Kết luận nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Bưởi

VOV.VN -Nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Bưởi là do các yếu tố môi trường bị ô nhiễm nặng không liên quan đến dịch bệnh

Bản tin thời sự sáng nay (18/5) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tiếp tục chuyến thăm Liên bang Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Liên bang tức Thượng viện  Quốc hội Liên bang Nga- bà Valentina Matvienko. Tới thăm Công ty Dầu khí Gazprom và gặp gỡ thân mật với cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo kết quả kiểm tra mẫu nước, mẫu cá chết trên sông Bưởi. Theo đó, nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Bưởi là do các yếu tố môi trường bị ô nhiễm nặng không liên quan đến dịch bệnh của các loài thủy sản sinh sống trên sông.

Trong phần tin thế giới, Chính phủ Mỹ đã quyết định nới lỏng một số lệnh trừng phạt kinh tế đối với Myanmar sau khi quốc gia Đông Nam Á này có chính quyền dân sự.

Đã có hơn 160 người thương vong trong 3 vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Baghdad của Iraq.

Cuối chương trình là bình luận “Để thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên