Tuyển thủ U22 Việt Nam liên tiếp ghi bàn khi mang giày "thửa" cho bóng đá nữ

VOV.VN - Tiền vệ U22 Việt Nam, Lê Văn Đô liên tiếp ghi bàn cho CLB Công an Hà Nội sau khi chuyển sang sử dụng mẫu giày "thửa" cho các cầu thủ nữ.

Trong danh sách 31 cầu thủ U22 Việt Nam hướng tới SEA Games 32, Lê Văn Đô đang là người ghi nhiều bàn thắng nhất tại cấp độ CLB ở mùa giải 2023. Tiền vệ này đã có 3 pha lập công cho CLB Công an Hà Nội trước Khánh Hòa, Bình Dương, Nam Định, cộng thêm 1 pha kiến tạo. 

Điều thú vị là Lê Văn Đô đã bén duyên ghi bàn liên tiếp, sau khi chuyển sang sử dụng một mẫu giày “thửa” cho các cầu thủ nữ có tên Puma Liberty Ultra.

Đây là phiên bản giày đặc biệt, được hãng thể thao Puma tung ra nhân dịp VCK EURO nữ 2022, với điểm nhấn nổi bật là bông hoa “liberty” màu đỏ trên nền trắng và vàng.

Trước đó, Lê Văn Đô sử dụng mẫu giày Nike Mercurial và thường chọn các phiên bản có màu tối. Tiền vệ sinh năm 2001 vẫn giữ thói quen này khi tập luyện và thi đấu cùng CLB Công an Hà Nội ở giai đoạn đầu mùa giải 2023.

Tới khi tham dự Doha Cup 2023 cùng U23 Việt Nam (thực chất là đội U22), Lê Văn Đô mới chuyển sang sử dụng mẫu giày “điệu đà” của Puma. Nếu may mắn hơn, tiền vệ này đã lập công trên đất Qatar khi tung cú sút sạt cột dọc trong trận đấu cuối gặp U23 Kyrgyzstan.

Trong quá khứ, một số cầu thủ nam cũng sử dụng các mẫu giày mà hãng sản xuất “thửa” riêng cho bóng đá nữ. Nguyên nhân là bởi cấu tạo của đôi giày bóng đá vẫn giống nhau, chỉ khác ở phối màu và quy định về size giày. Ví dụ: Vũ Văn Thanh từng mang đôi Mercurial phiên bản phối màu xám và xanh ngọc trong bộ sưu tập của Nike dành cho cầu thủ nữ, khi lập siêu phẩm ấn định chiến thắng 4-0 cho ĐT Việt Nam trước ĐT Indonesia ở Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bên cạnh “vận son” từ đôi giày mới, cái duyên ghi bàn của Lê Văn Đô trong thời gian qua có thể lý giải bằng việc tiền vệ này liên tiếp được HLV Paulo Foiani xếp đá chính tại CLB Công an Hà Nội, thay vì vào sân từ ghế dự bị như hồi đầu mùa giải.

Ngoài ra, Lê Văn Đô là cầu thủ đa năng nên trước đây thường được bố trí đá tiền vệ cánh hoặc tiền vệ trung tâm, nhưng hiện tại cầu thủ này đang đảm nhận vai trò tiền vệ tấn công và chơi gần hơn với vòng cấm đối phương trong đội hình của CLB Công an Hà Nội.

Trong đội hình U23 Việt Nam, HLV Philippe Troussier cũng sử dụng Lê Văn Đô ở vị trí tiền vệ tấn công/hộ công chơi phía sau tiền đạo cắm, thay vì bố trí cầu thủ này đảm nhận vai trò chạy cánh phải như người tiền nhiệm Park Hang Seo. Hãy chờ xem, đôi giày mang họa tiết hoa đỏ có cùng Lê Văn Đô bén duyên ghi bàn tại SEA Games 32 hay không./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT nữ Việt Nam tới Nhật Bản, chuẩn bị “thử lửa” với CLB cũ của Văn Lâm
ĐT nữ Việt Nam tới Nhật Bản, chuẩn bị “thử lửa” với CLB cũ của Văn Lâm

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đặt chân tới Nhật Bản sau chuyến bay đêm và đã ổn định nơi đóng quân tại J-Green Dream Training Camp, trước khi đá 3 trận giao hữu để chuẩn bị cho SEA Games.

