Các tỉnh Tây Bắc chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm 25/8 đến sáng nay, khu vực Tây Bắc hầu hết đều có mưa trên diện rộng, nhiều nơi mưa to, với lượng mưa trên 120mm. Chính quyền và người dân theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, chủ động triển khai ứng phó nhằm giảm thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra. 

Suốt đêm qua và sáng nay, TP Sơn La và nhiều địa phương trong tỉnh Sơn La có mưa trên diện rộng; một số nơi mưa to, như tại Tú Nang, huyện Yên Châu lượng mưa hơn 140 mm, Mường Lựm (Sông Mã) gần 120mm... Mưa lớn khiến một số suối như Nậm Pàn, Nậm La có lũ; một số vị trí trên các tuyến giao thông, đất đá chảy tràn mặt đường, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Dù chưa ghi nhận có những thiệt hại lớn, song trước tình hình mưa được dự báo còn diễn biến phức tạp trong ngày hôm nay và trong sáng nay mưa vẫn đang tiếp diễn, chính quyền các địa phương ở tỉnh Sơn La đã chủ động hướng dẫn người dân tích cực triển khai các biện pháp ứng phó. 

"Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã đã phân công các thành viên xuống trực tiếp các bản tuyên truyền vận động bà con nhân dân là đối với các hộ ở chân núi đá, hoặc là những bản có nguy cơ sạt lở đất thì  chủ động di dời tài sản và con người đến nhà văn hóa và đến các hộ gia đình anh em lân cận ở nhờ để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, bà con cũng không được ra ngoài suối, cũng không nên ra khỏi nhà khi đang có mưa to, gió lốc để tránh xảy ra tai nạn", ông Lèo Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm, TP Sơn La cho biết.

Tại tỉnh Điện Biên, mưa cũng xảy ra trên diện rộng, tập trung nhiều ở các huyện Mường nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên Đông và thị xã Mường Lay.

Ông Nguyễn Trọng Huế, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Điện Biên Đông cho biết: Trên địa bàn đến nay chưa ghi nhận thiệt hại do mưa lũ. Tuy nhiên Điện Biên Đông là một trong những địa phương thường chịu nhiều thiệt hại nặng nề về tài sản do thiên tai gây ra.

Từ đầu năm đến nay, ước tính thiệt hại đã xấp xỉ 10 tỷ đồng. Vì vậy, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện đang chỉ đạo các xã tập trung xây dựng các phương án chủ động ứng phó với đợt mưa do hoàn lưu bão số 3 đảm bảo chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tế.

"Tại các xã thì chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đặc biệt là thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Xã, huyện đều phải thường xuyên cập nhật các thông tin về thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân để mỗi người chủ động các biện pháp ứng phó", ông Huế chia sẻ.

Từ chiều tối qua đến nay, các khu vực trong tỉnh Yên Bái cũng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Theo cơ quan chức năng, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, dự báo trong những giờ tới tiếp tục có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm/24h, có nơi trên 200mm/24h.

 Trước nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chính quyền các địa phương cũng đã sử dụng mạng xã hội, các phương tiện thông tin khác để tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn nhân dân phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt là việc không ngủ lại lán nương, không di chuyển qua sông suối khi nước dâng cao… Bên cạnh đó là chủ động gia cố chuồng trại, thu hoạch hoa màu đến kỳ để tránh bị hư hỏng.

"Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tự phòng tránh là chính. Phòng Nông nghiệp theo dõi dự báo thời tiết rất là sát để  kịp thời báo cho nhân dân ở các thôn bản khi mà có mưa to, giông lốc, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Một giải pháp nữa là chúng tôi rà soát các hộ gia đình ở trong vùng nguy hiểm thì chúng tôi kiên quyết di dời", bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kạn, Sơn La chủ động ứng phó với mưa lũ
Bắc Kạn, Sơn La chủ động ứng phó với mưa lũ

VOV.VN - Từ đêm qua đến sáng nay 26/8, tỉnh Sơn La có mưa to trên diện rộng, nhiều nơi mưa to trên 100mm. Trong khi mưa lớn đêm 25 và sáng 26/8 do ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến hàng chục ngôi nhà tại tỉnh Bắc Kạn bị hư hại.

Bắc Kạn, Sơn La chủ động ứng phó với mưa lũ

Bắc Kạn, Sơn La chủ động ứng phó với mưa lũ

VOV.VN - Từ đêm qua đến sáng nay 26/8, tỉnh Sơn La có mưa to trên diện rộng, nhiều nơi mưa to trên 100mm. Trong khi mưa lớn đêm 25 và sáng 26/8 do ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến hàng chục ngôi nhà tại tỉnh Bắc Kạn bị hư hại.

Sơn La có 1 người mất tích do mưa lũ
Sơn La có 1 người mất tích do mưa lũ

VOV.VN - Các trận mưa lớn kéo dài tại tỉnh Sơn La từ ngày 11 đến 15/8 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 đã làm 1 người mất tích do lũ cuốn trôi; nhiều diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại.

Sơn La có 1 người mất tích do mưa lũ

Sơn La có 1 người mất tích do mưa lũ

VOV.VN - Các trận mưa lớn kéo dài tại tỉnh Sơn La từ ngày 11 đến 15/8 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 đã làm 1 người mất tích do lũ cuốn trôi; nhiều diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại.

Mưa lũ do hoàn lưu bão số 2 gây thiệt hại lớn ở Sơn La
Mưa lũ do hoàn lưu bão số 2 gây thiệt hại lớn ở Sơn La

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài hơn 2 ngày qua do hoàn lưu bão số 2 đã gây thiệt hại nặng nề tại các địa phương trong tỉnh Sơn La, ước giá trị thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.

Mưa lũ do hoàn lưu bão số 2 gây thiệt hại lớn ở Sơn La

Mưa lũ do hoàn lưu bão số 2 gây thiệt hại lớn ở Sơn La

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài hơn 2 ngày qua do hoàn lưu bão số 2 đã gây thiệt hại nặng nề tại các địa phương trong tỉnh Sơn La, ước giá trị thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.

Yêu cầu hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình xả lũ khi mưa lớn làm mực nước tăng cao
Yêu cầu hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình xả lũ khi mưa lớn làm mực nước tăng cao

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La và Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy khi mưa lớn làm mực nước hồ tăng cao.

Yêu cầu hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình xả lũ khi mưa lớn làm mực nước tăng cao

Yêu cầu hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình xả lũ khi mưa lớn làm mực nước tăng cao

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La và Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy khi mưa lớn làm mực nước hồ tăng cao.

Sơn La huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả mưa lũ
Sơn La huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Do mưa lớn, TP Sơn La đã xảy ra nhiều điểm ngập úng cục bộ trong nội thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt người dân, gây ách tắc giao thông.

Sơn La huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả mưa lũ

Sơn La huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Do mưa lớn, TP Sơn La đã xảy ra nhiều điểm ngập úng cục bộ trong nội thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt người dân, gây ách tắc giao thông.