Kiến nghị dừng ký hợp đồng ống nước sông Đà 2 với nhà thầu Trung Quốc

VOV.VN -Hà Nội vừa kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo chủ đầu tư đường ống nước sạch Sông Đà 2 tạm dừng việc ký kết hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc

Bản tin thời sự sáng nay (6/4) có những nội dung đáng chú ý sau:

TP HCM và Khánh Hòa là hai địa phương đầu tiên của Việt Nam xác nhận có bệnh nhân nhiễm virus Zika và ban hành khẩn kế hoạch phòng chống dịch.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo chủ đầu tư đường ống nước sạch Sông Đà 2 tạm dừng việc ký kết hợp đồng với nhà thầu cung cấp vật tư ống gang dẻo và phụ kiện.

Doanh nghiệp phát triển đường cao tốc lại đề xuất tăng phí cao tốc cầu Rẽ (Ninh Bình) thêm 30% sau khi tăng phí 25% - 50% trên tuyến đường 5 và tuyến đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng.

Trong phần tin quốc tế, Chính phủ các nước tiếp tục có những phản ứng trước thông tin hàng loạt chính trị gia và người nổi tiếng dính tới nghi án trốn thuế nhằm vào công ty ở Panama. Trong động thái mới nhất, Thủ  tướng Iceland đã buộc phải từ chứng do dính líu tới bê bối này.

Trung Quốc thực hiện lệnh cấm nhập khẩu mặt hàng từ Triều Tiên theo yêu cầu từ Liên Hiệp Quốc.

Phần cuối chương trình là bình luận “Đừng để quy định chỉ vẽ ra cho vui”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên