Mỹ giảm một số thuế đối với thép và nhôm của Liên minh châu Âu

VOV.VN - Mỹ cho phép một khối lượng giới hạn nhôm và thép của EU được xuất khẩu sang Mỹ mà không phải chịu thuế.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/10 thông báo đã đạt được một thỏa thuận với Liên minh châu Âu về việc giảm một số thuế đối với nhôm và thép của khối này.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết, Mỹ đã đạt được 1 thỏa thuận lịch sử với Liên minh châu Âu (EU), qua đó cho phép một khối lượng giới hạn nhôm và thép của EU được xuất khẩu sang Mỹ mà không phải chịu thuế.

Theo bà Raimondo, thỏa thuận sẽ là cơ sở đảm bảo một số mặt hàng của Mỹ bao gồm rượu kentucky và các loại xe Harley Davidson sẽ không bị đánh thuế trả đũa. Bà Raimondo nhấn mạnh thỏa thuận sẽ giảm một số chi phí cho người tiêu dùng và các nhà sản xuất Mỹ và phần nào đó sẽ giảm nhẹ cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng hiện nay.   

Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump năm 2018 đã áp thuế đối với nhôm và thép nhập khẩu từ Mexico, Canada và Liên minh châu Âu. Để trả đũa, EU tuyên bố sẽ áp thuế đối với hàng hóa của Mỹ bao gồm xe máy Harley Davidson, quần bò và rượu kentucky./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xác định biên độ phá giá đối với sợi dún polyester của Việt Nam
Mỹ xác định biên độ phá giá đối với sợi dún polyester của Việt Nam

VOV.VN - Mỹ vừa ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi PTY của Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Mỹ xác định biên độ phá giá đối với sợi dún polyester của Việt Nam

Mỹ xác định biên độ phá giá đối với sợi dún polyester của Việt Nam

VOV.VN - Mỹ vừa ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi PTY của Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Mỹ - Trung điện đàm thương mại song phương
Mỹ - Trung điện đàm thương mại song phương

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hôm nay (26/10) đã có cuộc điện đàm trực tiếp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen để thảo luận về tình hình kinh tế vĩ mô và quan hệ song phương.

Mỹ - Trung điện đàm thương mại song phương

Mỹ - Trung điện đàm thương mại song phương

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hôm nay (26/10) đã có cuộc điện đàm trực tiếp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen để thảo luận về tình hình kinh tế vĩ mô và quan hệ song phương.

Nobel Kinh tế thuộc về 3 nhà kinh tế Mỹ
Nobel Kinh tế thuộc về 3 nhà kinh tế Mỹ

VOV.VN - Giải Nobel kinh tế năm nay chia đôi, theo đó một nửa giải thuộc về ông David Card và một nửa giải là phần thương chung của hai chuyên gia kinh tế Joshua D. Angrist và Guido W. Imbens. 

Nobel Kinh tế thuộc về 3 nhà kinh tế Mỹ

Nobel Kinh tế thuộc về 3 nhà kinh tế Mỹ

VOV.VN - Giải Nobel kinh tế năm nay chia đôi, theo đó một nửa giải thuộc về ông David Card và một nửa giải là phần thương chung của hai chuyên gia kinh tế Joshua D. Angrist và Guido W. Imbens.