Cặp vợ đồng Việt - Đức và nhà hàng nhân ái

(VOV) -Tại Hải Dương, có một cửa hàng đã quyên góp được hàng trăm nghìn USD giúp đỡ những nạn nhân da cam/dioxin.

Tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, mấy năm gần đây có một nhà hàng thu hút sự quan tâm của khách hàng trong và ngoài tỉnh. Không chỉ vì những món ăn ngon, đây còn là địa chỉ để những người có lòng hảo tâm trong nước và nước ngoài gặp gỡ, chia sẻ, ủng hộ tiền và vật chất cho các nạn nhân da cam ở Việt Nam. Chỉ trong vòng 3 năm, nhà hàng này đã quyên góp được hàng trăm nghìn USD từ các nhà hảo tâm giúp đỡ những nạn nhân da cam/dioxin.

Có lẽ cơ duyên để cặp vợ chồng mà vợ người Việt Nam, chồng người Đức này đến với nhau là từ tấm lòng từ thiện.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hải Dương, nhưng rồi yêu và lấy một người chồng ngoại quốc xa lắc, xa lơ là anh Juergen Eichhonrn-quốc tịch Đức. Ban đầu, gia đình chị phản đối quyết liệt vì khoảng cách giữa hai bên gia đình xa xôi, cách trở, lại bất đồng ngôn ngữ. Nhưng cuối cùng tình yêu của anh chị đã thuyết phục được bố mẹ, anh em họ hàng bên nhà gái.

Vợ chồng anh Juergen Eichhonrn (phải) và bạn bè (Ảnh: Dân Việt)

Chị Nguyễn Thị Thu Hà nhớ lại: “Sau khi kết hôn, chúng tôi đến thăm trung tâm bảo trợ xã hội thăm các cháu, về nhà thì anh muốn mở nhà hàng để quyên góp tiền, giúp đỡ người khuyết tật và trẻ em nghèo”.

Không giống các nhà hàng khác, mở ra chỉ một mục đích là kinh doanh, nhà hàng Ý của chị Nguyễn Thị Thu Hà và anh Juergen Eichhonrn còn làm nơi gặp gỡ, vận động bạn bè trong và ngoài nước ủng hộ, quyên góp giúp đỡ trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam.

Anh Juergen Eichhonrn thường tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè, đối tác, cùng họ đi thăm, tặng quà những nạn nhân da cam ở Việt Nam. Nhiều người thấy việc làm của anh có ý nghĩa đã tích cực tham gia vào hoạt động từ thiện này.

Anh Juergen Eichhonrn cho biết, để góp phần giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ nhiễm chất độc da cam ở Hải Dương, làm vơi đi nỗi đau của các cháu, sắp tới đây anh sẽ trở về nước Đức kêu gọi, vận động ủng hộ cho các cháu.

Anh Juergen Eichhonrn nói: “Tôi nhớ nhất là khi vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương, vào một căn phòng có 20 trẻ em khoảng từ 3 ngày tuổi đến 4 - 5 tuổi khuyết tật bị bỏ rơi và được một người mẹ tại trung tâm chăm sóc. Hình ảnh đó khiến tôi cảm thấy rất xúc động, đó chính là động lực để tôi làm từ thiện. Công việc này làm cho tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ kêu gọi thêm nhiều nhà từ thiện nữa để giúp đỡ trẻ em nạn nhân da cam Việt Nam”.

Từ năm 2010 đến nay, gia đình anh chị Nguyễn Thị Thu Hà và Juergen Eichhonrn đã quyên góp được hơn 150.000 USD ủng hộ trẻ em nhiễm chất độc da cam và trẻ em khuyết tật. Từ số tiền quyên góp được, anh chị đã xây dựng nhiều ngôi nhà tình nghĩa, trao hàng trăm suất học bổng và phương tiện đi lại cho trẻ em khuyết tật trong và ngoài tỉnh Hải Dương.

Ghi nhận tấm lòng hảo tâm của cặp vợ chồng vợ Việt Nam, chồng Đức này, Trung ương Hội nạn nhân da cam dioxin Việt Nam và Hội nạn nhân da cam dioxin tỉnh Hải Dương đã nhiều lần tặng bằng khen cho anh chị.

Ông Nguyễn Văn Thùy, Chủ tịch Hội nạn nhân da cam/dioxin tỉnh Hải Dương cho biết:  “Đây là một dự án của một doanh nghiệp người nước ngoài rất hiệu quả và ý nghĩa đối với Hội. Chúng tôi mong thời gian tới các cấp, ngành, cộng đồng cần quan tâm hơn nữa và tạo điều kiện cho nạn nhân da cam/dioxin có cuộc sống bình thường như bao người khác trong xã hội”.

Sau chiến tranh, những di chứng do chất độc da cam/dioxin của quân đội Mỹ rải khắp nước ta để lại hậu quả rất nặng nề. Hàng triệu người bị tàn phế, không ít trẻ em bị nhiễm chất độc hoá học này từ bố mẹ trở thành tật nguyền. Do vậy, cùng với các ban ngành đoàn thể, xã hội đang rất cần những tấm lòng nhân ái như chị Hà, anh Juergen Eichhonrn để giúp những nạn nhân nhiễm chất độc da cam vượt qua nỗi đau, có niềm tin trong cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vầng trăng nhân ái tỏa sáng Bệnh viên nhi Trung ương
Vầng trăng nhân ái tỏa sáng Bệnh viên nhi Trung ương

(VOV) - Bên cạnh việc tham dự trò chơi, các bệnh nhi còn được xem những ngôi sao “nhí” biểu diễn.

Vầng trăng nhân ái tỏa sáng Bệnh viên nhi Trung ương

Vầng trăng nhân ái tỏa sáng Bệnh viên nhi Trung ương

(VOV) - Bên cạnh việc tham dự trò chơi, các bệnh nhi còn được xem những ngôi sao “nhí” biểu diễn.

Nữ kiều bào Pháp có tấm lòng nhân ái
Nữ kiều bào Pháp có tấm lòng nhân ái

(VOV) - Bà là Pierrette Lamorlette, kiều bào Pháp được biết đến là người có nhiều đóng góp cho các hoạt động từ thiện tại Khánh Hòa.

Nữ kiều bào Pháp có tấm lòng nhân ái

Nữ kiều bào Pháp có tấm lòng nhân ái

(VOV) - Bà là Pierrette Lamorlette, kiều bào Pháp được biết đến là người có nhiều đóng góp cho các hoạt động từ thiện tại Khánh Hòa.

NS Dương Cầm: Phím đàn của lòng nhân ái
NS Dương Cầm: Phím đàn của lòng nhân ái

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng NS Dương Cầm lại có một trái tim đầy yêu thương, làm phong phú cho sân khấu ca nhạc bằng giai điệu đẹp đầy nhân văn và nhân ái.

NS Dương Cầm: Phím đàn của lòng nhân ái

NS Dương Cầm: Phím đàn của lòng nhân ái

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng NS Dương Cầm lại có một trái tim đầy yêu thương, làm phong phú cho sân khấu ca nhạc bằng giai điệu đẹp đầy nhân văn và nhân ái.