ASEAN khởi động đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa

VOV.VN - Từ ngày 16-17/3 diễn ra Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 28 theo hình thức trực tuyến, trong đó khởi động đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA).

Thông cáo báo chí từ Ban thư ký ASEAN có trụ sở tại Jakarta (Indonesia) cho biết, đây là cuộc họp cấp Bộ trưởng đầu tiên trong lĩnh vực kinh tế kể từ khi Campuchia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2022.

Nhấn mạnh sự cần thiết của ASEAN để tăng tốc phục hồi kinh tế sau đại dịch toàn cầu, cuộc họp đã khởi động các cuộc đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) mà các quốc gia thành viên đã thực hiện từ năm 2010.

Các Bộ trưởng khu vực nhất trí cho rằng, trong bối cảnh khu vực đang trên đường phục hồi sau đại dịch Covid-19 và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã có hiệu lực vào ngày 1/1/2022, việc khởi động đàm phán nâng cấp ATIGA là rất quan trọng.  

Việc nâng cấp ATIGA nhằm đảm bảo cơ chế ASEAN vẫn phù hợp, hiện đại, hướng tới tương lai. ASEAN phản ứng nhanh hơn với sự phát triển của khu vực và toàn cầu, đồng thời có thể góp phần tăng việc sử dụng hiệu quả ATIGA cho các doanh nghiệp để hưởng lợi từ hội nhập khu vực.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị, Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi hoan nghênh việc khởi động Đàm phán nâng cấp ATIGA, đồng thời nhấn mạnh “ATIGA được nâng cấp sẽ làm sâu sắc thêm hội nhập kinh tế ASEAN với các cam kết toàn diện, hiện đại, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy mạnh mẽ hơn các cam kết của ASEAN với các đối tác đối thoại, bao gồm cả RCEP, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của ASEAN với tư cách là một thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất cũng như sức hấp dẫn của ASEAN với tư cách là một trung tâm sản xuất và đầu tư được yêu thích".

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiếp tục gây nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã thảo luận về những nỗ lực của ASEAN trong việc phục hồi sau đại dịch, đặc biệt là việc gia hạn Biên bản ghi nhớ về việc xử lý các biện pháp phi thuế quan đối với hàng hóa thiết yếu trong khuôn khổ kế hoạch hành động Hà Nội nhằm tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN và kết nối chuỗi cung ứng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và mở rộng danh mục hàng thiết yếu của ASEAN đi kèm với Biên bản ghi nhớ - sáng kiến được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 được tổ chức vào tháng 11/2020 tại Việt Nam.

Điều này nhấn mạnh quyết tâm của các quốc gia thành viên ASEAN trong việc tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm chống lại đại dịch Covid-19 và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực.

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN sẽ tiếp tục làm việc để xác định các sản phẩm tiềm năng được coi là hàng hóa thiết yếu nhằm đệ trình danh sách mở rộng để thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 54 diễn ra vào vào tháng 9/2022.

Hội nghị cũng thông qua 19 nội dung ưu tiên về kinh tế của Chủ tịch ASEAN Campuchia năm 2022, theo bốn lực đẩy chiến lược bao gồm: Tăng cường kết nối kỹ thuật số, khoa học và công nghệ; Thu hẹp khoảng cách phát triển về năng lực cạnh tranh của ASEAN và Xây dựng ASEAN toàn diện, bền vững và có sức cạnh tranh; Tăng trưởng và phát triển ASEAN hội nhập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành mía đường đang chịu “cú đấm kép” từ dịch Covid-19 và ATIGA
Ngành mía đường đang chịu “cú đấm kép” từ dịch Covid-19 và ATIGA

VOV.VN - Ngành mía đường, các doanh nghiệp, hộ nông dân đang chịu “cú đấm kép” từ dịch Covid-19 và ảnh hưởng của ATIGA. Sức ép từ đường nhập khẩu và trợ giá của các nước cũng là những khó khăn cho ngành mía đường.

Ngành mía đường đang chịu “cú đấm kép” từ dịch Covid-19 và ATIGA

Ngành mía đường đang chịu “cú đấm kép” từ dịch Covid-19 và ATIGA

VOV.VN - Ngành mía đường, các doanh nghiệp, hộ nông dân đang chịu “cú đấm kép” từ dịch Covid-19 và ảnh hưởng của ATIGA. Sức ép từ đường nhập khẩu và trợ giá của các nước cũng là những khó khăn cho ngành mía đường.

Mía đường vẫn chưa tìm được lối thoát trước Hội nhập ATIGA
Mía đường vẫn chưa tìm được lối thoát trước Hội nhập ATIGA

VOV.VN - Chính phủ cần đưa ra biện pháp cụ thể để bảo vệ ngành mía đường trước thời hạn thực thi cam kết ATIGA đã đến quá gần.

Mía đường vẫn chưa tìm được lối thoát trước Hội nhập ATIGA

Mía đường vẫn chưa tìm được lối thoát trước Hội nhập ATIGA

VOV.VN - Chính phủ cần đưa ra biện pháp cụ thể để bảo vệ ngành mía đường trước thời hạn thực thi cam kết ATIGA đã đến quá gần.

Lối đi nào cho ngành đường trước “sóng” ATIGA?
Lối đi nào cho ngành đường trước “sóng” ATIGA?

VOV.VN - Chi phí nguyên liệu cao, giá điện bã mía thấp… là những yếu tố khiến ngành mía đường phải tìm cách đi mới trước sức ép từ ATIGA.

Lối đi nào cho ngành đường trước “sóng” ATIGA?

Lối đi nào cho ngành đường trước “sóng” ATIGA?

VOV.VN - Chi phí nguyên liệu cao, giá điện bã mía thấp… là những yếu tố khiến ngành mía đường phải tìm cách đi mới trước sức ép từ ATIGA.

Năm 2018, thuế suất thuế nhập khẩu ô tô còn 0% theo Hiệp định ATIGA
Năm 2018, thuế suất thuế nhập khẩu ô tô còn 0% theo Hiệp định ATIGA

VOV.VN - Theo Tổng cục Hải quan, năm 2018, một loạt mặt hàng như: ô tô; linh kiện phụ tùng; sắt thép… sẽ cắt giảm thuế suất còn 0%.

Năm 2018, thuế suất thuế nhập khẩu ô tô còn 0% theo Hiệp định ATIGA

Năm 2018, thuế suất thuế nhập khẩu ô tô còn 0% theo Hiệp định ATIGA

VOV.VN - Theo Tổng cục Hải quan, năm 2018, một loạt mặt hàng như: ô tô; linh kiện phụ tùng; sắt thép… sẽ cắt giảm thuế suất còn 0%.