Thời sự chiều 5/4:

Xác định nguyên nhân vụ sập giàn giáo làm chết 13 người tại Hà Tĩnh

VOV.VN - Một số cần bơm thủy lực của dàn giáo bị tụt, làm cong các thanh tà vẹt, má phanh bị bào mòn dẫn đến hệ thống ván khuôn trượt bị rung lắc.

 

 Nghe chương trình thời sự chiều 5/4:

Liên quan đến vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa tại Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân tai nạn khiến 13 người chết, 29 người bị thương trong vụ sập giàn giáo này là do một số cần bơm thủy lực của dàn giáo bị tụt, làm cong các thanh tà vẹt, má phanh bị bào mòn dẫn đến hệ thống ván khuôn trượt bị rung lắc 3 lần trước khi đổ sập.

Trước khi giàn giáo bị sập, một số công nhân làm việc cảnh báo nhưng bộ phận đốc công không cho dừng làm việc.

Chương trình còn có một số nội dung quan trọng:

Công điện yêu cầu các Bộ, ngành và các địa phương tập trung kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú cơn bão Maysak.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Sao Phử cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang trả lời trong chuyên mục Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời.

Trong phần tin thế giới:

Nga trình Đại Hội đồng LHQ bản dự thảo nghị quyết kêu gọi thực thi một lệnh tạm ngừng các hoạt động quân sự vì mục đích nhân đạo.

Thủ tướng Malaysia cam kết sẽ mở cuộc điều tra toàn diện về vụ tai nạn máy bay trực thăng làm 6 người thiệt mạng.

Ngoại trưởng Iran vừa cảnh báo quốc gia hồi giáo này sẽ tiếp tục các hoạt động hạt nhân nếu phương Tây vi phạm thỏa thuận vừa kí kết với Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ sập giàn giáo ở Fomosa: 21 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch
Vụ sập giàn giáo ở Fomosa: 21 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Hiện Bệnh viên đa khoa Hà Tĩnh đang điều trị cho 21 nạn nhân bị thương nặng trong vụ sập giàn giáo ở khu kin tế Fomosa. 

Vụ sập giàn giáo ở Fomosa: 21 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Vụ sập giàn giáo ở Fomosa: 21 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Hiện Bệnh viên đa khoa Hà Tĩnh đang điều trị cho 21 nạn nhân bị thương nặng trong vụ sập giàn giáo ở khu kin tế Fomosa. 

Vụ sập giàn giáo: Bộ Xây dựng lựa chọn đơn vị giám định sự cố
Vụ sập giàn giáo: Bộ Xây dựng lựa chọn đơn vị giám định sự cố

VOV.VN - Bộ Xây dựng đã giao cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì, phối hợp với Công ty Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng thực hiện

Vụ sập giàn giáo: Bộ Xây dựng lựa chọn đơn vị giám định sự cố

Vụ sập giàn giáo: Bộ Xây dựng lựa chọn đơn vị giám định sự cố

VOV.VN - Bộ Xây dựng đã giao cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì, phối hợp với Công ty Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng thực hiện

Vụ sập giàn giáo Formosa: Giới thiệu 2 đơn vị giám định nguyên nhân
Vụ sập giàn giáo Formosa: Giới thiệu 2 đơn vị giám định nguyên nhân

Hai đơn vị này sẽ phối hợp thực hiện nội dung trưng cầu giám định của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Vụ sập giàn giáo Formosa: Giới thiệu 2 đơn vị giám định nguyên nhân

Vụ sập giàn giáo Formosa: Giới thiệu 2 đơn vị giám định nguyên nhân

Hai đơn vị này sẽ phối hợp thực hiện nội dung trưng cầu giám định của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Sập giàn giáo tại Formosa làm 13 người chết: Khởi tố vụ án
Sập giàn giáo tại Formosa làm 13 người chết: Khởi tố vụ án

Sau khi phân tích các tài liệu, chứng cứ, lãnh đạo liên ngành xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, cần khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Sập giàn giáo tại Formosa làm 13 người chết: Khởi tố vụ án

Sập giàn giáo tại Formosa làm 13 người chết: Khởi tố vụ án

Sau khi phân tích các tài liệu, chứng cứ, lãnh đạo liên ngành xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, cần khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Vụ sập giàn giáo: Hoãn xuất cảnh 48 nhân viên Công ty Samsung C&T
Vụ sập giàn giáo: Hoãn xuất cảnh 48 nhân viên Công ty Samsung C&T

VOV.VN -Hiện nay, cơ quan điều tra cũng đang tập trung làm rõ lời khai của 3 công nhân tham gia vận hành hệ thống nâng thủy lực của giàn giáo.

Vụ sập giàn giáo: Hoãn xuất cảnh 48 nhân viên Công ty Samsung C&T

Vụ sập giàn giáo: Hoãn xuất cảnh 48 nhân viên Công ty Samsung C&T

VOV.VN -Hiện nay, cơ quan điều tra cũng đang tập trung làm rõ lời khai của 3 công nhân tham gia vận hành hệ thống nâng thủy lực của giàn giáo.