Triệt phá cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng giả tại Hà Nội

VOV.VN -Công an thành phố Hà Nội thu giữ khoảng 20 tấn thành phẩm nhiều nhãn hiệu sữa ong chúa, nhau thai cừu, Omega 3 và Colagen.


Nghe thời sự chiều 8/6

Trong chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau:

Hôm nay (8/6), Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước. Câu chuyện sản xuất và tiêu thụ nông sản tiếp tục được các đại biểu Quốc hội và cử tri đặc biệt quan tâm.

Meeting hưởng ứng ngày Đại dương Thế giới và hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề “Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh”. Thông điệp này kêu gọi mọi người dân nâng cao trách nhiệm bảo vệ, khai thác bền vững tài nguyên biển và hải đảo của đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Bộ y tế tổ chức tập huấn điều trị và giám sát bệnh MERS-CoV trực tuyến cho 63 tỉnh, thành phố. Trong khi đó, người dân Hàn Quốc đang sống trong lo lắng vì sự bùng phát bất thường của dịch MERS khi hôm nay có thêm 23 ca nhiễm mới.

Công an thành phố Hà Nội triệt phá cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng giả, thu giữ khoảng 20 tấn thành phẩm nhiều nhãn hiệu sữa ong chúa, nhau thai cừu, Omega 3 và Colagen.

Trong phần tin thế giới, Trước việc lãnh đạo 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu G7 cam kết gia tăng trừng phạt Nga liên quan đến tình hình Ukraine, Tổng thống Putin lên tiếng chỉ trích Ukraine đã làm gián đoạn thỏa thuận Minsk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên