“Xuân khu 5 đoàn kết – Tết thắm tình quân dân”

VOV.VN - Trước Tết Nhâm Dần này, bà con cùng bộ đội Quân khu 5 quây quần bên bếp lửa hồng, vừa canh nồi bánh chưng, vừa nâng chén rượu nồng, nghĩa tình quân - dân thêm gắn chặt.

Với đồng bào Cơ Tu ở huyện vùng cao biên giới Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, những ngày Tết cổ truyền thường gói bánh tét, bánh sừng trâu. Từ ngày Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 (Quân khu 5) lên đóng quân, bà con đã biết cách làm bánh chưng xanh.

Ngày giáp Tết, tại thôn Palan, xã La Êê, huyện vùng cao Nam Giang, tỉnh Quảng Nam rộn ràng hẳn lên. Thanh niên Cơ Tu chia nhau từng nhóm lên rừng lấy củi, lá dong về gói bánh chưng.

Trò chuyện với phóng viên, A Lăng Khái ở thôn Palan, xã La Êê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, trước đây bà con Cơ Tu không biết đến bánh chưng xanh. Từ ngày Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 về đây đóng quân, Tết nào đơn vị cũng tổ chức gói bánh chưng tặng cho bà con.

Chiều cuối năm, giữa rừng xanh sâu thẳm, khi ánh nắng tắt dần cũng là lúc ánh lửa bập bùng, tiếng cồng, tiếng chiêng vang lên hòa theo điệu nhảy Tân tung za zá của những chàng trai, cô gái Cơ Tu. Suốt đêm, thanh niên Cơ Tu vừa ngồi canh lửa cho nồi bánh chưng, vừa uống rượu và nhảy múa trong thanh âm cồng chiêng vang vọng giữa núi rừng. Già làng A Lăng Rơơng, Bí thư Chi bộ thôn Pa Lan chia sẻ, nhờ có bộ đội lên đây, bà con đã biết cách gói bánh chưng ăn Tết. 

“Bà con rất hưởng ứng, thanh niên phụ nữ rất háo hức, người già cũng tới xem rất vui, rôm rả, vừa làm vừa nói chuyện. Người thì nấu bánh chưng, người thì sinh hoạt vui chơi,  người thì chụm lửa, người thì múa nhảy. Nay biết làm thêm bánh chưng rất ý nghĩa, đặc biệt là khi chuẩn bị Giao Thừa, bà con có bánh chưng để lên bàn thờ tổ tiên, bà con nhà nào cũng thấy bánh chưng của đoàn rất ý nghĩa, để trên bàn thờ thấy giá trị, đẹp”- Già làng A Lăng Rơơng cho biết. 

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207, Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn xã biên giới La Êê, huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam lại tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp đỡ đồng bào Cơ Tu biên giới Việt - Lào. Trước Tết Nhâm Dần - 2022, Đoàn đã đến thăm và tặng quà 5 hộ gia đình chính sách đặc biệt khó khăn và trao 100 lá cờ Tổ quốc tặng nhân dân thôn Pa Lan, xã La Êê. Những người dân 3 thôn là Pa Lan, Pa Oai, Đắk Ngọn của xã La Êê còn được tặng thêm heo để ăn Tết. Năm nay, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 phối hợp địa phương tổ chức 5 điểm gói, nấu 350 cặp bánh chưng xanh tặng người dân địa phương.

Đại tá Phạm Văn Thành, Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207, Quân khu 5 cho biết: Đơn vị đứng chân trên địa bàn 12 xã của 3 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam là Nam Giang, Tây Giang và Phước Sơn. Tết nào đơn vị cũng tổ chức chương trình bánh chưng xanh tặng hộ nghèo, giúp bà con đón Tết vui tươi. 

“Trong ngày 29 tháng Chạp, tất cả đoàn viên thanh niên của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 cùng Chi hội Phụ nữ thôn Pa Lan và đoàn thanh niên xã La Êê tập trung tại sân nhà văn hóa thôn. Hai đơn vị tổ chức gói, nấu. Trong đêm đó, nấu kết hợp giao lưu văn hóa văn nghệ. Sáng nay tiến hành cấp cho bà con lồng với cấp gà, lợn và tặng quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn. Mục tiêu cuối cùng là Đoàn 207 không để cho dân thiếu, đói trong dịp Tết Nguyên đán, tất cả vui xuân đón tết ấm no hạnh phúc"- Đại tá Phạm Văn Thành cho biết. 

Dịp Tết Nhâm Dần này, nhiều đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức chương trình “Xuân Khu 5 đoàn kết- Tết nghĩa tình quân dân” với nhiều hoạt động thiết thực, giúp đỡ bà con vùng miền núi cao, vui xuân cùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã thành lập các đoàn công tác đi thăm, tặng quà các đối tượng trên địa bàn Quân khu; trao gần 3.000 suất quà tặng các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn của Quân khu 5.

Trước Tết, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã bàn giao 8 ngôi nhà tình nghĩa, mỗi ngôi nhà trị giá 80 triệu đồng. Đặc biệt, tại tỉnh Phú Yên, nơi diễn ra Ngày hội “Xuân khu 5 đoàn kết- Tết thắm tình quân dân”, Cục Chính Trị Quân khu 5 và Ban Thanh niên Quân đội đã phối hợp trao 500 suất quà tặng gia đình có công cách mạng, hộ nghèo; trao 500 “Áo ấm mùa đông”, 200 “Chăn ấm mùa đông” và 12 tấn gạo giúp bà con nơi đây với tổng kính phí gần 1 tỷ đồng. Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, các Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trực tiếp đi thăm, trao những phần quà gồm quần áo, bánh chưng xanh, gạo..., hỗ trợ đồng bào khó khăn có một mùa xuân ấm áp, gắn kết nghĩa tình quân- dân. 

"Chúng tôi đem tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đến với bà con nhân dân trên địa bàn khó khăn để cùng đón một mùa xuân tươi vui, ấm áp. Mặc dù 1 suất quà về giá trị vật chất không lớn nhưng là tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang quân khu đến với nhân dân trong dịp này hết sức có ý nghĩa"- Thiếu tướng Trương Thiên Tô cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV thăm chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 5
VOV thăm chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 5

VOV.VN - Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 27/1, tại thành phố Đà Nẵng, Đại diện Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

VOV thăm chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 5

VOV thăm chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 5

VOV.VN - Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 27/1, tại thành phố Đà Nẵng, Đại diện Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Sơn La đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán
Sơn La đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Công an thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đang triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022.

Sơn La đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Sơn La đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Công an thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đang triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022.