Biểu diễn nghệ thuật quyên góp từ thiện cho trẻ em Việt Nam và Nga

VOV.VN - Hoạt động là cơ hội để mọi người cảm thông hơn với trẻ em khuyết tật, hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, để qua đó san sẻ, sống tốt hơn với nhau.

Thành lập đã được 7 năm, 2 năm liên tục trở lại đây, quỹ từ thiện “Tiếng nói Trái Tim” của một nhóm các doanh nhân người Việt tại thủ đô Moscow đã tổ chức được hai chương trình biểu diễn nghệ thuật “Vì Ngày mai”, nhằm quyên góp tiền ủng hộ các hoạt động từ thiện đang tiến hành cả ở Nga và Việt Nam.

Không gian chương trình nghệ thuật từ thiện "Vì một Ngày mai".

Để chuẩn bị cho chương trình ngày 1/5, từ suốt gần 2 tháng nay, các thành viên trong Ban điều hành Quỹ “Tiếng nói Trái tim” đã đôn đáo lo các công việc lên kế hoạch, đốc thúc và chuẩn bị mọi khâu từ các sản phẩm bán gây quỹ, tiết mục văn nghệ cho một chương trình biểu diễn nghệ thuật… đến cả những món ăn cho khách tham gia chương trình.

Không khí lễ hội ngập tràn Nhà hàng Hồn Việt trong Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội – Moscow ngay từ rất sớm. Những gương mặt hớn hở của các cháu nhỏ cùng cha mẹ tới với Ngày hội trong những chiếc áo phông đồng phục được thiết kế riêng cho hoạt động này. Đây cũng chính là những sản phẩm được bán để quyên tiền ủng hộ.

Cùng với đó, những quả bóng bay, hơn 600 chiếc kem que được Nhà máy sản xuất kem tặng các cháu nhỏ trong một chuyến thăm Nhà máy cũng được bán để quyên tiền cho quỹ. Các cháu nhỏ đã rất hào hứng đi mời khách mua những chiếc kem, quả bóng… với ý thức rằng, tiền thu về sẽ được dùng vào một việc làm hữu ích.

Phần ủng hộ chính của mọi người đến với chương trình là tiền mặt được bỏ vào thùng quyên góp và ghi danh đầy đủ để thống kê chính xác…

Với những khoản thu này, kế hoạch của Quỹ sẽ là: mua trang thiết bị cho 2 trường chăm sóc trẻ em khuyết tật của thành phố Moscow là trường số 7 và 8; Mua quà đầu năm học mới cho 150 con em gia đình chính sách của thành phố Moscow; ủng hộ cho trung tâm bảo trợ trẻ em và phụ nữ là nạn nhân của bạo hành gia đình; góp tiền cùng nhóm “Cho Một tương lai” ở Việt Nam để xây dựng trường học cho trẻ em kém may mắn tại tỉnh Hà Giang.

Đông đảo các cháu nhỏ rất thích thú với hoạt động nghệ thuật ở đây.

Phát biểu khai mạc Chương trình Nghệ thuật quyên góp tiền từ thiện, chị Phạm Vân Anh, thành viên Ban Chỉ đạo Quỹ “Tiếng nói Trái tim” đã thông tin chi tiết về những gì Quỹ đã thực hiện trong năm vừa qua, sau lễ quyên góp lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn, cũng vào thời điểm này năm ngoái. Đó là đã hỗ trợ các suất học bổng cho trẻ em mồ côi học giỏi ở tỉnh Nam Định và Yên Bái; xây dựng một ngôi trường nhỏ ở Bản Thào Chư Văn, tỉnh Hà Giang; mua quà và đồ dùng trang bị cho 2 trường trẻ khuyết tật, mồ côi và Trung tâm hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành gia đình ở Moscow…

Đối tượng được thụ hưởng các khoản tiền từ thiện chủ yếu là trẻ em, chương trình biểu diễn bởi vậy cũng là những tiết mục do các cháu nhỏ thực hiện. Và các cháu rất thích thú với công việc này. Chị Nguyễn Minh Phương, nghệ sỹ múa rối đã tham gia dàn dựng các tiết mục nghệ thuật cho các cháu cả từ lần đầu tiên năm ngoái và năm nay rất cảm kích trước tinh thần của các cháu.

Chị Phương cho biết: “Các cháu rất nhiệt tình, hào hứng. Từ một tháng nay, các cháu đã rất hăng say luyện tập các tiết mục văn nghệ, rất vui. Các phụ huynh cũng rất mong muốn hàng năm lại được tham gia ủng hộ và quyên góp cho chương trình “Vì một Ngày mai”.

Cháu Nguyễn An Khanh, học sinh đang theo học tại một trường phổ thông của Nga đã tham gia hoạt động này cả năm ngoái và năm nay với việc dẫn chương trình và tiết mục nhảy Flashmob.

