Bế mạc Giải bóng đá đoàn kết cộng đồng 2021 tại Liên bang Nga

VOV.VN - Trải qua hơn một tháng thi đấu sôi nổi, an toàn, với nhiều pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, Giải bóng đá cộng đồng Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2021 đã kết thúc tốt đẹp.

Tới dự lễ bế mạc vào tối 20/8 có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; ông Ngô Quốc Thái, Phó Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại Liên bang Nga; ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga cùng đại diện các phòng, ban Đại sứ quán, các hội đoàn đồng hương, cùng hàng trăm bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại sứ Đặng Minh Khôi chúc mừng ban tổ chức và các cầu thủ về một mùa giải thành công; đánh giá cao tinh thần đoàn kết, luôn hướng về quê hương đất nước của những người tham dự giải đấu nói riêng và cộng đồng người Việt tại Nga nói chung. Đại sứ cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Ngoại giao, cho đến thời điểm này, cộng đồng người Việt tại Nga đã quyên góp được khoảng 10 triệu rúp (gần 150.000 USD) ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 trong nước.

Đại sứ khẳng định: “Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, bất cứ sự ủng hộ, đóng góp nào, không phân biệt nhiều hay ít, cũng đều hết sức quý giá và đáng trân trọng, là tấm lòng của bà con cộng đồng hướng về Tổ quốc”.

Tại lễ trao giải, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, Trưởng ban tổ chức Giải đã trao tượng trưng cho ông Đỗ Xuân Hoàng số tiền hơn 127.000 rúp (gần 1.800 USD) đã quyên góp được ngay trong trận chung kết để ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 trong nước.

Ông Trần Phú Thuận cho biết giải đấu sau 20 năm được tổ chức tại Nga có chất lượng ngày càng cao, là “món ăn tinh thần” không thể thiếu của bà con cộng đồng. Năm nay, để đảm bảo tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, cách thức tổ chức giải đấu có nhiều thay đổi. Trong suốt một tháng các đội tranh tài, ban tổ chức đã tiến hành quay hình, bình luận và phát trực tiếp trên trang fanpage của Giải cũng như trên kênh Youtube để giảm số lượng khán giả trực tiếp đến sân.

Ông Thuận khẳng định cộng đồng người Việt tại Nga bằng những hoạt động thiết thực đã thể hiện sự đoàn kết, luôn hướng về quê hương đất nước, luôn sẵn sàng chia sẻ, đồng hành cùng đồng bào trong nước vào những thời điểm khó khăn.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao giải vô địch cho đội “Anh em Moscow”, giải nhì cho đội “AFC Hà Nội”, đồng giải ba là các đội “Hữu nghị Moscow” và “Sông La Hà Tĩnh”. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất, Vua phá lưới, đồng thời trao Giấy khen của Đại sứ cho 15 cá nhân và 9 đội bóng tham dự giải “vì đã có đóng góp tích cực cho Giải”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Saint Petersburg (Nga) thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực
Thành phố Saint Petersburg (Nga) thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực

VOV.VN - Tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi đã có chuyến công tác địa phương đầu tiên đến thành phố Saint Petersburg, nơi đang có các dự án hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục...

Thành phố Saint Petersburg (Nga) thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực

Thành phố Saint Petersburg (Nga) thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực

VOV.VN - Tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi đã có chuyến công tác địa phương đầu tiên đến thành phố Saint Petersburg, nơi đang có các dự án hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục...

Người Việt tại LB Nga chung tay ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19
Người Việt tại LB Nga chung tay ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga chuyển về nước để chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Người Việt tại LB Nga chung tay ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19

Người Việt tại LB Nga chung tay ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga chuyển về nước để chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Việt Nam tham gia Triển lãm sách quốc tế Saint Petersburg-Nga lần thứ XVI
Việt Nam tham gia Triển lãm sách quốc tế Saint Petersburg-Nga lần thứ XVI

VOV.VN - Ngày 26/5, tại thành phố Saint Petersburg diễn ra lễ khai mạc Triển lãm sách quốc tế lần thứ XVI. Do ảnh hưởng của đại dịch, nên triển lãm được tổ chức bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Việt Nam tham gia và có gian trưng bày, với điểm nhấn là sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việt Nam tham gia Triển lãm sách quốc tế Saint Petersburg-Nga lần thứ XVI

Việt Nam tham gia Triển lãm sách quốc tế Saint Petersburg-Nga lần thứ XVI

VOV.VN - Ngày 26/5, tại thành phố Saint Petersburg diễn ra lễ khai mạc Triển lãm sách quốc tế lần thứ XVI. Do ảnh hưởng của đại dịch, nên triển lãm được tổ chức bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Việt Nam tham gia và có gian trưng bày, với điểm nhấn là sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.