Thời sự chiều 4/12:

Xét xử lại vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường: Bị cáo Khánh phản cung

VOV.VN - Bị cáo Đào Quang Khánh đã phản bác lại lời khai của Tường và phản cung đối với lời khai tại cơ quan điều tra về hành vi phạm tội của mình.

 

Nghe chương trình thời sự chiều 4/12: 

Hôm nay (4/12), Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Nguyễn Mạnh Tường và đồng phạm trong vụ án xảy ra ở Thẩm mỹ viện Cát Tường.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho rằng, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường trả lời quanh co trước các câu hỏi của Hội đồng xét xử và đã không làm hết trách nhiệm của một bác sĩ phẫu thuật. Đồng thời, nhắc lại tại phiên xét xử vào tháng 4, Tường đã thừa nhận việc hút mỡ cho chị Huyền là sai, nay lại khai báo quanh co, thiếu thành khẩn. Trả lời xét hỏi của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo thừa nhận là sai khi vứt xác nạn nhân.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường cũng khai nhận là người trực tiếp khám cho chị Huyền để biết tiền sử bệnh tật trước khi tiến hành nâng ngực, hút mỡ. Bị cáo cũng cho biết, đã chỉ đạo một số nhân viên tiến hành thu dọn, xóa dấu vết hiện trường. Tối cùng ngày, Tường cùng vợ là Nguyễn Thị Hằng và bảo vệ Đào Quang Khánh đưa thi thể chị Huyền ra cầu Thanh Trì rồi ném xuống sông Hồng phi tang.

Tại phiên tòa, bị cáo Đào Quang Khánh đã phản bác lại lời khai của Tường và phản cung đối với lời khai tại cơ quan điều tra về hành vi phạm tội của mình.

Phần tin trong nước với những tin đáng chú ý:

Liên minh châu Âu khởi động chương trình hợp tác phát triển mới trị giá 400 triệu euro tại Việt Nam.

Tổng cục Du lịch công bố Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam “Vẻ đẹp bất tận”.

Chỉ số an toàn thông tin ở Việt Nam chỉ đạt 39%. Hiện chỉ có khoảng 1/3 số cơ quan doanh nghiệp ở nước ta có bộ quy chế về an toàn thông tin.

Trong phần tin quốc tế:

Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết tìm giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế cho các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Tổng thống Nga Putin đọc Thông điệp Liên bang thường niên về các định hướng phát triển chính của đất nước trong năm mới.

Trung Quốc có tới hơn 8.000 cán bộ đảng viên bị phát hiện có sai phạm trong đó nhiều người bị xử lý bằng hình thức kỉ luật trở lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử lại vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường vào đầu tháng 12
Xét xử lại vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường vào đầu tháng 12

VOV.VN -Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày.

Xét xử lại vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường vào đầu tháng 12

Xét xử lại vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường vào đầu tháng 12

VOV.VN -Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày.

  Cựu bác sĩ vụ TMV Cát Tường tiêm thuốc mê vượt 1,5 lần chuẩn quốc tế
Cựu bác sĩ vụ TMV Cát Tường tiêm thuốc mê vượt 1,5 lần chuẩn quốc tế

VOV.VN -Việc tiêm thuốc gây tê của Nguyễn Mạnh Tường đối với nạn nhân theo đánh giá của giới chuyên môn vượt 1,5 lần chuẩn quốc tế.

  Cựu bác sĩ vụ TMV Cát Tường tiêm thuốc mê vượt 1,5 lần chuẩn quốc tế

Cựu bác sĩ vụ TMV Cát Tường tiêm thuốc mê vượt 1,5 lần chuẩn quốc tế

VOV.VN -Việc tiêm thuốc gây tê của Nguyễn Mạnh Tường đối với nạn nhân theo đánh giá của giới chuyên môn vượt 1,5 lần chuẩn quốc tế.

Xử vụ Cát Tường: Bảo vệ Đào Quang Khánh sẽ tiết lộ nhiều tình tiết mới
Xử vụ Cát Tường: Bảo vệ Đào Quang Khánh sẽ tiết lộ nhiều tình tiết mới

VOV.VN -Cựu bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường tỏ ra ân hận, còn bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường sẽ nói lên tòa bộ sự thật vụ án, những điều mà dư luận chưa biết

Xử vụ Cát Tường: Bảo vệ Đào Quang Khánh sẽ tiết lộ nhiều tình tiết mới

Xử vụ Cát Tường: Bảo vệ Đào Quang Khánh sẽ tiết lộ nhiều tình tiết mới

VOV.VN -Cựu bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường tỏ ra ân hận, còn bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường sẽ nói lên tòa bộ sự thật vụ án, những điều mà dư luận chưa biết