Nhiều địa phương ở Đà Nẵng có cách làm sáng tạo giữ vững “vùng xanh”

VOV.VN - Người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và tích cực tham gia trực kiểm soát tại các chốt chặn để bảo vệ “vùng xanh”.

Giữ vững “vùng xanh” an toàn là quyết tâm của nhiều địa phương, khu dân cư trên địa bàn quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ngoài việc tiếp tục kiểm soát chặt “vùng đỏ”, nhiều địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp mở rộng vùng “xanh”.

Anh Phạm Thế Lực ở tổ 23, phường Nam Dương, quận Hải Châu là một viên chức nhà nước. Trong thời điểm giãn cách “ai ở đâu thì ở đó”, anh đã tham gia vào Tổ Covid-19 cộng đồng của địa phương. Gần 1 tháng qua, anh Lực vừa trực chốt, vừa giúp bà con trong tổ mua thực phẩm.

Công tác trong ngành công nghệ thông tin, nên anh Lực đã phát huy sở trường của mình hướng dẫn từng hộ dân đăng ký mua thực phẩm trên  phần mềm do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố cung cấp. Trên phần mềm đó có đầy đủ thông tin các món hàng, nhà cung ứng, nguồn gốc sản phẩm. Từ đó, giúp người dân không cần ra đường vẫn có thể mua được thực phẩm cần thiết. Anh Phạm Tấn Lực cho biết, mô hình đăng ký mua thực phẩm này đang được triển khai ở 2 tổ trong phường và được người dân hoan nghênh.

“Ứng dụng phần mềm này vào cũng đỡ vất vả hơn so với trước đây. Trước đây, chủ yếu bà con ghi bằng tay rồi nộp phiếu cho mình từ đó mình phải tổng hợp lại nên rất mất thời gian. Nhưng giờ nhờ ứng dụng này, từ 1 đường link, bà con chỉ việc đăng nhập thông tin cá nhân, sau đó chọn thực phẩm, chọn số lượng sẽ ra tổng tiền tạm tính”, anh Lực cho biết.

Phường Nam Dương đang là “vùng xanh” ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng khi hơn 14 ngày không phát sinh ca mắc Covid-19. Người dân nơi đây đồng thuận và luôn đồng hành với chính quyền trong công tác phòng, chống dịch. Đến nay, tất cả các hộ gia đình trong phường Nam Dương đã trải qua 6 lần xét nghiệm SARS-CoV-2. Sau mỗi lần xét nghiệm, phường dán logo nhận diện hộ gia đình đã xét nghiệm SARS-CoV-2 lên trước cửa mỗi nhà.

Ông Nguyễn Phúc Bảo Nam, Chủ tịch UBND phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; tích cực tham gia trực kiểm soát tại 26 chốt chặn trên địa bàn phường để bảo vệ “vùng xanh”.

“Phường đã phát động phong trào giữ vững “vùng xanh”, tăng cường lập chốt cửa, hàng rào và thông báo cho người dân đến 21 giờ đêm sẽ khóa cửa chốt. Gia đình nào ở gần cửa chốt đó để lại số điện thoại, nếu người dân cần có thể gọi để mở cửa cho người dân ra ngoài. Nhìn chung, phường động viên người dân chấp hành việc ở trong nhà, không nên ra ngoài, tránh tình trạng buổi tối không có người trực sẽ đi ra đi vào. Mỗi người dân ra, vào đều được ghi vào sổ theo dõi”, ông Nam cho hay.

Hiện nay, tại các phường “vùng xanh” còn thành lập các tổ phản ứng nhanh giúp đỡ, hỗ trợ người dân xử lý các tình huống phát sinh như các sự cố về cấp điện, nước, mua và vận chuyển bình gas, mua thuốc chữa bệnh và bảo đảm an ninh, trật tự…

Song song với các biện pháp bảo vệ “vùng xanh”, chính quyền địa phương còn siết chặt công tác quản lý tại các khu phong tỏa, cách ly y tế, các vùng nguy cơ cao. UBND quận Hải Châu đã triển khai lắp đặt camera tại các kiệt hẻm, giám sát các khu dân cư bằng hình ảnh ghi lại từ flycam… Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, địa phương thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

“Trong thời gian tới, các tổ, các chốt vẫn được giữ vững và sẽ rà soát từ trong khu tổ, tránh việc người dân ra đường gặp những phiền phức không cần thiết. Một số quy định về việc đi đường trong khu vực xanh, đỏ, vàng sẽ cập nhật thường xuyên để người dân nắm và thực hiện đúng quy định”, ông Thạnh thông tin.

Hiện nay, TP Đà Nẵng đã có 18 “vùng xanh” và liên tiếp 14 ngày trở lên không phát sinh ca mắc Covid-19. Giữ chặt “vùng xanh”, từng bước xanh hóa “vùng vàng”, “vùng đỏ”,  các phường xã, quận huyện đang chung sức đưa TP Đà Nẵng sớm trở lại trạng thái bình thường mới./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quán ăn ở “vùng xanh” Hà Nội được mở lại, bán hàng mang về
Quán ăn ở “vùng xanh” Hà Nội được mở lại, bán hàng mang về

VOV.VN - Rất đông hộ kinh doanh hàng quán ở “vùng xanh” huyện Gia Lâm (Hà Nội) không giấu được niềm vui khi được mở cửa hoạt động trở lại sau gần 2 tháng đóng cửa.

Quán ăn ở “vùng xanh” Hà Nội được mở lại, bán hàng mang về

Quán ăn ở “vùng xanh” Hà Nội được mở lại, bán hàng mang về

VOV.VN - Rất đông hộ kinh doanh hàng quán ở “vùng xanh” huyện Gia Lâm (Hà Nội) không giấu được niềm vui khi được mở cửa hoạt động trở lại sau gần 2 tháng đóng cửa.

Tiểu thương “vùng xanh” Hà Nội vui mừng kinh doanh trở lại
Tiểu thương “vùng xanh” Hà Nội vui mừng kinh doanh trở lại

VOV.VN - 19 trong 22 xã, thị trấn ở huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang nằm trong vùng xanh. Hàng quán bán đồ ăn tại những khu vực này được phép bán mang về từ ngày 6/9. nhiều chủ quán ăn nơi đây rất phấn khởi khi được mở cửa trở lại sau gần 2 tháng đóng cửa.

Tiểu thương “vùng xanh” Hà Nội vui mừng kinh doanh trở lại

Tiểu thương “vùng xanh” Hà Nội vui mừng kinh doanh trở lại

VOV.VN - 19 trong 22 xã, thị trấn ở huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang nằm trong vùng xanh. Hàng quán bán đồ ăn tại những khu vực này được phép bán mang về từ ngày 6/9. nhiều chủ quán ăn nơi đây rất phấn khởi khi được mở cửa trở lại sau gần 2 tháng đóng cửa.

Long An đưa sinh hoạt tại 8 huyện “vùng xanh” về trạng thái bình thường mới
Long An đưa sinh hoạt tại 8 huyện “vùng xanh” về trạng thái bình thường mới

VOV.VN - Tỉnh Long An dự kiến cho 8 huyện “vùng xanh” đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ chuyển trạng thái sinh hoạt về bình thường mới.

Long An đưa sinh hoạt tại 8 huyện “vùng xanh” về trạng thái bình thường mới

Long An đưa sinh hoạt tại 8 huyện “vùng xanh” về trạng thái bình thường mới

VOV.VN - Tỉnh Long An dự kiến cho 8 huyện “vùng xanh” đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ chuyển trạng thái sinh hoạt về bình thường mới.