bỉ

Xuất khẩu chính ngạch vải thiều Thanh Hà sang Pháp, Bỉ

VOV.VN - Vải thiều Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) vừa được xuất khẩu chính ngạch sang Cộng hòa Pháp và Vương quốc Bỉ, mở ra cơ hội loại quả đặc sản này tiếp cận thị trường các nước Liên minh châu Âu (EU).

Vải thiều Thanh Hà lên sàn thương mại điện tử Sendo
Vải thiều Thanh Hà lên sàn thương mại điện tử Sendo

VOV.VN - Để hỗ trợ nông dân tiếp cận với thương mại điện tử và có thêm kênh tiêu thụ ổn định đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người tiêu dùng, Sendo đã chính thức bán vải thiều Hải Dương trên sàn thương mại điện tử từ ngày 24/5 - 27/5/2021.

Vải thiều Thanh Hà lên sàn thương mại điện tử Sendo

Vải thiều Thanh Hà lên sàn thương mại điện tử Sendo

VOV.VN - Để hỗ trợ nông dân tiếp cận với thương mại điện tử và có thêm kênh tiêu thụ ổn định đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người tiêu dùng, Sendo đã chính thức bán vải thiều Hải Dương trên sàn thương mại điện tử từ ngày 24/5 - 27/5/2021.