Thời sự tối 20/3

Vì sao Hà Nội dừng chặt bỏ, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường?

VOV.VN -Trước phản ứng của dư luận UBND TP Hà Nội đã yêu cầu dừng việc chặt bỏ và thay thế cây xanh trên một số tuyến đường.

 

Các nội dung chính trong chương trình:

Làm việc với Tòa án Tối cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tòa án nhân dân các cấp phải công tâm, khách quan và thượng tôn pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand theo lời mời của Thủ tướng Tony Abbott và Thủ tướng Johnky.

Kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành con đường Hạnh phúc nối từ thị xã đến 4 huyện vùng cao phía Bắc của tỉnh Hà Giang. Con đường hạnh phúc là kết quả của rất nhiều mồ hôi và máu; là huyền thoại về sức trẻ của thanh niên các tỉnh phía Bắc để có được con đường mang lại sự bình yên, no ấm cho các dân tộc trên cao nguyên đá Hà Giang.

Trước phản ứng của dư luận về việc Hà Nội chặt bỏ 6.700 cây xanh, hôm nay, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu dừng việc chặt bỏ và thay thế cây xanh trên một số tuyến đường.

Phần tin thế giới

Nga đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết yêu cầu chính quyền Ukraine tiến hành tham vấn với lực lượng đòi độc lập tại miền Đông nước này về các cuộc bầu cử tại khu vực Donbas.

Hôm nay, ngày 20/3 là ngày quốc tế hạnh phúc, cộng đồng thế giới kêu gọi hãy chấm dứt chiến tranh để trả lại cuộc sống yên bình đang chịu đựng tận cùng của sự khổ đau.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Hà Nội lên tiếng về quyết định dừng chặt cây xanh
Người dân Hà Nội lên tiếng về quyết định dừng chặt cây xanh

VOV.VN - Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối về hàng trăm cây xanh tươi tốt đã bị đốn gục trước đó.

Người dân Hà Nội lên tiếng về quyết định dừng chặt cây xanh

Người dân Hà Nội lên tiếng về quyết định dừng chặt cây xanh

VOV.VN - Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối về hàng trăm cây xanh tươi tốt đã bị đốn gục trước đó.

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ chặt cây bồ đề
Thành ủy Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ chặt cây bồ đề

Chiều 8/11, tại cuộc giao ban báo chí, ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo sớm làm rõ vụ việc chặt hạ cây bồ đề trăm tuổi.

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ chặt cây bồ đề

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ chặt cây bồ đề

Chiều 8/11, tại cuộc giao ban báo chí, ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo sớm làm rõ vụ việc chặt hạ cây bồ đề trăm tuổi.

Khởi tố thêm nhiều bị can trong vụ chặt cây huê tiền tỷ
Khởi tố thêm nhiều bị can trong vụ chặt cây huê tiền tỷ

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố 25 bị can liên quan vụ 3 cây huê trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Khởi tố thêm nhiều bị can trong vụ chặt cây huê tiền tỷ

Khởi tố thêm nhiều bị can trong vụ chặt cây huê tiền tỷ

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố 25 bị can liên quan vụ 3 cây huê trị giá hàng trăm tỷ đồng.

GS Nguyễn Lân Dũng: Chặt cây ở Hà Nội phải hỏi ý kiến Quốc hội
GS Nguyễn Lân Dũng: Chặt cây ở Hà Nội phải hỏi ý kiến Quốc hội

GS Nguyễn Lân Dũng cho biết: một chuyện lớn như dự án thay thế 6.700 cây xanh ở Hà Nội phải xin ý kiến Quốc hội, lấy ý kiến nhân dân cả nước.

GS Nguyễn Lân Dũng: Chặt cây ở Hà Nội phải hỏi ý kiến Quốc hội

GS Nguyễn Lân Dũng: Chặt cây ở Hà Nội phải hỏi ý kiến Quốc hội

GS Nguyễn Lân Dũng cho biết: một chuyện lớn như dự án thay thế 6.700 cây xanh ở Hà Nội phải xin ý kiến Quốc hội, lấy ý kiến nhân dân cả nước.

“Giáo sư Xoay” hát chế về Hà Nội chặt cây xanh
“Giáo sư Xoay” hát chế về Hà Nội chặt cây xanh

"Giáo sư Xoay" mượn lời bài hát "Hà Nội những công trình" của nhạc sĩ Quốc Trường, dự đoán Hà Nội rồi sẽ trơ bê tông, như bị vặt lông sau khi chặt cây xanh.

“Giáo sư Xoay” hát chế về Hà Nội chặt cây xanh

“Giáo sư Xoay” hát chế về Hà Nội chặt cây xanh

"Giáo sư Xoay" mượn lời bài hát "Hà Nội những công trình" của nhạc sĩ Quốc Trường, dự đoán Hà Nội rồi sẽ trơ bê tông, như bị vặt lông sau khi chặt cây xanh.