Hoa Mê Linh sẵn sàng cho ngày 8/3
Trồng hoa là nghề cho thu nhập chính của người dân xã Mê Linh (huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc). Đặc biệt hoa hồng Mê Linh chiếm một lượng lớn trên thị trường Hà Nội
Trận mưa lụt lịch sử tháng 11 năm ngoái đã làm cho Mê Linh cũng như nhiều vùng trồng hoa màu khác bị thất bát nặng nề. Tuy nhiên, sau đó, bà con đã nhanh chóng khôi phục lại diện tích trồng hoa. Không kịp phục vụ dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhưng dịp 8/3 này, hoa Mê Linh sẽ lại đủ dồi dào để cung cấp cho thị trường.
Hoa ở Mê Linh có khoảng trên 10 loại, trong đó hoa hồng chiếm tới 80%, còn lại là các loại cúc, thạch thảo, tầm xuân, mẫu đơn, loa kèn, phăng…
Hoa hồng ở Mê Linh được trồng chủ yếu là giống hồng Pháp, thân dài, thẳng, bông to, cánh hoa dày, màu đẹp.
![]() |
|
Chăm hoa hồng đòi hỏi rất tỉ mỉ. Riêng việc quấn nụ hoa bằng giấy cũng rất mất công |
![]() |
|
Hoa cúc cũng rất đẹp, với nhiều loại cúc |
![]() |
|
![]() |
|
Thu hoạch |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Hoa vào phố |
Cách đây hơn 10 năm, nhận thấy trồng hoa có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao, địa phương đã chủ trương chuyển đổi diện tích trồng rau màu năng suất thấp sang trồng hoa.
Hoa Mê Linh hiện nay đã xuất đi nhiều tỉnh thành trong nước. Tuy nhiên, nghề trồng hoa vẫn theo lối truyền thống. Chưa có các cơ sở ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại như nhà lưới, nhà kính, hệ thống tưới phun sương vv… Bên cạnh đó, hoa Mê Linh chưa được quan tâm xây dựng thương hiệu, chưa nổi tiếng như hoa Đà Lạt. Để nghề trồng hoa nơi đây phát triển, về lâu dài rất cần sự đầu tư bài bản của các doanh nghiệp, giúp bà con nông dân tổ chức lại lối làm ăn cho hiệu quả, nâng cao chất lượng hoa và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm./.










