Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế

VOV.VN - Chiều 30/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Gilbert F. Houngbo đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng chuyến thăm đầu tiên của Tổng giám đốc ILO tới Việt Nam kể từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức này vào năm 1992, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng những hỗ trợ mà ILO dành cho Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu và xây dựng Bộ luật Lao động lần đầu tiên vào năm 1994, sửa đổi vào các năm 2012 và 2019. 

Bên cạnh đó, những hỗ trợ kỹ thuật của ILO trong thực hiện các dự án về an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, quan hệ lao động, giảm thiểu lao động trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới cũng rất hiệu quả, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển xã hội Việt Nam.

Thông tin về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam đang xây dựng, phát triển đất nước dựa trên 3 trụ cột là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả. 

Trong quá trình đó, Việt Nam lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực của sự phát triển; không đánh đổi tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Việt Nam cam kết đổi mới theo hướng cân bằng và hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội; tăng năng suất lao động; mở rộng và tăng cường hệ thống an sinh xã hội; đổi mới thể chế thị trường lao động và pháp luật lao động; đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Theo Thủ tướng, Việt Nam có thị trường lao động tương đối lớn với 52,3 triệu lao động, chất lượng lao động ngày càng nâng cao; nền kinh tế cơ bản đảm bảo việc làm cho người lao động. Việt Nam đã đạt được những tiến bộ nhất định về lao động và công đoàn, với hệ thống pháp luật về lao động và an sinh xã hội ngày càng được hoàn thiện, quản trị thị trường lao động ngày càng hiệu quả hơn.

Tổng Giám đốc ILO Gilbert F. Houngbo bày rỏ vui mừng được Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian tiếp; ngưỡng mộ và chúc mừng Việt Nam về sự phát triển rất ấn tượng, trong đó có những điều tưởng chừng không thể, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Ông ILO Gilbert F. Houngbo cho biết, ILO nói riêng và Liên hợp quốc nói chung lấy Việt Nam - một quốc gia xã hội chủ nghĩa là mô hình của sự nỗ lực, phát triển để các nước tham khảo, học tập; mong muốn và tin tưởng Việt Nam tiếp tục phát triển để có thêm nguồn lực chi tiêu nhiều hơn cho an sinh xã hội.

Thông tin tới Thủ tướng về các cuộc làm việc rất thành công của ông với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Giám đốc ILO cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tất cả các vấn đề liên quan tới lao động, việc làm; đề nghị Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia các sáng kiến của ILO liên quan lao động, việc làm; mong muốn hợp tác cùng Việt Nam để thực hiện các sáng kiến của ILO và Liên hợp quốc về thúc đẩy việc làm toàn cầu, nhất là việc kết hợp các ưu thế của cả hai bên để thúc đẩy phát triển cân bằng cả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Cảm ơn và nhất trí với ý kiến của Tổng Giám đốc ILO, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, là thành viên của ILO, Việt Nam đã tham gia và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình; thực hiện đầy đủ những cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia; tiếp tục nghiên cứu và phê chuẩn các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Phân tích tình hình, bối cảnh toàn cầu hiện nay, Thủ tướng cho rằng các vấn đề toàn cầu, toàn dân phải có cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân; đặc biệt là phải đảm bảo công bằng, công lý. Khẳng định, Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của ILO và Liên hợp quốc, Thủ tướng đề nghị ILO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu khả năng tham gia các sáng kiến theo lộ trình phù hợp để đạt được mục tiêu công hằng, tiến bộ xã hội và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động một cách bền vững.

Cho biết, Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi nên còn có những hạn chế nhất định, Thủ tướng đề nghị ILO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống luật pháp về lao động; cải cách sâu rộng về hệ thống bảo hiểm xã hội và chính sách tiền lương để phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tiếp tục thực hiện các dự án kỹ thuật hỗ trợ Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang có nhiều đổi thay nhanh chóng về khoa học, công nghệ cũng như phải đối mặt với thách thức phi truyền thống ngày càng gia tăng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ

VOV.VN - Chiều 30/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia (Hạ viện) Thụy Sĩ Martin Candinas. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ

VOV.VN - Chiều 30/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia (Hạ viện) Thụy Sĩ Martin Candinas. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

VOV.VN - Tối 28/6 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

VOV.VN - Tối 28/6 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc xúc động khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính
Các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc xúc động khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính

VOV.VN - Thủ tướng mong các nhân sĩ hữu nghị tiếp tục truyền lửa cho thế hệ sau này, vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam – Trung Hoa “núi liền núi, sông liền sông”.

Các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc xúc động khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính

Các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc xúc động khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính

VOV.VN - Thủ tướng mong các nhân sĩ hữu nghị tiếp tục truyền lửa cho thế hệ sau này, vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam – Trung Hoa “núi liền núi, sông liền sông”.