Sân khấu hóa tuyên truyền phòng chống tệ nạn
Nhiều cuộc thi tìm hiểu và tuyên truyền cho những vấn đề lớn của xã hội đã dùng hình thức văn học nghệ thuật như một phương tiện chuyển tải.
Văn học nghệ thuật có rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống, nó không chỉ mang tới cái đẹp, sự thưởng thức cho cộng đồng mà hơn thế, nó còn góp phần làm thay đổi cuộc sống thông qua những giá trị thẩm mỹ và nhân văn.
Mới đây vòng chung kết Hội thi tình nguyện viên với công tác tuyên truyền, tư vấn phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS thông qua hình thức sân khấu hóa đã được tổ chức tại Đà Nẵng. Cuộc thi do Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ban ngành tổ chức.
Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, gồm 3 phần: Chào hỏi, Kiến thức và Tiểu phẩm. Màn giới thiệu - chào hỏi đầy màu sắc, mang đậm tính văn hóa vùng, miền đã giới thiệu đầy đủ và sinh động về bản sắc của mỗi địa phương. Bên cạnh đó phần thi kiến thức là cơ hội để mỗi tình nguyện viên thể hiện các kiến thức của mình về công tác tuyên truyền, tư vấn. Phần liên hệ thực tiễn được phản ánh khá sinh động, với những việc làm, những nghĩa cử của TNV làm xúc động lòng người.
Phần thi tiểu phẩm của mỗi đội là những bức tranh mang nhiều mảng sáng tối của đời sống xã hội, phong phú về nội dung, đa dạng về thể loại: kịch nói, chèo, dân ca, kịch tổng hợp. Nhiều kịch bản tốt , thắt nút, mở nút phù hợp, logic, bất ngờ. Có tiểu phẩm dồn nén kịch tính đến mức nghẹt thở như: “Đồng cảm” của đội Thanh Hóa, “Bà Lọc” của Ninh Bình, “Tội lỗi và lòng nhân ái” của TP Đà Nẵng,“Ánh dương còn đó” của Kiên Giang, hay “Vòng tay” của TP Hồ Chí Minh… Các tình nguyện viên tham gia đóng tiểu phẩm đã hóa thân vào nhân vật như một diễn viên chuyên nghiệp làm cho khán giả và Ban giám khảo đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Tiểu phẩm “ Vĩnh biệt nàng tiên trắng ”của đội Phú Yên, hay “Xin hãy tin con” của đội Hà Nội đã khiến nhiều người xem phải rơi nước mắt. Công tác tuyên truyền, tư vấn phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS tưởng như khô cứng nhưng khi được chia sẻ trong các hội thi như thế này đã khiến người xem phần nào hiểu được những khó khăn và nỗ lực của các TNV, từ đó biết chia sẻ giúp đỡ các TNV để họ có thể làm tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội.
Tại hội thi, khán giả còn được thưởng thức các làn điệu dân ca, cải lương, các điệu múa của sông nước miền Tây Nam Bộ như Tiền Giang, Kiên Giang, các làn điệu chèo mượt mà của vùng Đồng bằng Bắc Bộ như Ninh Bình, Thanh Hóa, các tiết mục hát múa mới của các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng …
Kết thúc hội thi Ban giám khảo trao 1 giải nhất cho đội Hà Nội, 3 giải nhì cho đội Đà Nẵng, Ninh Bình, Kiên Giang, 4 giải 3 cho các đội Thanh Hóa,Tiền Giang, Phú Yên, Đắc Lăk và 1 giải đặc biệt giành cho đội cán sự xã hội tình nguyện quận 2 đại diện cho TP Hồ Chí Minh. Ban tổ chức cũng trao một số giải phụ cho TNV diễn xuất sắc nhất, màn chào hỏi độc đáo nhất, TNV nhỏ tuổi nhất, TNV nhiều tuổi nhất…/.