Cộng đồng bà con Việt kiều tại Campuchia kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

VOV.VN - Chiều 8/3, tại Thủ đô Phnom Penh, hội Khmer – Việt Nam, hội Phụ nữ Khmer – Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức gặp mặt và liên hoan kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024).

Tại sự kiện, các đại biểu và đông đảo các bà, các mẹ, các chị đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; truyền thống Anh hùng- Bất khuất- Trung hậu- Đảm đang của phụ nữ Việt Nam; vai trò của phụ nữ Việt Nam tại Campuchia trong việc góp phần gìn giữ truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, xây dựng hạnh phúc gia đình, giữ gìn phong tục tập quán, đạo đức, phẩm chất, bản sắc văn hóa dân tộc, cùng nhau hướng về quê hương đất nước.

Đại diện cho hội Khmer – Việt Nam tại Campuchia ông Sim Chy, Chủ tịch hội đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thiết thực của các chị, em đã suốt đời phấn đấu hy sinh, tận tuỵ, đóng góp sức mình cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ, giải phóng đất nước Việt Nam và Campuchia trước đây. 

Ông Sim Chy cũng cho biết, từ phong trào phụ nữ đấu tranh với sự nghèo nàn, lạc hậu, nhiều chị em đã trở thành những gương mặt tiêu biểu về lao động giỏi, từ nghèo đói trở nên khá giả và giàu có bằng chính sức lao động và tài năng, trí tuệ của mình; nhiều chị em đã phấn đấu trở thành các doanh nhân có uy tín.

Phát biểu tại buổi lễ, Tham tán Công sứ Ngô Văn Tuất đánh giá cao những thành quả mà hội Phụ nữ Khmer – Việt Nam tại Campuchia nói riêng và hội Khmer -Việt Nam tại Campuchia nói chung đã đạt được trong thời gian qua. 

Tham tán Công sứ Ngô Văn Tuất cũng đánh giá cao và tri ân những đóng góp to lớn nhưng thầm lặng của những người bà, người mẹ, người vợ, những chị em, những người phụ nữ đã góp phần mang lại thành công cho gia đình, đất nước và đóng góp vào sự nghiệp củng cố, phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phổ biến văn hóa Việt qua võ cổ truyền Việt Nam ở Romania
Phổ biến văn hóa Việt qua võ cổ truyền Việt Nam ở Romania

VOV.VN - Ngày 02/3/2024, Đại sứ Đỗ Đức Thành đã tham dự Giải Quán khí đạo (Kwan Ki do) cúp Mùa Xuân khu vực Đông và Nam Romania được Liên đoàn Võ thuật Romania tổ chức hằng năm, với hơn 300 vận động viên thanh thiếu niên đến từ các câu lạc bộ Quán khí đạo tại Romania, đặc biệt có sự tham gia của một số trẻ em bị tự kỷ.

Phổ biến văn hóa Việt qua võ cổ truyền Việt Nam ở Romania

Phổ biến văn hóa Việt qua võ cổ truyền Việt Nam ở Romania

VOV.VN - Ngày 02/3/2024, Đại sứ Đỗ Đức Thành đã tham dự Giải Quán khí đạo (Kwan Ki do) cúp Mùa Xuân khu vực Đông và Nam Romania được Liên đoàn Võ thuật Romania tổ chức hằng năm, với hơn 300 vận động viên thanh thiếu niên đến từ các câu lạc bộ Quán khí đạo tại Romania, đặc biệt có sự tham gia của một số trẻ em bị tự kỷ.

Đưa bếp Việt đến với người dân Nhật Bản
Đưa bếp Việt đến với người dân Nhật Bản

VOV.VN - Hơn 500 ngàn người Việt đang sinh sống và làm việc ở Nhật Bản đã tạo ra một thị trường cho sản phẩm hàng hóa Việt Nam tại nước này.

Đưa bếp Việt đến với người dân Nhật Bản

Đưa bếp Việt đến với người dân Nhật Bản

VOV.VN - Hơn 500 ngàn người Việt đang sinh sống và làm việc ở Nhật Bản đã tạo ra một thị trường cho sản phẩm hàng hóa Việt Nam tại nước này.

Tỏa sáng nhịp cầu hữu nghị Việt-Nga
Tỏa sáng nhịp cầu hữu nghị Việt-Nga

VOV.VN - “Nhịp cầu hữu nghị Việt-Nga” là chủ đề chương trình giao lưu diễn ra tối 27/2 tại Đại học Tổng hợp Tài chính Liên bang Nga ở thủ đô Moscow. Chương trình do Đại học Tổng hợp Tài chính Liên bang Nga tổ chức dưới sự hỗ trợ của Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam và phụ huynh sinh viên của nhà trường.

Tỏa sáng nhịp cầu hữu nghị Việt-Nga

Tỏa sáng nhịp cầu hữu nghị Việt-Nga

VOV.VN - “Nhịp cầu hữu nghị Việt-Nga” là chủ đề chương trình giao lưu diễn ra tối 27/2 tại Đại học Tổng hợp Tài chính Liên bang Nga ở thủ đô Moscow. Chương trình do Đại học Tổng hợp Tài chính Liên bang Nga tổ chức dưới sự hỗ trợ của Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam và phụ huynh sinh viên của nhà trường.