Xem xét quy định đối với hành vi trực tiếp gây tai nạn giao thông

VOV.VN -Bản tin thời sự sáng nay (7/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời phiên chất vấn tại phiên họp thứ 36 diễn ra từ ngày 9 đến 17/3 tới đây.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem xét kiến nghị của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia về quy định đối với hành vi trực tiếp gây tai nạn giao thông và hư hỏng kết cấu hạ tầng.

Theo Bộ Y tế dịp nghỉ Tết Ất Mùi vừa qua, con số hơn 6.000 trường hợp cấp cứu do đánh nhau trong đó, 15 người tử vong mà các bệnh viện trong cả nước thống kê không phải điều bất thường.

Trong phần tin thế giới, ngoại trưởng 28 nước thành viên của Liên minh châu Âu khẳng định phải có cơ chế giám sát hợp pháp và thực hiện triệt để thỏa thuận Minks.

Hy Lạp hoàn trả khoản vay đầu tiên 310 triệu euro cho Quỹ Tiền tệ thế giới IMF đúng hạn chót đặt ra trước đó.

Trong chương trình còn có bình luận nhan đề “Nhận thức quan trọng để bản vệ sức khỏe cộng đồng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên