Vệt nước màu đỏ ở Vũng Áng là hiện tượng thời tiết bình thường

VOV.VN - Ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: Vệt nước màu đỏ xuất hiện ở cầu cảng trong khu kinh tế Vũng Áng vừa qua là hiện tượng thời tiết bình thường.

Bản tin thời sự trưa nay (20/2) có những nội dung đáng chú ý sau:

Dự lễ kỷ niệm 70 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Khai mạc phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội với trọng tâm là thảo luận lấy ý kiến khác nhau của Dự án luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh khẳng định vệt nước  màu đỏ xuất hiện ở cầu cảng trong khu kinh tế Vũng Áng vừa qua là hiện tượng thời tiết bình thường.

Nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm ở nhiều địa phương trong cả nước. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hàng chục nghìn con gia cầm đã phải tiêu hủy do nhiễm cúm A H5N1.

Trong phần tin thế giới, Quốc hội Campuchia thông qua dự luật Các chính đảng.

Diện tích rừng Amazon ở Brazil đang bị tàn phá nghiêm trọng lên tới 8.000 km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên