Người dân Thừa Thiên Huế chia sẻ yêu thương với bà con ở TP.HCM

VOV.VN - Những ngày này, sẻ chia khó khăn với bà con vùng dịch, chính quyền và người dân Thừa Thiên Huế có nhiều hoạt động thiết thực hướng về đồng bào miền Nam thân yêu.

Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn ra với tốc độ lây lan nhanh tại nhiều địa phương trên cả nước. Người dân TP.HCM đang phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, kinh tế và xã hội. Chung tay hỗ trợ người dân vùng dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân và Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phát động chương trình “Gửi chút Tình Huế- Chia sẻ khó khăn, hướng về TP.HCM”.

Anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, thanh niên thành phố Huế cho biết: “Những ngày qua, mình cùng tất cả các bạn đoàn viên thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế đã chung tay, chung lòng, góp những món quà nhỏ ý nghĩa, giúp miền Nam vượt qua dịch bệnh Covid-19. Chúc miền Nam chúng ta nhanh chóng chiến thắng đại dịch này”.

Sau hơn 2 ngày phát động, chương trình đã thu hút đông đảo hội viên Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia. Người góp công, người góp sức, gần 40 tấn hàng hóa, thực phẩm đã chuyển vào Nam.

Bà Ngô Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Trong những ngày qua, được biết bà con của TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống do đại dịch Covid-19, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân phát động đến tận cán bộ hội viên phụ nữ và nông dân trên địa bàn toàn tỉnh để đóng góp một phần nhỏ sức mình, ủng hộ bà con TP. Chúng tôi rất mừng, chỉ trong vòng khoảng 2 ngày phát động, chúng tôi đã huy động được một số lượng hàng rất lớn”.

Thành phố Huế vừa phát động những chuyến xe nghĩa tình, mang theo hơn 30 tấn thực phẩm, cá tôm... đưa vào giúp đồng bào khó khăn tại TP.HCM. Sau 4 ngày phát động, 5.000 đoàn viên, thanh niên, phụ nữ thành phố Huế chung sức, chung lòng thực hiện chương trình đầy ý nghĩa này.

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nêu rõ, trong thời điểm này, bà con TP.HCM đang gồng mình để phòng, chống dịch bệnh; ảnh hướng lớn đến hoạt động sản xuất và đời sống. Trước những khó khăn đó, thông qua Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên đã huy động được rất nhiều sự đóng góp của bà con Thừa Thiên Huế. Những chuyến xe chở đầy hàng hoá gửi đến giúp bà con đang sống tại TP.HCM.

“Đây là phong trào của đồng bào của Thừa Thiên Huế thông qua Đoàn thanh niên, phụ nữ. Những chuyến hàng này tiếp tục thu gom từ các địa phương, từ những sản phẩm của Hội nông dân, sản phẩm của chị em phụ nữ cũng như của giới trẻ. Địa phương sẽ đóng góp và thông qua Hội phụ nữ để gom hàng và chuyển trực tiếp vào các cơ quan chức năng của TP.HCM. Sắp tới sẽ có tối thiểu 2-3 chuyến nữa để tiếp tục đưa những gói quà tình nghĩa này đến tận bà con, trong đó có đồng hương tại TP.HCM”, ông Thọ cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 chuyến hàng của Bình Thuận đến với nhân dân TP.HCM
4 chuyến hàng của Bình Thuận đến với nhân dân TP.HCM

VOV.VN - Sáng 18/7, 4 chuyến hàng trên 42 tấn gồm các nhu yếu phẩm đã xuất phát từ thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vào TP.HCM để chuyển đến các khu cách ly, khu vực phong tỏa của TP.

4 chuyến hàng của Bình Thuận đến với nhân dân TP.HCM

4 chuyến hàng của Bình Thuận đến với nhân dân TP.HCM

VOV.VN - Sáng 18/7, 4 chuyến hàng trên 42 tấn gồm các nhu yếu phẩm đã xuất phát từ thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vào TP.HCM để chuyển đến các khu cách ly, khu vực phong tỏa của TP.

Hà Nội có thêm 12 ca dương tính, 2 ca chưa rõ nguồn lây
Hà Nội có thêm 12 ca dương tính, 2 ca chưa rõ nguồn lây

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo trên địa bàn thành phố vừa có thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 trường hợp chưa phát hiện yếu tố dịch tễ liên quan.

Hà Nội có thêm 12 ca dương tính, 2 ca chưa rõ nguồn lây

Hà Nội có thêm 12 ca dương tính, 2 ca chưa rõ nguồn lây

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo trên địa bàn thành phố vừa có thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 trường hợp chưa phát hiện yếu tố dịch tễ liên quan.

Ca mắc Covid-19 thứ 18 ở Lâm Đồng là tài xế xe tải có lịch trình dày đặc
Ca mắc Covid-19 thứ 18 ở Lâm Đồng là tài xế xe tải có lịch trình dày đặc

VOV.VN - Sáng 18/7, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới là tài xế đến từ TP.HCM. Nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên địa bàn lên 18 người, trong đó có 5 lái, phụ xe.

Ca mắc Covid-19 thứ 18 ở Lâm Đồng là tài xế xe tải có lịch trình dày đặc

Ca mắc Covid-19 thứ 18 ở Lâm Đồng là tài xế xe tải có lịch trình dày đặc

VOV.VN - Sáng 18/7, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới là tài xế đến từ TP.HCM. Nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên địa bàn lên 18 người, trong đó có 5 lái, phụ xe.