Bộ Nội vụ công bố 9 địa phương có hiện tượng "cả nhà làm quan"

VOV.VN - Tại buổi họp báo định kỳ diễn ra sáng 17/2, Bộ Nội vụ công bố 9 địa phương có hiện tượng "cả nhà làm quan". 

Bản tin thời sự trưa nay (17/2) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới gọi tắt là G20.

Bộ Nội vụ công bố 9 địa phương có hiện tượng "cả nhà làm quan".

Khai trương ngân hàng sữa mẹ thí điểm đầu tiên tại Việt Nam.

Trong phần tin thế giới, chính quyền Hàn Quốc thêm rối ren khi tòa án phê chuẩn lệnh bắt giữ Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung với cáo buộc hối lộ liên quan đến vụ bê bối chính trị khiến Tổng thống Park bị luận tội.

Chính phủ Colombia và đại diện quân đội giải phóng quốc gia đạt được thỏa thuận đầu tiên, bao gồm các cách thức tiếp tục cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn nửa thế kỷ tại nước này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật chưa cấm nên “cả họ làm quan” vẫn đúng quy trình
Luật chưa cấm nên “cả họ làm quan” vẫn đúng quy trình

VOV.VN - Bà Lê Thị Nga cho biết cử tri bức xúc phản ánh tại một số địa phương có hiện tượng “cả họ làm quan” nhưng vẫn đúng quy trình.

Luật chưa cấm nên “cả họ làm quan” vẫn đúng quy trình

Luật chưa cấm nên “cả họ làm quan” vẫn đúng quy trình

VOV.VN - Bà Lê Thị Nga cho biết cử tri bức xúc phản ánh tại một số địa phương có hiện tượng “cả họ làm quan” nhưng vẫn đúng quy trình.