Tăng trưởng kinh tế Pháp năm 2020 sẽ giảm 6% GDP

VOV.VN - Do tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế Pháp trong năm 2020 sẽ giảm khoảng 6% tổng sản phẩm quốc nội.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire ngày 9/4 đưa ra nhận định, do tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 tại Pháp nên tăng trưởng kinh tế nước này trong năm 2020 sẽ giảm khoảng 6% tổng sản phẩm quốc nội - GDP và nợ công sẽ tăng lên mức 112% GDP.

Trả lời tờ báo kinh tế Les Echos của Pháp chiều 9/4, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cho biết, chính phủ Pháp dự tính tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2020 sẽ sụt giảm 6% GDP do các tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire. (Ảnh minh họa: KT)

Ông Bruno Le Maire đánh giá, đây sẽ là cuộc suy thoái lớn nhất đối với nước Pháp kể từ năm 1945, thời điểm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2. Suy giảm tăng trưởng kinh tế Pháp năm nay cũng sẽ cao gấp đôi mức suy giảm 3% GDP của nước này vào năm 2008 do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

Trước đó một ngày, hôm 8/4, Ngân hàng quốc gia Pháp cũng đã đưa ra báo cáo cho thấy, GDP của Pháp đã giảm 6% trong quý I/2020, chính thức đẩy nước Pháp vào suy thoái bởi tăng trưởng của nước này trong quý IV/2019 cũng đã giảm 0,1% GDP.

Theo tính toán của Ngân hàng quốc gia Pháp, trong 15 ngày phong toả của tháng 3, các hoạt động kinh tế tại Pháp đã giảm đến 32% và cứ mỗi đợt phong toả trong vòng 15 ngày sẽ khiến nước Pháp mất 1,5% GDP cả năm, đồng thời tăng thêm 1% nợ công quốc gia.

Bộ trưởng Ngân khố Pháp, Gerald Darmanin cũng đưa ra dự tính của chính phủ nước này cho thấy, thâm hụt ngân sách của Pháp trong năm 2020 sẽ ở mức 7,6% GDP và nợ công sẽ tăng từ mức gần 100% GDP trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát lên mức 112% GDP.

Đây là hậu quả trực tiếp của những gói cứu trợ kinh tế khổng lồ mà chính phủ Pháp buộc phải tung ra để cứu vãn nền kinh tế. Trong ngày 9/4, Bộ Kinh tế Pháp đã công bố tăng gấp đôi gói cứu trợ khẩn cấp, từ mức 45 tỷ Euro lên 100 tỷ Euro.

Một phần ba trong gói này (33 tỷ Euro) là để bù đắp phần hoãn nghĩa vụ thuế cho các doanh nghiệp và gần 1/3 còn lại là để trợ giúp cho số lao động thất nghiệp kỹ thuật tại nước này, hiện đã lên tới 6,9 triệu người và dự tính sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên