Gần 90.000 thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐHQG TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (26/3), gần 90.000 thí sinh tại 21 địa phương bắt đầu bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

 

Theo đó, thí sinh sẽ làm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong 150 phút với thang điểm 1.200. Thời gian bắt đầu làm bài từ 8h30 - 11h30. Các nội dung có trong đề thi gồm: Sử dụng ngôn ngữ, Toán học, Tư duy logic và phân tích số liệu, Giải quyết vấn đề. Nội dung đề thi được tích hợp cả về mặt kiến thức và tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản, không yêu cầu thí sinh học thuộc lòng.

Mai Thảo, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn An Ninh (Quận 10) tham gia dự thi tại điểm thi trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết: “Em chọn thi đánh giá năng lực để có thể lấy điểm xét tuyển cũng như lấy kinh nghiệm để có thể thi tốt nghiệp THPT. Em có ôn bài một chút từ các đề trên mạng và đề mẫu của Đại học Quốc gia TP.HCM. Em cảm thấy không lo lắng gì hết”.

Kết quả đợt 1 sẽ được công bố ngày 4/4. Đợt 2, thí sinh sẽ đăng ký dự thi từ ngày 5/4 - 28/4 và thi vào ngày 28/5. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 6/6.

Năm 2023, có gần 90 trường đại học, cao đẳng trên cả nước sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM để xét tuyển sinh đầu vào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài thi đánh giá tuyển vào ngành công an dự kiến 80% kiến thức ở lớp 12
Bài thi đánh giá tuyển vào ngành công an dự kiến 80% kiến thức ở lớp 12

VOV.VN - Năm nay, khối trường công an tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá để tuyển sinh. Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, Kỳ thi đánh giá sẽ có 80% kiến thức tập trung ở lớp 12.

Bài thi đánh giá tuyển vào ngành công an dự kiến 80% kiến thức ở lớp 12

Bài thi đánh giá tuyển vào ngành công an dự kiến 80% kiến thức ở lớp 12

VOV.VN - Năm nay, khối trường công an tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá để tuyển sinh. Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, Kỳ thi đánh giá sẽ có 80% kiến thức tập trung ở lớp 12.

TP.HCM: Học sinh không có mã định danh có được tuyển sinh?
TP.HCM: Học sinh không có mã định danh có được tuyển sinh?

VOV.VN - Tại họp báo thường kỳ cung cấp thông tin về tình hình KT – XH và phòng chống dịch bệnh chiều nay (23/3), đại diện ngành giáo dục khẳng định không có chuyện học sinh nếu không có mã định danh thì không được tuyển sinh.

TP.HCM: Học sinh không có mã định danh có được tuyển sinh?

TP.HCM: Học sinh không có mã định danh có được tuyển sinh?

VOV.VN - Tại họp báo thường kỳ cung cấp thông tin về tình hình KT – XH và phòng chống dịch bệnh chiều nay (23/3), đại diện ngành giáo dục khẳng định không có chuyện học sinh nếu không có mã định danh thì không được tuyển sinh.

Học sinh lớp 10, 11 có nên đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực?
Học sinh lớp 10, 11 có nên đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực?

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí (ĐHQG Hà Nội) khẳng định, nếu như đánh giá kiến thức, kỹ năng toàn bộ chương trình THPT thì việc học sinh lớp 10, lớp 11 dự thi không có nhiều ý nghĩa và chỉ giảm được 1 phần

Học sinh lớp 10, 11 có nên đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực?

Học sinh lớp 10, 11 có nên đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực?

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí (ĐHQG Hà Nội) khẳng định, nếu như đánh giá kiến thức, kỹ năng toàn bộ chương trình THPT thì việc học sinh lớp 10, lớp 11 dự thi không có nhiều ý nghĩa và chỉ giảm được 1 phần