Tỉnh Long An chi hơn 5,3 tỷ đồng hỗ trợ người bán vé số

VOV.VN - Người bán vé số dạo bị thất nghiệp do dịch bệnh Covid-19 cuộc sống hiện nay gặp nhiều khó khăn.

Chiều nay (10/4), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã ký văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh về việc chi hơn 5,3 tỷ đồng hỗ trợ người bán vé số dạo trên địa bàn. 

Người bán vé số dạo bị thất nghiệp do dịch bệnh Covid-19
 cuộc sống hiện nay gặp nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Hồng Mai, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Long An cho biết: Tổng số đối tượng được hỗ trợ là hơn 7.000 người với mức hỗ trợ mỗi ngày 50.000 đồng; thời gian hỗ trợ từ ngày 1/4 đến ngày 15/4. Đây là những người bán vé số dạo thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người gặp khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 trên địa bàn. Tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 5,3 tỷ đồng được trích từ nguồn sản xuất kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Long An.

Theo chỉ đạo của ông Trần Văn Cần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, ngay trong ngày 10/4, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Công ty Xổ số Kiến thiết Long An và chính quyền các địa phương tổ chức chi hỗ trợ đến các đối tượng bán vé số. Việc chi hỗ trợ hoàn thành chậm nhất đến ngày 13/4./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên