Thời sự trưa 28/9:

Cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông đang lớn dần lên

VOV.VN - Với hàng chục ngàn người xuống đường tuần hành tại trung tâm đặc khu này sau khi đã xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình.

 

 Chương trình thời sự trưa 28/9

Chiến dịch bất tuân dân sự trên quy mô lớn tại Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra sớm hơn dự kiến do tình hình căng thẳng leo thang.

Ít nhất 100 người biểu tình đòi “dân chủ” ở Hong Kong (Trung Quốc) đã đột kích qua hàng rào cảnh sát để đột nhập vào khu nhà phức hợp của chính quyền Hong Kong đêm 26/9.

Cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán đám đông. Khoảng 6 người đã bị bắt giữ.

Giới học sinh sinh viên và các nhà hoạt động bấy lâu nay phản đối một quyết định của Bắc Kinh loại bỏ vào năm 2017 các tiến trình bầu cử vốn vẫn được áp dụng ở Hong Kong.

Đến ngày 27/9,cuộc biểu tình không còn là cuộc bãi khóa của riêng sinh viên mà có rất nhiều người Hồng Kông ở các thành phần tham dự.

Số lượng người dao động từ hàng trăm đến hàng ngàn, cảnh sát đã phong tỏa các tuyến đường và thuyết phục người biểu tình, đặc biệt thanh thiếu niên, về nhà.

Chương trình có một số nội dung đáng chú ý:

Sáng 28/9, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ấn nút đóng điện chính thức khánh thành Dự án Cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm. Đây là niềm mong ước bao đời nay của người dân huyện đảo Lý Sơn, một tiền đề quan trọng để huyện đảo này phát triển du lịch, phát triển kinh tế biển và nâng cao đời sống của hơn 2 vạn người dân đang sinh sống tại huyện đảo Lý Sơn.

Dự án Cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm là dự án thứ 3 được triển khai sau đảo Cô Tô và Phú Quốc. Đường cáp ngầm của dự án dài gần 27km được triển khai thi công bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại đảm bảo chất lượng.

Sau gần 1 năm triển khai, dự án hoàn thành đóng điện sớm hơn kế hoạch dự kiến 3 tháng. Nếu như trước đây, hơn 2 vạn người dân huyện đảo Lý Sơn chỉ được sử dụng điện 6 giờ mỗi ngày (từ 17h00 - 23h00) từ nguồn phát điện bằng diesel thì đến hôm nay người dân huyện đảo Lý Sơn đã được sử dụng điện lưới quốc gia liên tục, ổn định 24 giờ mỗi ngày.

Vấn đề chính sách tiền tệ, tái cơ cấu nền kinh tế tiếp tục được nhiều diễn giả quan tâm tại Diễn đàn kinh tế mùa Thu.

Mít tinh diễu hành chung tay giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh nhân ngày quốc tế trẻ em gái 11/10.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 69.

Liên minh chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng ấn nút đưa dòng điện quốc gia xuyên biển ra đảo Lý Sơn
Thủ tướng ấn nút đưa dòng điện quốc gia xuyên biển ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Thủ tướng ấn nút đưa dòng điện quốc gia xuyên biển ra đảo Lý Sơn

Thủ tướng ấn nút đưa dòng điện quốc gia xuyên biển ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Đảo Lý Sơn có điện lưới: Cơ hội để phát triển du lịch
Đảo Lý Sơn có điện lưới: Cơ hội để phát triển du lịch

VOV.VN - Điện lưới quốc gia ra đảo Lý Sơn mở ra nhiều triển vọng phát triển mới trên quê hương Đội hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa năm xưa.

Đảo Lý Sơn có điện lưới: Cơ hội để phát triển du lịch

Đảo Lý Sơn có điện lưới: Cơ hội để phát triển du lịch

VOV.VN - Điện lưới quốc gia ra đảo Lý Sơn mở ra nhiều triển vọng phát triển mới trên quê hương Đội hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa năm xưa.

10 tỷ đồng cho huyện đảo Lý Sơn xây dựng các công trình vệ sinh
10 tỷ đồng cho huyện đảo Lý Sơn xây dựng các công trình vệ sinh

VOV.VN - Đoàn đã trao tặng 10 tỉ đồng cho huyện Lý Sơn để xây dựng các công trình vệ sinh ven biển.

10 tỷ đồng cho huyện đảo Lý Sơn xây dựng các công trình vệ sinh

10 tỷ đồng cho huyện đảo Lý Sơn xây dựng các công trình vệ sinh

VOV.VN - Đoàn đã trao tặng 10 tỉ đồng cho huyện Lý Sơn để xây dựng các công trình vệ sinh ven biển.

 Đưa vào sử dụng Nhà chờ tàu cao tốc Lý Sơn- Sa Kỳ
Đưa vào sử dụng Nhà chờ tàu cao tốc Lý Sơn- Sa Kỳ

VOV.VN - Công trình có tổng mức đầu từ gần 400 triệu đồng, từ nguồn ngân sách địa phương.

 Đưa vào sử dụng Nhà chờ tàu cao tốc Lý Sơn- Sa Kỳ

Đưa vào sử dụng Nhà chờ tàu cao tốc Lý Sơn- Sa Kỳ

VOV.VN - Công trình có tổng mức đầu từ gần 400 triệu đồng, từ nguồn ngân sách địa phương.