ĐT nữ Việt Nam tới Nhật Bản, chuẩn bị “thử lửa” với CLB cũ của Văn Lâm

ĐT nữ Việt Nam tới Nhật Bản, chuẩn bị “thử lửa” với CLB cũ của Văn Lâm

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đặt chân tới Nhật Bản sau chuyến bay đêm và đã ổn định nơi đóng quân tại J-Green Dream Training Camp, trước khi đá 3 trận giao hữu để chuẩn bị cho SEA Games.

Những cột mốc chờ Văn Quyết xô đổ ở vòng 7 V-League 2023
Những cột mốc chờ Văn Quyết xô đổ ở vòng 7 V-League 2023

VOV.VN - Sau khi cán mốc 100 bàn thắng ở V-League, Văn Quyết hoàn toàn có thể tạo nên những cột mốc mới trong sự nghiệp ở trận đấu tại vòng 7 V-League 2023.

Những cột mốc chờ Văn Quyết xô đổ ở vòng 7 V-League 2023

Những cột mốc chờ Văn Quyết xô đổ ở vòng 7 V-League 2023

VOV.VN - Sau khi cán mốc 100 bàn thắng ở V-League, Văn Quyết hoàn toàn có thể tạo nên những cột mốc mới trong sự nghiệp ở trận đấu tại vòng 7 V-League 2023.

U22 Indonesia gây thất vọng trước thềm SEA Games 32
U22 Indonesia gây thất vọng trước thềm SEA Games 32

VOV.VN - U22 Indonesia bị chê "yếu tâm lý" khi thua ngược U22 Lebanon 1-2 trong trận giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 32.

U22 Indonesia gây thất vọng trước thềm SEA Games 32

U22 Indonesia gây thất vọng trước thềm SEA Games 32

VOV.VN - U22 Indonesia bị chê "yếu tâm lý" khi thua ngược U22 Lebanon 1-2 trong trận giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 32.

U22 Việt Nam và cơ hội bảo vệ HCV SEA Games: Khi đối thủ lớn nhất là chính mình
U22 Việt Nam và cơ hội bảo vệ HCV SEA Games: Khi đối thủ lớn nhất là chính mình

VOV.VN - U22 Viêt Nam sẽ gặp nhiều trở ngại trên con đường bảo vệ HCV SEA Games nhưng đối thủ lớn nhất mà thầy trò HLV Troussier cần phải vượt qua lại chính là bản thân đội bóng, bản thân các cầu thủ.

U22 Việt Nam và cơ hội bảo vệ HCV SEA Games: Khi đối thủ lớn nhất là chính mình

U22 Việt Nam và cơ hội bảo vệ HCV SEA Games: Khi đối thủ lớn nhất là chính mình

VOV.VN - U22 Viêt Nam sẽ gặp nhiều trở ngại trên con đường bảo vệ HCV SEA Games nhưng đối thủ lớn nhất mà thầy trò HLV Troussier cần phải vượt qua lại chính là bản thân đội bóng, bản thân các cầu thủ.

U22 Lào triệu tập hàng loạt cầu thủ gốc Âu, Mỹ để đối đầu U22 Việt Nam
U22 Lào triệu tập hàng loạt cầu thủ gốc Âu, Mỹ để đối đầu U22 Việt Nam

VOV.VN - Để chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 32 trong đó có trận đấu với U22 Việt Nam, U22 Lào đã triệu tập 3 cầu thủ "Lào kiều" trở về từ Mỹ và các nước châu Âu.

U22 Lào triệu tập hàng loạt cầu thủ gốc Âu, Mỹ để đối đầu U22 Việt Nam

U22 Lào triệu tập hàng loạt cầu thủ gốc Âu, Mỹ để đối đầu U22 Việt Nam

VOV.VN - Để chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 32 trong đó có trận đấu với U22 Việt Nam, U22 Lào đã triệu tập 3 cầu thủ "Lào kiều" trở về từ Mỹ và các nước châu Âu.