Thời sự sáng 20/3

Chặt hạ hàng loạt cây, hôm nay Hà Nội trưng cầu ý kiến người dân

VOV.VN -Người dân có thể bày tỏ ý kiến qua số điện thoại đường dây nóng 04.39764540, trực 24/24 giờ.

 

Trước yêu cầu của người dân thành phố Hà Nội về việc Thành phố cần trưng cầu ý kiến người dân về việc thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Xuân Hưng – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh Hà Nội cho biết, chiều qua đơn vị đã chính thức  treo biển trưng cầu ý kiến người dân. Sau khi treo biển một tuần công ty sẽ tiếp nhận thông tin phản hồi của người dân qua số máy 04.39785540, trực 24/24 giờ. Nếu trường hợp không có ý kiến phản đối của người dân cây sẽ được đánh chuyển, thay thế bằng một cây đúng chủng loại, kích thước theo qui định.

Nội dung chính trong chương trình:

Tiếp tục chương trình thăm chính thức New Zealand, sáng nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự buổi tọa đàm với các doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand.

Chủ đề ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm nay là yêu thương và chia sẻ. Nhiều hoạt động tại các địa phương kỷ niệm ngày này.

Trong chương trình có bình luận “Tăng chỉ số Hạnh phúc”.

Hà Nội chính thức treo biển trưng cầu ý kiến người dân về việc thay thế 6.700 cây trên các tuyến phố.

Trong phần tin thế giới

Tunysia bắt giữ 9 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ tấn công bảo tàng quốc gia nước này hôm 18/3 vừa qua khiến 21 người thiệt mạng. IS đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công này.

Nga tăng gấp đôi quân số tham gia các cuộc tập trận qui mô lớn trong tuần này lên 80.000 binh sĩ nhằm phô trương sức mạnh trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tốn 60 tỷ đồng để chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh
Tốn 60 tỷ đồng để chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh

VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội đã đề xuất Thành phố cho thay thế 6.700 cây, thời gian thực hiện 3 năm từ 2015-2017, dự tính kinh phí xấp xỉ 60 tỷ đồng.

Tốn 60 tỷ đồng để chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh

Tốn 60 tỷ đồng để chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh

VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội đã đề xuất Thành phố cho thay thế 6.700 cây, thời gian thực hiện 3 năm từ 2015-2017, dự tính kinh phí xấp xỉ 60 tỷ đồng.

GS Ngô Bảo Châu lên tiếng việc Hà Nội chặt bỏ 6.700 cây xanh
GS Ngô Bảo Châu lên tiếng việc Hà Nội chặt bỏ 6.700 cây xanh

VOV.VN - GS Ngô Bảo Châu đã lên tiếng về chủ trương chặt bỏ, thay thế 6.700 cây xanh mà TP Hà Nội đang triển khai.

GS Ngô Bảo Châu lên tiếng việc Hà Nội chặt bỏ 6.700 cây xanh

GS Ngô Bảo Châu lên tiếng việc Hà Nội chặt bỏ 6.700 cây xanh

VOV.VN - GS Ngô Bảo Châu đã lên tiếng về chủ trương chặt bỏ, thay thế 6.700 cây xanh mà TP Hà Nội đang triển khai.

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ chặt cây bồ đề
Thành ủy Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ chặt cây bồ đề

Chiều 8/11, tại cuộc giao ban báo chí, ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo sớm làm rõ vụ việc chặt hạ cây bồ đề trăm tuổi.

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ chặt cây bồ đề

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ chặt cây bồ đề

Chiều 8/11, tại cuộc giao ban báo chí, ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo sớm làm rõ vụ việc chặt hạ cây bồ đề trăm tuổi.

Khởi tố thêm nhiều bị can trong vụ chặt cây huê tiền tỷ
Khởi tố thêm nhiều bị can trong vụ chặt cây huê tiền tỷ

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố 25 bị can liên quan vụ 3 cây huê trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Khởi tố thêm nhiều bị can trong vụ chặt cây huê tiền tỷ

Khởi tố thêm nhiều bị can trong vụ chặt cây huê tiền tỷ

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố 25 bị can liên quan vụ 3 cây huê trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?
Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?

VOV.VN - Các luật sư đề nghị dừng ngay việc thực hiện chương trình chặt hạ 6.700 cây và xem xét xử lý những người đã tham mưu  đề án này

Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?

Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?

VOV.VN - Các luật sư đề nghị dừng ngay việc thực hiện chương trình chặt hạ 6.700 cây và xem xét xử lý những người đã tham mưu  đề án này