Nói về cảm tưởng tham gia chương trình, cháu cho biết: “Năm ngoái cháu cũng đã tham gia hoạt động này và cháu cảm thấy mọi người cùng tham gia hoạt động rất tốt và cháu thấy rất ấm cúng khi đến đây. Cháu thấy, tham gia hoạt động này mọi người sẽ trở nên tốt bụng hơn, hiểu hơn bọn trẻ gặp khó khăn để hỗ trợ”.

Thùng quyên góp ủng hộ chương trình "Vì Một ngày mai".

Bà Vera Anatolievna, Chủ tịch Quỹ “Tiếng nói Trái tim” cho biết: “Chúng tôi tổ chức chương trình này là để có một ngày dành cho trẻ em tương lai. Chúng tôi bảo trợ cho 2 trường trẻ khuyết tật, mồ côi và với hoạt động này, hàng năm chúng tôi có thể 2 lần cung cấp trang thiết bị và những đồ dùng cần thiết cho các trường”.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật từ thiện đã thực sự trở thành một sân chơi hấp dẫn với các cháu nhỏ khi tới đây các cháu được thể hiện tài năng và niềm yêu thích văn nghệ của mình và còn được thưởng thức những món ẩm thực mà các ông bố, bà mẹ tự đóng góp và chế biến cho các con. Họat động này đã trở thành một cơ hội để con em các gia đình người Việt hiểu biết thêm các nét đẹp của văn hóa dân tộc và thấu hiểu, cảm thông hơn với các bạn trẻ khuyết tật, hoặc có hoàn cảnh đặc biệt mà san sẻ, mà sống tốt hơn với nhau.

Kết thúc chương trình biểu diễn nghệ thuật từ thiện lần này, Quỹ đã thu được gần 1,2 triệu rúp, số tiền đúng như dự định cho các kế hoạch mà ban điều hành Quỹ đề ra. Và Ban Tổ chức cũng cho biết, số tiền ấy sẽ được chuyển về Việt Nam một cách sớm nhất, góp phần hoàn thành tốt nhất các dự định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao lưu truyền thống “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga”
Giao lưu truyền thống “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga”

VOV.VN - Ngày 22/8 tại Trung tâm Thương mại Hà Nội-Moscow (Incentra) đã diễn ra buổi giao lưu truyền thống “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga”.

Giao lưu truyền thống “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga”

Giao lưu truyền thống “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga”

VOV.VN - Ngày 22/8 tại Trung tâm Thương mại Hà Nội-Moscow (Incentra) đã diễn ra buổi giao lưu truyền thống “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga”.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung

VOV.VN - Ngày 24/10, tại Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung

VOV.VN - Ngày 24/10, tại Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đảng viên người Việt ở Nga quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng
Đảng viên người Việt ở Nga quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng

VOV.VN - BCH Đảng Bộ tại LB Nga vừa tổ chức Hội nghị Học tập, Quán triệt, Triển khai Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng CSVN.

Đảng viên người Việt ở Nga quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng

Đảng viên người Việt ở Nga quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng

VOV.VN - BCH Đảng Bộ tại LB Nga vừa tổ chức Hội nghị Học tập, Quán triệt, Triển khai Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng CSVN.

Giải quần vợt của cộng đồng người Việt tại Nga
Giải quần vợt của cộng đồng người Việt tại Nga

VOV.VN - Trong 2 ngày 4-5/6, Hội quần vợt Việt Nam tại Nga (ViTAR) đã tổ chức thành công giải quần vợt mở rộng “Vitar-Incentra-Open Hè 2016”.

Giải quần vợt của cộng đồng người Việt tại Nga

Giải quần vợt của cộng đồng người Việt tại Nga

VOV.VN - Trong 2 ngày 4-5/6, Hội quần vợt Việt Nam tại Nga (ViTAR) đã tổ chức thành công giải quần vợt mở rộng “Vitar-Incentra-Open Hè 2016”.

Tình yêu với bộ môn nghệ thuật Temari của cô gái Việt tại Nga
Tình yêu với bộ môn nghệ thuật Temari của cô gái Việt tại Nga

VOV.VN - Triển lãm nghệ thuật Temari của chị Phạm Thúy Quỳnh mang tên “Lung linh sắc màu” vừa được tổ chức tại Moscow từ ngày 26/6- 31/7.

Tình yêu với bộ môn nghệ thuật Temari của cô gái Việt tại Nga

Tình yêu với bộ môn nghệ thuật Temari của cô gái Việt tại Nga

VOV.VN - Triển lãm nghệ thuật Temari của chị Phạm Thúy Quỳnh mang tên “Lung linh sắc màu” vừa được tổ chức tại Moscow từ ngày 26/6- 31/7.