Thời sự sáng 13/1:

Phi công bỏ việc hàng loạt, Vietnam Airlines nói gì?

VOV.VN -Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết, đã báo cáo cơ quan quản lý để có biện pháp hạn chế. 

 (Nghe chương trình Thời sự tại đây)

Trao đổi với báo chí chiều qua (12/1) sau vụ báo ốm hàng loạt xin nghỉ việc của phi công, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh cho biết hiện tượng bất thường này đã diễn ra từ cách đây 1 tuần khi có gần 120 lượt phi công báo ốm, trong đó chỉ có 10 người có chứng nhận y tế, 30 phi công ở đội bay Airbus đã nộp đơn xin thôi việc.

Trả lời về việc phi công chuyển việc có thể vi phạm Luật Lao động, ông Minh nêu rõ, Vietnam Airlines đã báo cáo cơ quan quản lý để có biện pháp hạn chế. Các cơ quan này sẽ có chỉ đạo nhằm dừng việc phi công xin nghỉ bất thường. Trong thời gian đó, các văn bản pháp luật để tạo hành lang pháp lý cũng sẽ được xây dựng. Thực tế là sau khi có chỉ đạo của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nhiều phi công đã trở lại làm việc.

Theo Vietnam Airlines, đã có một số hãng hàng không quốc gia trên thế giới lâm vào tình trạng này và đều có sự can thiệp của Chính phủ.

Đề cập việc tăng lương cho phi công, Vietnam Airline khẳng định sẽ điều chỉnh theo lộ trình đã cam kết. Theo đó, tiền lương cơ trưởng lái Boeing 777 sẽ từ 163 triệu đến  203 triệu đồng. Máy bay A321 từ 142 triệu đồng đến 183 triệu đồng mỗi tháng. Nửa cuối năm, mức lương tương ứng là 217 triệu đồng và 158 triệu đồng đến 198 triệu đồng. Lương phi công nước ngoài của Vietnam Airlines tương ứng từ 10.000 -12.000 USD/tháng.

Nội dung chính trong chương trình:

Các chuyên gia nước ngoài tiếp tục có những đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế nước ta trong năm nay.

Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) họp báo về việc hàng loạt phi công xin nghỉ thời gian qua.

Nhiều hành khách từ TP HCM chen chúc từ 2-3 giờ sáng vẫn không mua được vé xe tết.

Trong phần tin thế giới:

Nga hối thúc phương tây khôi phục hợp tác c hống khủng bố sau vụ tấn công đẫm máu tại Pháp.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận vợ của một trong những kẻ khủng bố tại Pháp đã chạy sang Syria.

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol phát lệnh truy nã toàn cầu cựu Tổng thống Ukraine Victo Ianukovic.

Cũng trong  chương trình, có bài về qui hoạch và phát triển báo chí đến năm 2025, một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lương phi công Vietnam Airlines tăng sau ngày xin nghỉ việc
Lương phi công Vietnam Airlines tăng sau ngày xin nghỉ việc

Bảng lương mới có hiệu lực từ 1/1/2015.

Lương phi công Vietnam Airlines tăng sau ngày xin nghỉ việc

Lương phi công Vietnam Airlines tăng sau ngày xin nghỉ việc

Bảng lương mới có hiệu lực từ 1/1/2015.

Phi công Trung Quốc tử nạn khi tập trận trên Biển Đông
Phi công Trung Quốc tử nạn khi tập trận trên Biển Đông

Tờ nhật báo của quân đội Trung Quốc ngày 8/1 đã có tiết lộ hiếm hoi về việc một phi công của nước này thiệt mạng trong lúc diễn tập chiến đấu trên Biển Đông.

Phi công Trung Quốc tử nạn khi tập trận trên Biển Đông

Phi công Trung Quốc tử nạn khi tập trận trên Biển Đông

Tờ nhật báo của quân đội Trung Quốc ngày 8/1 đã có tiết lộ hiếm hoi về việc một phi công của nước này thiệt mạng trong lúc diễn tập chiến đấu trên Biển Đông.

Hơn 100 phi công, nhân viên VNA bỗng xin “nghỉ ốm”
Hơn 100 phi công, nhân viên VNA bỗng xin “nghỉ ốm”

Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh xác nhận  thông tin này.

Hơn 100 phi công, nhân viên VNA bỗng xin “nghỉ ốm”

Hơn 100 phi công, nhân viên VNA bỗng xin “nghỉ ốm”

Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh xác nhận  thông tin này.