Vụ nhà trường từ chối giáo dục HS nếu phụ huynh không đến gặp, Sở GDĐT nói gì?

VOV.VN - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương yêu cầu nhà trường phải bảo đảm quyền lợi học sinh được đến trường, đến lớp học, không vì bất cứ lý do nào mà từ chối giáo dục học sinh.

Liên quan đến thông tin Trường THPT Lạc Long Quân (Hà Nội) gửi thông báo đề nghị phụ huynh lên làm việc về tin nhắn gây “ảnh hưởng đến uy tín của trường” nếu không sẽ từ chối công tác giáo dục với học sinh đang gây xôn xao dư luận, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương yêu cầu nhà trường phải bảo đảm quyền lợi học sinh được đến trường, đến lớp học, không vì bất cứ lý do nào mà từ chối giáo dục học sinh.

Sở GD-ĐT giao Phòng Giáo dục trung học và Phòng Thanh tra xem xét xử lý sự việc, bảo đảm các điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ về thông báo của Trường THPT Lạc Long Quân ra thông báo về việc một phụ huynh lớp 12A3 có ý kiến trong nhóm zalo của lớp về chuyện thu chi của nhà trường. Vì vậy, trường mời phụ huynh này lên làm việc.  

Cũng theo thông báo này, nhà trường đã nhiều lần mời phụ huynh để nghe giải thích về nội dung tin nhắn nhưng không nhận được sự hợp tác. Ngày 7/9, trường đã cử giáo viên chủ nhiệm đến nhà để trao đổi và chuyển lời mời của ban giám hiệu nhưng đến nay phụ huynh vẫn chưa lên làm việc. Do đó, ngày 25/9, nhà Trường THPT Lạc Long Quân tiếp tục gửi thông báo tới phụ huynh.

Thông báo của nhà trường cũng nêu rõ: “Sau thời gian trên, nếu ông không lên làm việc, nhà trường sẽ từ chối công tác giáo dục đối với học sinh”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ khoảng 30% kết quả khảo sát ủng hộ việc thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử
Chỉ khoảng 30% kết quả khảo sát ủng hộ việc thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử

VOV.VN - Kết quả khảo sát của Bộ GD-ĐT cho thấy khoảng 26 - 30% người khảo sát ủng hộ phương án lựa chọn 4+2. Tức thí sinh học chương trình THPT phải thi 6 môn, gồm thi bắt buộc 4 (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử) và 2 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12. 

Chỉ khoảng 30% kết quả khảo sát ủng hộ việc thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử

Chỉ khoảng 30% kết quả khảo sát ủng hộ việc thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử

VOV.VN - Kết quả khảo sát của Bộ GD-ĐT cho thấy khoảng 26 - 30% người khảo sát ủng hộ phương án lựa chọn 4+2. Tức thí sinh học chương trình THPT phải thi 6 môn, gồm thi bắt buộc 4 (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử) và 2 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12. 

Thu quỹ đầu năm, làm gì để không lạm thu?
Thu quỹ đầu năm, làm gì để không lạm thu?

VOV.VN - Tại TP.HCM tình trạng lạm thu, lạm chi của các lớp trong trường phổ thông vào đầu năm học là câu chuyện không mới nhưng năm nào cũng xuất hiện. Nhiều phụ huynh còn cho rằng, học phí không sợ mà phụ phí mới đáng lo.

Thu quỹ đầu năm, làm gì để không lạm thu?

Thu quỹ đầu năm, làm gì để không lạm thu?

VOV.VN - Tại TP.HCM tình trạng lạm thu, lạm chi của các lớp trong trường phổ thông vào đầu năm học là câu chuyện không mới nhưng năm nào cũng xuất hiện. Nhiều phụ huynh còn cho rằng, học phí không sợ mà phụ phí mới đáng lo.

TP.HCM yêu cầu trường không ép học sinh tham gia hoạt động giáo dục tự nguyện
TP.HCM yêu cầu trường không ép học sinh tham gia hoạt động giáo dục tự nguyện

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chỉ đạo, nếu học sinh không có nhu cầu tham gia các hoạt động giáo dục tự nguyện, nhà trường không được ép học sinh tham gia, cũng không được xếp lịch các hoạt động giáo dục tự nguyện vào giờ học chính khóa nếu trong lớp có học sinh không tham gia.

TP.HCM yêu cầu trường không ép học sinh tham gia hoạt động giáo dục tự nguyện

TP.HCM yêu cầu trường không ép học sinh tham gia hoạt động giáo dục tự nguyện

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chỉ đạo, nếu học sinh không có nhu cầu tham gia các hoạt động giáo dục tự nguyện, nhà trường không được ép học sinh tham gia, cũng không được xếp lịch các hoạt động giáo dục tự nguyện vào giờ học chính khóa nếu trong lớp có học sinh không tham gia.

Học sinh Quảng Bình được miễn học phí tất cả các cấp
Học sinh Quảng Bình được miễn học phí tất cả các cấp

Sáng 2/10, HĐND tỉnh Quảng Bình thông qua nghị quyết về miễn học phí năm học 2023-2024 nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân.

Học sinh Quảng Bình được miễn học phí tất cả các cấp

Học sinh Quảng Bình được miễn học phí tất cả các cấp

Sáng 2/10, HĐND tỉnh Quảng Bình thông qua nghị quyết về miễn học phí năm học 2023-2024 nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân.